![]() |
Nhờ cần cù lao động, cộng với sự giúp đỡ từ các đoàn thể, chính quyền địa phương, kinh tế gia đình anh Lý Văn Hiền ngày càng phát triển
Trong câu chuyện cởi mở, anh Lý Văn Hiền kể về quá trình vượt khó, làm giàu, phát triển kinh tế đồi rừng của gia đình mình.
Sinh ra trong một gia đình nhà nông nghèo không có điều kiện ăn học, học song cấp II, Hiền phải ở nhà làm lụng đỡ đần cha mẹ. Đến năm 20 tuổi, Hiền lập gia đình, ban đầu cuộc sống gia đình khó khăn, vất vả chỉ có một ngôi nhà tạm bợ và hơn 2 ha đất đồi trồng lúa nương và trồng ngô. Nhờ sự cần cù, chăm chỉ, chịu khó học hỏi, anh Hiền tích cực khai hoang, khẩn hóa, nhận giao khoán đất rừng, tiên phong đưa cây chè, quế trồng phủ xanh đất trống đồi trọc, đem lại hiệu quả kinh tế cao. Từ năm 2010 đến nay, mỗi năm gia đình anh Hiền thu từ 50 - 60 triệu đồng từ cây chè, quế và cây sắn. Từ đó gia đình anh đã thoát khỏi đói nghèo, vươn lên trở thành hộ gia đình khá giả ở xã vùng cao Nậm Khánh.
Mặc dù bận việc nhà, song anh Hiền vẫn tích cực tham gia phong trào đoàn thanh niên tại địa phương, nhất là phong trào "Thanh niên tình nguyện” do huyện đoàn Bắc Hà và đoàn xã Nậm Khánh phát động, như tình nguyện tham gia công lao động tu sửa đường sá, kênh mương thủy lợi, trường học, phong trào giúp nhau xóa đói, giảm nghèo...
Từ nghèo khó vươn lên làm giàu chính đáng bằng đôi bàn tay lao động chân chính, tích cực tham gia hoạt động đoàn thanh niên, tích cực giúp các gia đình thanh niên nghèo phát triển kinh tế, anh Lý Văn Hiền được bà con nhân dân trong thôn, xã, nhất là tuổi trẻ Nậm Khánh tin yêu, quý mến và phần thưởng xứng đáng dành cho chàng trai trẻ người Dao Lý Văn Hiền là năm 2007, anh vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng.
Ông Trương Văn Đồng - Chủ tịch UBND xã đánh giá: Anh Hiền là nông dân đi lên từ nghèo khó, biết áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, có tinh thần đoàn kết, giúp đỡ mọi người... tấm gương đảng viên trẻ Lý Văn Hiền thực sự đáng học tập và nhân rộng, góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới ở vùng cao Nậm Khánh ngày một đổi mới, ấm no, giàu mạnh.
Theo ĐĐK