Năm 2014, học hết THPT, anh Hà Văn Sáng tham gia 02 năm nghĩa vụ quân sự. Sau khi xuất ngũ, anh xin vào làm tại một công ty sản xuất máy lọc nước ở tỉnh Hưng Yên, với mức lương 7 - 8 triệu đồng/tháng. Cuộc sống xa nhà gặp nhiều khó khăn, anh Sáng luôn ấp ủ thực hiện một công việc nào đó tại địa phương mình để vừa có thể mang lại thu nhập ổn định, cải thiện đời sống, vừa được làm việc gần nhà.
|
Tranh thủ ngoài thời gian đi làm công nhân, anh Sáng đã tìm hiểu, học hỏi kinh nghiệm nhiều mô hình từ nhiều địa phương và nhận thấy mô hình chuyển đổi số gắn với phát triển nông nghiệp có thể áp dụng thực hiện ở địa phương mình. Sau khi thuyết phục gia đình ủng hộ, anh đưa tất cả nguồn vốn của hai vợ chồng tích góp được để thực hiện mô hình, cải tạo nương ngô của gia đình để xây dựng mô hình trang trại tổng hợp từ năm 2022.
Đến nay, trang trại của gia đình anh Sáng đã lên tới 5.000m2 với tổng đàn gia súc, gia cầm là 720 con và ao thả hơn 5.000 con cá các loại. Ngoài ra, anh còn trồng thêm các loại rau, củ, quả để phục vụ nhu cầu sinh hoạt của gia đình và cung cấp cho người dân địa phương.
Không dừng lại ở việc thay đổi mô hình trồng trọt, chăn nuôi, anh Sáng lựa chọn khởi nghiệp bằng con đường sáng tạo nội dung số và xây dựng hai kênh YouTube là Sangvy farm và Thaovy Garden Farm. Trước nhu cầu trải nghiệm của du khách về không gian tại các làng quê, phong cảnh yên bình và con người bình dị, anh thử nghiệm làm các nội dung về hoạt động thường ngày, như hái măng rừng, bắt cá suối, ốc suối, làm nương, làm ruộng... có cả phụ đề tiếng Anh để người nước ngoài có thể theo dõi.
Đến nay, 02 kênh Youtube do anh Sáng xây dựng đã có trên 87,8 nghìn và 115 nghìn lượt đăng ký, kênh tiktok có 88,8 nghìn lượt theo dõi. Từ mô hình nông nghiệp gắn với chuyển đổi số, tổng thu nhập của gia đình anh hiện đạt từ 70 đến 100 triệu đồng/tháng.
|
Nhận thấy mô hình hoạt động ổn định, bền vững, có khả năng nhân rộng, anh Hà Văn Sáng đã hỗ trợ và dẫn dắt một số bạn đoàn viên thanh niên có nhu cầu muốn phát triển kinh tế gia đình từ nông nghiệp kết hợp chuyển đổi số tại địa phương. Cùng với đó, anh Sáng cùng vợ đã chủ động tự học thêm tiếng Anh để trau dồi kỹ năng giao tiếp, đón và phục vụ các du khách nước ngoài.
Chia sẻ về những dự định của mình, chàng trai 28 tuổi cho biết: "Tôi sẽ tiếp tục phát triển mô hình nông nghiệp kết hợp với du lịch trải nghiệm. Khách đến thăm mô hình được trải nghiệm cuộc sống như những người nông dân bản địa, được trồng, chăm sóc, thu hoạch rau, củ, ngô, đậu, câu cá giải trí, được tham gia chế biến các loại rau củ đã thu hoạch".
Những thành quả bước đầu mà anh Hà Văn Sáng đạt được đã tiếp thêm lửa cho những bạn trẻ đang khát khao khởi nghiệp, nhất là khởi nghiệp từ nông nghiệp. Hiện nay, mô hình của anh Sáng đang là điểm đến tham quan, học hỏi kinh nghiệm cho nhiều đoàn viên thanh niên trong và ngoài xã. Mô hình cũng đã đạt giải Nhất cuộc thi “Dự án, ý tưởng khởi nghiệp trong thanh niên, sinh viên dân tộc thiểu số tỉnh Sơn La” lần thứ VI năm 2023 và lọt vào Chung kết Cuộc thi dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn năm 2024 của Trung ương Đoàn. Bản thân anh Hà Văn Sáng cũng được tuyên dương danh hiệu Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ VIII năm 2025.
Với những giá trị mà anh Hà Văn Sáng mang lại cho bản thân và cộng đồng, anh Hà Văn Sáng vinh dự được nhận Giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” năm 2025 do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp với Công ty TCP Việt Nam tổ chức. Lễ vinh danh sẽ diễn ra vào tháng 10/2025 tại Thủ đô Hà Nội.
KA