Cảm hóa hàng ngàn thanh niên sau cai nghiện

(CTG) Sau một năm phối hợp hành động phòng, chống ma túy trong thanh thiếu niên (TTN) giữa T.Ư Đoàn và Bộ Công an đã có hàng nghìn đối tượng sau cai làm lại cuộc đời thành công.




Thanh niên sau cai làm việc tại các Trung tâm giáo dục lao động xã hội (Hà Nội). Ảnh: Nguyễn Hà.  


Phạm Thế Sơn, SN 1970, xã Tiên Lãng, huyện Đại Từ (Thái Nguyên), từng chôn vùi tuổi thanh xuân trong ma túy, nhưng được sự giúp đỡ của Đoàn thanh niên, nay Sơn là Trưởng nhóm giáo dục đồng đẳng, giúp 6 đối tượng cai nghiện thành công.

“Tuổi đôi mươi, tôi đi làm ở mỏ quặng, được đồng nào nướng vào ma túy, rồi trộm cắp để có tiền mua thuốc”, Sơn nhớ lại. Cai nghiện, tái nghiện, Sơn được đưa vào trung tâm cai nghiện trong 2 năm. Rời trung tâm, Sơn tái nghiện lần 3 khi đã ngoài tuổi 30. Thương vợ con, được sự quan tâm của Đoàn thanh niên địa phương, Sơn cai lần nữa và còn sinh hoạt đồng đẳng. Lần này Sơn lại cai thành công tại nhà. 

Giờ đây, sau khi vay vốn làm ăn, Sơn trở thành ông chủ sản xuất vôi, gạch, giải quyết việc làm cho nhiều thanh niên. “Khó khăn nhất đối với người sau cai là sợ bị kỳ thị, nhiều lúc tôi như con ốc trốn sâu trong vỏ. Tôi từng nghĩ, cuộc đời mình coi như vứt đi, nhưng Đoàn thanh niên giúp làm lại cuộc đời”, Sơn nói. Sơn truyền kinh nghiệm phải tránh xa môi trường có người nghiện, tham gia sinh hoạt trong tổ chức Đoàn thì bạn trẻ sau cai mới không bị tái nghiện.

CLB B93, một điểm tựa cho những người sau cai tại Hà Nội, luôn có hơn chục thành viên sinh hoạt cùng Đoàn thanh niên. Anh Đông, người cai nghiện thành công và cũng là thanh viên CLB B93, tâm sự anh đã tiến một bước dài trên con đường trở về với cộng đồng. Giờ đây, ngoài sự tự tin giao tiếp, các thành viên CLB đã có việc làm. Bốn thành viên CLB mở cửa hàng rửa xe rất hút khách trên đường Yên Phụ quận Tây Hồ...

Lá chắn xanh

Anh Đỗ Đức Hùng, đại diện Tỉnh Đoàn Bình Phước, ví địa phương mình là bể chứa người nghiện với khoảng 7.000 - 8.000 học viên cai nghiện được đưa từ TP HCM về các trung tâm. Năm 2007, với nguồn kinh phí 600 nghìn đồng/tháng, Tỉnh Đoàn bàn cách thành lập 3 CLB Lá chắn xanh sinh hoạt tại các điểm nóng có nhiều đối tượng sau cai, mãn hạn tù nhằm vận động, giúp đỡ thanh niên chậm tiến hòa nhập cộng đồng. 

Sau 3 năm, có thêm 9 CLB Lá chắn xanh hoạt động tại các phường, xã. Thành viên CLB chủ yếu là Bí thư phường xã và các tình nguyện viên có khả năng nói chuyện hàng giờ với đối tượng. Địa điểm sinh hoạt được CLB có giá trưng bày tài liệu tuyên truyền phòng tránh ma túy, bao cao su và phục vụ cà phê miễn phí. “Không khí thoải mái, thân thiện đó giúp đưa thanh niên lỡ bước sa vào ma tuý trở về cộng đồng”, anh Đỗ Đức Hùng, phụ trách chương trình nói.

Hải Phòng vượt chỉ tiêu khi có 224 xã, phường, thị trấn những năm qua đã giúp cảm hóa, tái hòa nhập cộng đồng được 312 thanh niên sau cai hoặc mãn hạn tù. Anh Đào Phú Dương, Thành Đoàn Hải Phòng, chia sẻ mô hình cai nghiện cắt cơn tại chỗ. Đó là CLB SA với khoảng 30 bạn trẻ từng bị nghiện. SA cùng Đoàn TN phường vận động những gia đình có con em nghiện đến sinh hoạt và cai nghiện cắt cơn tại chỗ. 

Bí thư T.Ư Đoàn Dương Văn An nhấn mạnh: Thời gian qua, tổ chức Đoàn phối hợp ngành Công an đã cảm hóa được hàng nghìn thanh niên sau cai, sáng tạo nhiều mô hình mới, cách làm hay như: Phát hiện điểm đen ma túy nhờ Hòm thư tố giác, CLB Bạn giúp đỡ bạn, Cà phê xanh, nhóm Nghị lực, sinh viên Hà Nội với Hoạt động 3 cùng…



Theo Tiền Phong