Cần đánh giá đúng vai trò của DN tư nhân

(CTG) Những ngày gần đây, khi vấn đề tái cơ cấu kinh tế nhà nước được khơi lên trên các diễn đàn Quốc hội, diễn đàn kinh tế, cũng là lúc nhiều người đặt vấn đề cần thay đổi lại cách nhìn nhận đối với doanh nghiệp tư nhân.





Doanh nghiệp tư nhân cần được xem là trụ cột của nền kinh tế. Ảnh: Vnexpress


 Tiết giảm chi phí đầu vào đến mức thấp nhất, tinh gọn bộ máy quản lý gọn nhẹ nhất nhưng phải làm sao đạt hiệu quả sản xuất kinh doanh tốt nhất, đó là tiêu chí chung của các doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế tư nhân. Có như vậy, các doanh nghiệp này mới có thể trụ vững và phát triển trong điều kiện khó khăn hơn nhiều so với khối doanh nghiệp nhà nước.
So sánh tỷ lệ sử dụng nguồn lực và đóng góp cho nền kinh tế của khu vực doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp dân doanh đã cho thấy hai bức tranh tương phản: Trong giai đoạn 2006-2010, khu vực doanh nghiệp nhà nước chiếm 45% tổng đầu tư nhưng chỉ tạo ra 28% GDP, trong khi đó, khu vực doanh nghiệp dân doanh chỉ chiếm 28% tổng đầu tư nhưng lại tạo ra tới 46% GDP.
 
Khu vực kinh tế tư nhân hiện nay đóng góp đến hơn 2/3 GDP, ¾ giá trị sản xuất công nghiệp và 100% việc làm mới cho nền kinh tế. Thế nhưng lâu nay, vai trò của doanh nghiệp dân doanh chưa được nhìn nhận tương xứng với những kết quả đã đạt được.
 
Theo ông Văn Hữu Thiết, Phó Chủ tịch Hội doanh nghiệp vừa và nhỏ TP.Đà Nẵng: “Hiện nay trên thực tế chưa có sự cạnh tranh bình đẳng giữa doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp nhà nước. Doanh nghiệp tư nhân thua lỗ thì chết, doanh nghiệp nhà nước thua lỗ thì được giãn nợ, xóa nợ, đó là không bình đẳng. Tôi nghĩ rằng, Chính phủ cần có chính sách để bật dậy tiềm năng của khu vực tư nhân, những cái gì mà Nhà nước trước đây làm không hiệu quả thì nên để cho tư nhân làm”.
 
Khối doanh nghiệp dân doanh đang cần tạo ra một môi trường cạnh tranh công khai và bình đẳng với doanh nghiệp nhà nước để có thể phát triển tương xứng với tiềm năng.
 
Bà Phạm Chi Lan, chuyên gia kinh tế cho rằng: “Không có những khuyến khích tương ứng đối với doanh nghiệp tư nhân trong nước, như vậy sẽ không huy động được tổng lực các nguồn lực của nền kinh tế để có thể phục vụ tốt hơn cho yêu cầu tái cấu trúc, thay đổi mô hình tăng trưởng theo hướng tăng chất lượng, tăng hiệu quả, tăng năng suất lao động, tăng khả năng cạnh tranh mà trong lĩnh vực này khu vực đầu tư nước ngoài và khu vực tư nhân trong nước đã chứng tỏ có rất nhiều ưu thế”.
 
Tái cấu trúc nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng đang trở nên bức thiết; các chuyên gia cho rằng, tạo môi trường bình đẳng thuận lợi cho các loại hình doanh nghiệp nói chung, trong đó có doanh nghiệp tư nhân là giải pháp cần ưu tiên để thu hút mọi nguồn lực phát triển kinh tế xã hội.


 
 
 
Theo Vtv.vn