Thời sinh viên sôi nổi
Chung Bách Xuyên sinh ra và lớn lên ở TP.Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai. Sau khi tốt nghiệp THPT, Xuyên chọn xét tuyển vào ngành luật kinh tế, Trường ĐH Công nghệ Miền Đông và hiện là sinh viên năm thứ tư.
Xuyên cho biết thời phổ thông hầu như bản thân không tham gia hoạt động nào. Khi vào đại học là bước ngoặt lớn thay đổi cuộc đời về sau này. Xuyên tham gia nhiều hơn các hoạt động Đoàn, Hội của trường và trở nên năng động hơn.
Vào năm nhất đại học, Xuyên còn khá bỡ ngỡ vì phải làm quen bạn mới và môi trường mới. Tuy nhiên, Xuyên cũng năng nổ tham gia các phong trào, như: thành viên câu lạc bộ văn nghệ, Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh, chương trình Tiếp sức mùa thi của trường. Đây được xem như những bước đi đầu tiên của Xuyên trong con đường tham gia hoạt động phong trào thời sinh viên.
Vào năm 2 đại học, Xuyên bắt đầu đặt mục tiêu phấn đấu nhiều hơn, tích cực tham gia các hoạt động sôi nổi và Xuyên được bầu làm Phó chủ tịch Hội Sinh viên Trường ĐH Công nghệ Miền Đông.
Cũng vào thời gian này, Xuyên còn nhận được rất nhiều bằng khen và danh hiệu, như: Sinh viên 5 tốt cấp tỉnh và cấp T.Ư, bằng khen của Bộ GD-ĐT, Cán bộ tiêu biểu tỉnh Đồng Nai, bằng khen của Hội Sinh viên tỉnh Đồng Nai vì có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào sinh viên…
Xuyên cho biết: "Để đạt được thành tích này mình luôn xoay quanh các tiêu chí của "Sinh viên 5 tốt" rồi đặt mục tiêu, chia nhỏ từng phần và cố gắng làm theo. Mình cố gắng nghiên cứu khoa học, tham gia các hội thao, cuộc thi và chương trình giao lưu quốc tế…".
Đến năm 3 đại học, một lần nữa Xuyên lại giữ vững phong độ với danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" cấp tỉnh và cấp T.Ư, đồng thời đạt thêm giải thưởng "Sao Tháng Giêng" cấp T.Ư năm 2022.
Trở thành công dân trẻ tiêu biểu
Hoạt động phong trào tốt nhưng Xuyên không quên nhiệm vụ chính của bản thân là phải học thật giỏi. Chính vì vậy, vào năm 2 và 3 đại học, Xuyên luôn giữ vững thành tích xuất sắc với điểm số học tập vượt trội và nhận được học bổng của trường.
Xuyên nói: "Mình luôn cân bằng, phân chia thời gian cụ thể giữa việc học và hoạt động phong trào. Khi học, mình luôn đặt hết tâm trí vào đó, còn khi tham gia phong trào mình luôn kỷ luật với bản thân và tuân thủ theo các kế hoạch đã đề ra".