Chương trình có sự tham gia của các diễn giả: Tiến sỹ Lê Đăng Doanh, chuyên gia kinh tế, Nguyên cố vấn ban kinh tế Chính phủ; ông Tống Quốc Trường, Trưởng ban đầu tư phát triển, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam; ông Trần Anh Vương, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Thép Bắc Việt; ông Nguyễn Trọng Thanh, Tổng giám đốc Công ty Mancom…
|
|
Các chuyên gia đã cùng nhau chia sẻ về các nội dung chính: Nhìn nhận của doanh nhân về công tác quản trị điều hành trong giai đoạn lạm phát gia tăng, lãi suất ngân hàng tăng cao, áp lực tăng lương của nhân viên; Các biện pháp doanh nhân đã, đang và sẽ triển khai để chèo lái doanh nghiệp: góc độ quản trị chi phí, quản trị con người, quản trị đầu tư; Có cần thiết tái cấu trúc đến đâu và như thế nào?; Lựa chọn cắt giảm nhân sự hay nâng cao năng suất lao động? Làm thế nào để nâng cao năng suất lao động trong bối cảnh mới.
Các chuyên gia và các doanh nhân tham dự đều nhận định tình hình kinh tế Việt Nam trong năm 2011 tiếp tục tăng trưởng song lạm phát, biến động tỷ giá, lãi suất cao, khan hiếm nguồn vốn, biến động thị trường và nhu cầu là những thách thức rất lớn đối với doanh nghiệp. Năm 2011 khó hơn năm 2008 rất nhiều. Lạm phát sau 5 tháng đã là 12,07% và tăng so với tháng 5 năm 2010 thì là 20%; xu thế tăng từ giờ tới cuối năm còn tiếp tục dù tỷ lệ từng tháng có thể giảm. Đáng lo ngại là CPI ở Miền Trung và Đồng bằng sông Cửu Long đều cao hơn mức trung bình. Với tình hình này, việc hạn chế nhập siêu của Chính phủ cũng như tỷ suất cho vay của ngân hàng tiếp tục tăng là điều không thể tránh khỏi, cho dù lãi suất hiện nay đã tăng quá sức chịu đựng của doanh nghiệp.
Tiến sỹ Lê Đăng Doanh cho biết :Lần đầu tiên số doanh nghiệp thành lập và số vốn đăng ký giảm kể từ năm 2011, cụ thể trong bốn tháng đầu năm 2011 số DN đăng ký mới chỉ bằng 90,4% và số vốn đăng ký mới chỉ bằng 78,6% so với cùng kỳ năm 2010. Điều đó chứng tỏ khả năng tiếp cận nguồn vốn và cơ hội kinh doanh hiện nay đã giảm sút rõ rệt. Ông cảnh báo một rủi ro lớn nữa đối với doanh nhân là chính sách thay đổi nhanh và rất khó dự báo.
Tuy nhiên, Tiến sỹ Lê Đăng Doanh cũng nhận định khó khăn hiện nay cũng chính là cơ hội để cải cách, tái cơ cấu doanh nghiệp, cắt giảm chi phí, nâng cao hiệu quả và vận dụng khoa học – công nghệ mới. Các doanh nghiệp nhất định không được bỏ cuộc, đây là giai đoạn lùi một bước để trụ vững và tiến lên ba bước. Thời điểm này cũng là thời điểm thuận lợi để điều chỉnh sản phẩm cho phù hợp với thị trường và điều kiện mới. Và đặc biệt, nếu có lực đây là cơ hội để mua cổ phần, mua lại doanh nghiệp, đa dạng hóa sản phẩm và thị trường.
Ông đưa ra một số gợi ý cho các doanh nghiệp: Làm phân tích SWOT cho tình hình hiện nay trên cấp tập đoàn và công ty. Suy nghĩ toàn cầu nhưng hành động cụ thể. Tốc độ, hiệu quả là quan trọng trong tình hình biến động hiện nay; Đề ra các chương trình hành động có thứ tự ưu tiên và tập trung hoàn thành từng bước. “Đánh nhỏ, thắng nhỏ, đánh chắc, thắng chắc” trong hoàn cảnh có nhiều biến động khó lường hiện nay; Triết lý “Fast Follower”, không cần là người thứ nhất, “Frontier”, nhưng là người thứ hai sáng tạo, nhanh nhạy và khác biệt với người thứ nhất; Coi trọng nguồn nhân lực, đào tạo, bồi dưỡng. Tăng cường bộ phận nhân sự về đào tạo, bồi dưỡng.
Tham gia chia sẻ ông Tống Quốc Trường, ông Trần Anh Vương, ông Ngô Trọng Thanh đều cùng quan điểm, cho rằng bình tĩnh chính là cách giải quyết hiệu quả và hợp lý nhất , doanh nghiệp phải biết chấp nhận hoàn cảnh, đón nhận và đánh giá chính xác các thông tin kinh tế, thị trường để đưa ra giải pháp phù hợp cho chính doanh nghiệp của mình, tránh hiện tượng nhiễu loạn thông tin và hùa theo tâm lý chung của thị trường. Vai trò của chính phủ trong giai đoạn này hết sức quan trọng. Chính phủ cần có chính sách cụ thể để hỗ trợ cho doanh nghiệp trong giai đoạn hiện nay và kêu gọi sự liên minh, đoàn kết, hỗ trợ với nhau giữa các DN, nhất là DN cùng ngành để cùng vượt bão. Sự chia sẻ về thông tin, liên kết thuê nhà xưởng, kho bãi, văn phòng, nhà cung cấp…hiện đang được một số doanh nhân cùng ngành áp dụng.
Phần chia sẻ và câu hỏi của các doanh nhân tham gia chương trình đã một lần nữa khẳng định chủ đề “Bão giá” thực sự là một chủ đề mà doanh nhân quan tâm nhất hiện nay. Đa số các doanh nghiệp đều muốn học hỏi kinh nghiệm vượt “ bão” mà các doanh nghiệp lớn đã trải qua.
Sau hơn 2 tiếng chương trình cafe Doanh nhân số 4 kết thúc, nhiều thắc mắc của các doanh nhân trẻ và các bạn trẻ đam mê kinh doanh đã được giải đáp... PGS.TS Lê Quân thay mặt Ban tổ chức tổng kết chương trình với điểm nhấn về sự tái cấu trúc hiện nay đối với các doanh nghiệp. Tái cấu trúc chiến lược, tái cấu trúc tài chính và tái cấu trúc nhân sự là những việc các doanh nghiệp, doanh nhân cần làm ngay lúc này. Hy vọng các doanh nghiệp có thể cùng nhau vượt qua thời kỳ khó khăn, thử thách này.
Huyền Trang
















