|
Không tìm sự “đổi đời” bằng cách thoát ly nghề nông và quê hương, quyết tâm bám trụ làm giàu ngay trên mảnh đất quê nhà, sức trẻ cộng với nhiệt huyết cháy bỏng đang là đòn bẩy giúp ước mơ làm giàu của nhiều thanh niên dần trở thành hiện thực.
“Trăm nghe không bằng một thấy”, những ngày tháng 8, chúng tôi tới vùng bãi bồi ven sông Hóa, thăm trang trại của Đặng Văn Tú, người vừa được nhận giải thưởng Lương Định Của- giải thưởng tôn vinh những thanh niên nông thôn có ý thức vươn lên làm giàu, phát triển kinh tế gia đình, góp phần dựng xây quê hương, đất nước. Khi hỏi về Tú, người dân trong thôn đều nói: “Trang trại của vợ chồng nó quy mô lớn nhất xã. Không chỉ là điển hình trong phong trào “Thanh niên lập thân, lập nghiệp”, Tú còn là đoàn viên đầy tâm huyết, năng nổ, tích cực với phong trào Đoàn của xã, của huyện”. Tận mắt chứng kiến quy mô trang trại của Tú mới thấy những lời bà con nói chẳng sai chút nào.
Với diện tích gần 30.000m2, 2 trại nuôi gà và 3 ao nuôi cá vược cho thu nhập gần 2 tỷ đồng/ năm, cơ ngơi Tú gây dựng được vượt xa so với tuổi 28 của anh. Sinh ra trong gia đình thuần nông, từ nhỏ Tú được chứng kiến cảnh vất vả của cha mẹ, quanh năm “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” mà vẫn không đủ miếng ăn. Nhất là những năm có nhiều mưa, bão, những thửa ruộng ngoài đê ven sông Hóa cho thu hoạch chẳng được bao nhiêu. Học hết THPT, không lựa chọn thi đại học như chúng bạn, Tú nảy ra ý định táo bạo bị mọi người cho là “dở hơi”- chinh phục mảnh đất “khó” ven sông Hóa, cải tạo thành trang trại cho thu nhập cao. Nhưng, do trẻ lại thiếu kinh nghiệm làm trang trại, gia đình không dám mạo hiểm đầu tư cho Tú thực hiện ước mơ của mình. Quyết thực hiện ý tưởng, Tú lăn lội đi khắp các trang trại chăn nuôi trên địa bàn thành phố học hỏi kinh nghiệm, trồng cây gì, nuôi con gì cho phù hợp.
Sau thời gian học hỏi, tích lũy kinh nghiệm, chiều lòng con trai, gia đình cho Tú mở trang trại chăn nuôi gà thương phẩm với diện tích 200m2 trên mảnh đất gia đình đang sinh sống. Khởi đầu gặp nhiều khó khăn: gà hay bị ốm, chết, có lần đến 1/3 đàn trong khi tiền vay mượn đến hạn trả. Không chấp nhận thất bại, Tú vay vốn từ người thân đến các tổ chức đoàn thể; vừa làm, vừa học hỏi kinh nghiệm qua sách báo và một số trang trại quanh huyện. Nhiều hôm, anh thức trắng đêm ngồi quan sát đàn gà, phát hiện kịp thời biểu hiện lạ để có biện pháp phòng ngừa sớm. Không phụ công người, sau một, hai lứa đầu thất bại, những lứa tiếp theo gà trong trang trại của Tú không bị bệnh, tỷ lệ chết giảm đến mức thấp nhất, chỉ 42- 45 ngày là xuất chuồng.
Từ mô hình nuôi gà thương phẩm mang lại hiệu quả, năm 2008 Tú thuê hơn 3 ha đất ở khu vực bãi bồi ven sông Hóa xây dựng trang trại chăn nuôi và thả cá. Ngày đầu ra khu bãi bồi lập nghiệp khó khăn chồng chất, vốn nhỏ không đủ thuê người đào ao lấy đất lập nền, nhiều hôm Tú phải làm việc từ sáng sớm đến đêm, một mình vừa xẻ đất vừa gánh lên đắp nền. Ban đầu anh chỉ đào được 1 ao thả cá và xây một trang trại nuôi gà với diện tích 1000m2. Làm ăn thuận lợi, anh tiếp tục mở rộng thêm 2 ao cá và một trại nuôi gà nữa. Đã có kinh nghiệm, lại “mát tay” nuôi, quy mô trại gà của Tú tăng từ 10 lên 12 rồi 14 đàn/năm như hiện nay. Trang trại lúc nào cũng có 1,2-1,5 vạn con gà. Ước tính mỗi lứa gà xuất bán trừ chi phí anh thu lãi khoảng 120-150 triệu đồng. Trên diện tích mặt nước vài nghìn mét vuông, sau một thời gian nuôi cá thịt không thành công, Tú chuyển sang nuôi cá vược giống, thời gian nuôi chỉ 30 -35 ngày là được xuất bán, giá bán lại cao, mỗi ao một lứa thu lãi từ 25- 30 triệu đồng.
Hiện trang trại của Tú giải quyết việc làm cho 5 lao động là đoàn viên, thanh niên trong xã với mức thu nhập bình quân 3 triệu đồng người/ tháng . Trong quá trình sản xuất anh cải tiến hệ thống làm mát, cho gà ăn, tạo oxi cho ao cá… tiết kiệm điện lại giảm được công lao động. Làm ăn hiệu quả, mô hình trang trại của Tú được bà con từ nhiều nơi về học hỏi kinh nghiệm. Anh tâm sự, mình chẳng giấu điều gì, biết đến đâu, có kinh nghiệm gì chia sẻ hết để mọi người cùng tham khảo, cùng làm giàu ngay trên quê hương. Không chỉ sản xuất giỏi Tú còn là cán bộ đoàn năng nổ tham gia các hoạt động đoàn của địa phương.Vừa qua tại đại hội Hội Liên hiệp thanh niên huyện Vĩnh Bảo anh được tín nhiệm hiệp thương vào Ủy ban Hội LHTN huyện Vĩnh Bảo.
Phạm Đức Mạnh |