![]() |
Tỉnh tham gia các chương trình cắt giảm khí nhà kính, đề xuất quy chế phối hợp hành động liên vùng giữa Cà Mau với các tỉnh, thành vùng đồng bằng sông Cửu Long trong ứng phó với biến đổi khí hậu, kết hợp giáo dục nâng cao ý thức toàn cộng đồng cùng chung tay đối phó. Tỉnh đầu tư đồng bộ đê biển Đông, biển Tây đủ sức chống chịu nước biển dâng cao gắn với xây dựng hệ thống vành đai rừng ngập mặn ven biển đảm bảo phòng hộ chắn sóng, chống sạt lở, cân bằng môi trường, bảo vệ tài nguyên sinh thái và tính đa dạng sinh học. Hệ thống đê sông được xây dựng điều tiết, kiểm soát nguồn nước, ngăn triều cường phục vụ sản xuất ngư - nông - lâm nghiệp và bảo vệ các hệ sinh thái nhạy cảm. Cà Mau tập trung chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi thích ứng với biến đổi khí hậu kết hợp ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất để nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm nông sản.
6 huyện ven biển gồm: Năm Căn, Ngọc Hiển, Phú Tân, Đầm Dơi, Trần Văn Thời và U Minh tập trung quy hoạch sử dụng đất, đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật phục vụ sản xuất và đời sống nhân dân, nhất là xây dựng các cụm, tuyến dân cư. Các huyện tổ chức lại nghề cá, khai thác gắn với bảo vệ nguồn lợi thủy sản, ngăn chặn phá rừng ngập mặn ven biển, rừng phòng hộ. Công tác phòng, chống thiên tai, cảnh báo thiên tai và cứu hộ, cứu nạn được tăng cường…
Theo Sở Tài nguyên - Môi trường tỉnh Cà Mau, các tác động do biến đổi khí hậu và nước biển dâng đã gây ra hiện tượng khô hạn, thiếu nước sản xuất và ngập úng, rửa trôi làm thoái hóa đất ở một số địa phương trong tỉnh. Lượng mưa hàng năm biến động thất thường, không còn theo mùa, gây khó khăn cho sản xuất. Diễn biến xâm nhập mặn làm suy giảm hệ sinh thái nông nghiệp nước ngọt của tỉnh. Nhiều vùng sản xuất như Trần Văn Thời, U Minh, Thới Bình bị khô hạn, nhiễm mặn, thiếu nước ngọt trầm trọng những năm gần đây. Bên cạnh đó, nước biển dâng sẽ làm chết các loài cây tiên phong lấn biển, giảm diện tích rừng ngập mặn, tác động xấu đến rừng tràm, rừng đước, gây sạt lở nghiêm trọng ven biển và khu vực cửa sông lớn.
Theo tính toán của ngành chức năng, nước biển dâng sẽ nhấn chìm phần lớn hệ thống các cơ sở hạ tầng của tỉnh Cà Mau như: giao thông đường bộ, khu dân cư, khu đô thị, khu công nghiệp… Đặc biệt, từ 275.000 - 325.000 hộ gia đình bị ảnh hưởng nặng nề, hầu hết phải di dời nhà ở đến nơi an toàn. Hệ thống thủy lợi, với hơn 45.000 km bờ xáng, đê bao, kênh mương nội đồng và trên 4.500 km đường giao thông bị ngập./.
Theo TTXVN