|
|
Kim ngạch xuất khẩu ngành dệt may 5 tháng qua đạt 5,1 tỷ USD, tăng 35,6% so với cùng kỳ năm trước. Nhưng giá bông cũng tăng đến 2,6 lần, sợi tăng tới 60%, vải tăng 44%. Tính chung sản xuất nguyên liệu vải dệt từ sợi bông giảm 42% khiến nhiều doanh nghiệp may chậm có vải để sản xuất.
Lãnh đạo một doanh nghiệp trong ngành dệt may cho biết mặc dù hợp đồng mua vải đã được ký với đối tác nhưng vẫn bị giao hàng chậm, có thời điểm chậm tới nửa tháng. Có một số doanh nghiệp khó khăn hơn do không tìm được nguồn hàng để mua, ảnh hưởng tới tiến độ, công nhân phải tạm ngừng sản xuất. Tuy nhiên, đến thời điểm giá nguyên liệu bông cũng như vải giảm xuống thì nguyên liệu lại về nhiều, khiến công nhân phải làm quá tải. Để có vải cung cấp cho may, doanh nghiệp dệt vải phải mua sợi, còn doanh nghiệp kéo sợi phải mua bông, mà giá bông từ cuối năm 2010 đến những tháng đầu năm 2011 tăng lên bất thường.
Theo ông Nguyễn Sơn - Phó chủ tịch Hiệp hội bông sợi Việt Nam, có thời điểm giá bông lên tới 5 USD/kg (cao gấp 2,6 lần so với cùng kỳ năm trước) dẫn đến các doanh nghiệp kéo sợi, dệt vải phải sản xuất cầm chứng để chờ giá bông xuống.
Không chỉ giá nguyên liệu đầu vào tăng mà giá điện, giá xăng dầu tăng trong thời gian vừa qua cũng đã ảnh hưởng trực tiếp đến giá bán sản phẩm dệt may và giá gia công xuất khẩu. Trong khi đó, việc đàm phán với nhà nhập khẩu để tăng giá bán sản phẩm nhằm chia sẻ bớt khó khăn do chi phí đầu vào tăng cũng chỉ được một số đối tác chấp nhận. Ngoài ra, với lãi suất vốn vay ngân hàng vẫn ở mức cao trên dưới 20% như hiện nay, kinh doanh có lãi trên 20% thực sự rất khó đối với doanh nghiệp dệt may có quy mô vừa và nhỏ.
Giám đốc điều hành Tổng Công ty May 10 Thân Đức Việt cho biết đối với doanh nghiệp may, tiến độ giao hàng của các nhà cung cấp bị chậm lại đối với những đơn hàng sử dụng nhiều chất liệu có nguồn gốc từ bông. Hơn nữa, giá bông tăng cao kéo theo giá vải càng cao và dẫn đến giá bán cũng cao khiến cho một số nhà nhập khẩu cũng như nhà cung cấp vải tạm dừng để “nghe ngóng”, trông chờ giá giảm xuống. Cụ thể đến thời vụ cao điểm hiện nay, giá cả tăng cao buộc một số khách hàng phải giảm lượng đơn đặt hàng.
Trước tình hình này, Hiệp Hội dệt may khuyến cáo các doanh nghiệp cần tập trung vào một số biện pháp như đẩy nhanh các đơn hàng xuất khẩu để tạo vòng luân chuyển vốn vay, nhằm giảm áp lực về vốn. Đối với thị trường nguyên liệu, thị trường sợi vẫn phải cần có sự kiểm soát chặt chẽ. Giá nguyện liệu vẫn bất ổn không theo quy luật, bởi vậy phải kiểm soát tồn kho để giảm những rủi ro khi thị trường nguyên liệu có những biến động lớn. Hiện giá bông đang ở mức từ 3 USD đến 3,5 USD/kg và với giá như vậy, các doanh nghiệp vẫn có thể giảm áp lực về tài chính, đồng thời cũng giảm thiệt hại nếu có hiện tượng xuống giá bông trên thị trường.
Khó khăn trên cũng hé mở thuận lợi cho ngành dệt may. Đó là giá bông tăng sẽ khiến nông dân mặn mà hơn với việc trồng bông. Với cây bông trước đây chỉ được trồng chủ yếu ở các vùng Nam Trung bộ, những năm gần đây Tập đoàn dệt may Việt Nam (Vinatex) đã triển khai thử nghiệm ở vùng Tây Bắc và đạt năng suất khá cao mở ra triển vọng cho ngành dệt may. Đây là một trong những cơ sở tạo nguồn nguyên liệu ổn định cho ngành dệt may phát triển bền vững.
Theo Vinatex, tới đây tập đoàn này sẽ trình Bộ Công Thương dự án quy hoạch trồng bông theo Quyết định 29 ngày 8/1/2010 của Thủ tướng Chính phủ về chương trình trồng cây bông vải đến năm 2015 định hướng đến năm 2020. Theo đó, đến năm 2015, diện tích trồng bông sẽ đạt khoảng 30.000 ha, năng suất bình quân đạt 1,5 đến 2 tấn/ha. Dự kiến đến năm 2020 sẽ tăng lên 76.000 ha, năng suất cũng tăng lên từ 2 đến 2,5 tấn/ha.
Theo Tầm Nhìn
















