![]() |
Theo nhận định của lãnh đạo các doanh nghiệp, tình hình này có thể kéo dài tới hết năm. Lường trước vấn đề đó, đa phần các doanh nghiệp đã thực hiện nhiều giải pháp tự cứu mình, đưa đơn vị vượt qua khó khăn.
Sức ép đè vai doanh nghiệp
Tình hình kinh tế thế giới và trong nước năm nay tiếp tục gặp khó khăn là yếu tố gây ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất kinh doanh cho các doanh nghiệp tại Hà Nội. Theo Sở Công Thương Hà Nội, các doanh nghiệp đang đối mặt với nhiều khó khăn như lãi suất ngân hàng còn cao, khó tiếp cận vốn vay, chi phí các nguyên vật liệu đầu vào tăng, sự biến động phức tạp của tỷ giá... làm tăng giá thành sản phẩm, giảm năng lực cạnh tranh và hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
Nhiều doanh nghiệp thuộc nhóm ngành hàng sản xuất chủ lực, sử dụng nhiều lao động như dệt may, điện tử, cơ khí... luôn trong tình trạng thiếu công nhân do lao động liên tục biến động với số lượng khoảng 20 – 30%. Nhiều doanh nghiệp ngành công nghiệp vật liệu xây dựng và thiết bị điện không tiêu thụ được sản phẩm do thị trường bất động sản gần như đóng băng. Các doanh nghiệp thương mại nội địa cũng trong hoàn cảnh tương tự do lạm phát tăng cao, hoạt động chi tiêu của người tiêu dùng và doanh nghiệp thắt chặt, vốn đầu tư xã hội giảm.
Những ngày đầu tháng 5, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Tràng An không còn sôi động như trước do sức mua giảm, sản phẩm làm ra không tiêu thụ hết. Thực trạng này bắt nguồn từ vấn đề giá nguyên liệu đầu vào tăng và lương cơ bản tăng khiến giá thành sản phẩm biến động theo. Trong khi đó, giá sản phẩm không được điều chỉnh, khiến doanh thu 4 tháng đầu năm chỉ đạt 180 tỷ đồng, giảm 20% so với cùng kỳ năm trước. Nếu so sánh với mức tăng trưởng hàng năm của công ty đạt 150% thì mới thấy sự sụt giảm sản xuất là quá lớn.
Tại Công ty cổ phần Dệt 10/10, ông Dương Văn Bình, Tổng giám đốc công ty cho biết: sản xuất của công ty đang gặp rất nhiều khó khăn do thị trường thu hẹp. 4 tháng đầu năm nay, doanh thu của công ty đạt 600 tỷ đồng bằng 60% so với cùng kỳ năm ngoái. Đến thời điểm này, tổng số lao động của công ty đã phải cắt giảm từ 2.800 người xuống còn 2.100 người, 75 vệ tinh giảm còn 50 vệ tinh do công ty đang thiếu đơn hàng. Hiện, công ty đã có hợp đồng xuất khẩu màn trong tháng 5 nhưng số lượng chỉ bằng 50% so với năng lực sản xuất.
Cùng chung cảnh ngộ này, các doanh nghiệp như Công ty cổ phần Cơ khí ô tô 3-2 giảm 8% lao động, Ô tô 1-5 giảm 10%, Cơ khí May Gia Lâm giảm 20%, Cao su Sao Vàng giảm 12%...
Nỗ lực vượt qua khó khăn
Để doanh nghiệp vượt qua khó khăn, những người “chèo lái” đơn vị đang ráo riết thực hiện đồng bộ các giải pháp tháo gỡ khó khăn, cả trước mắt và lâu dài. Trọng tâm là cắt giảm mọi chi phí không cần thiết để giảm giá thành sản phẩm, tăng sức cạnh tranh trên thị trường, tăng hiệu quả kinh doanh. Từ các chi phí xã hội, chi phí điện nước, nhân công, phương tiện vận chuyển.... đều được tính toán kỹ, giảm đến mức tối đa trong quá trình thực hiện mà tập trung vào những hoạt động cần thiết của đơn vị. Thậm chí, cả những dự án đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh cũng bị tạm dừng trong thời điểm này. Ông Trịnh Sỹ, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tràng An khẳng định: Trước tình hình khó khăn như hiện nay, doanh nghiệp quyết định giãn đầu tư một số dự án cải tạo, mở rộng sản xuất. Từ nay đến hết năm, công ty sẽ tập trung nâng cao sức tiêu thụ hàng hoá, mở rộng thị trường, tăng sản lượng sản phẩm nhằm tạo việc làm ổn định cho người lao động và tăng doanh thu bán hàng.
Điều các doanh nghiệp còn băn khoăn hiện nay là lãi suất vay vốn ngân hàng đã hạ nhưng vẫn đứng ở mức cao khiến doanh nghiệp khó tiếp cận. Trong khi muốn vượt qua khủng hoảng, doanh nghiệp rất cần đầu tư nguồn vốn có lãi suất thấp để tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh. Nếu không được các cấp ngành quan tâm kịp thời, rất nhiều doanh nghiệp đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ, khó trụ được trong cơn khủng hoảng này.
Nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, mới đây, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Chương trình hành động số 10/Ctr-UBND, giao cho các sở ban ngành, quận huyện nắm bắt khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, có biện pháp tháo gỡ kịp thời nhằm duy trì và thúc đẩy sản xuất kinh doanh. Đồng thời, đẩy mạnh các cuộc xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại, đảm bảo cung ứng đủ điện phục vụ sản xuất, đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng các ngành dịch vụ chất lượng cao, phát triển sản phẩm công nghiệp chủ lực, đẩy mạnh xuất khẩu...Tuy vậy, các sở ban ngành, quận huyện thực hiện chương trình đó ra sao, hiệu quả như thế nào, mới là điều doanh nghiệp cần quan tâm.
Theo Tầm Nhìn