Chàng trai tiếp sức cho nhiều người vượt qua nghịch cảnh

CTG - Thông qua các hoạt động an sinh xã hội, trong 5 năm qua, anh Dương Văn Minh, Bí thư đoàn KV4, P.5, TP.Vị Thanh (tỉnh Hậu Giang) đã giúp đỡ nhiều người vượt qua nghịch cảnh, vươn lên trong cuộc sống.

Mọi việc đều làm chắc tay và để lại dấu ấn đẹp

Nhắc đến hành trình giúp nhiều người vượt qua nghịch cảnh của anh Minh, nhiều người ấn tượng với hình ảnh chàng trai mặc áo mưa, đi vỏ lãi đến trao số tiền 11 triệu đồng cho cha mẹ Thị Kim Mai, học sinh lớp 4, Trường tiểu học Kim Đồng (xã Hòa An, H.Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang) để mua máy xăng và chiếc xuồng giăng lưới để cải thiện thu nhập.

Trước đó, anh Minh đã trao 53 triệu đồng cho cha mẹ Mai cất căn nhà tiền chế gần 80 m2. "Giờ đây, mỗi khi trời mưa, gia đình con không còn lo dột nữa. Con rất cảm ơn và sẽ cố gắng học giỏi để không phụ lòng cô chú", lời chia sẻ này của Mai là niềm vui và động lực để anh Minh tiếp tục hành trình thiện nguyện.

Chàng trai tiếp sức cho nhiều người vượt qua nghịch cảnh- Ảnh 1.

Anh Minh đến trao tiền cho một người bị bệnh ung thư giai đoạn cuối ở xã Lương Tâm, H.Long Mỹ, Hậu Giang

THANH DUY

Trước khi làm công tác Đoàn, anh Minh từng tham gia một nhóm thiện nguyện ở địa phương. Việc tặng gạo, quần áo cũ cho người nghèo được anh thực hiện trên rất nhiều tuyến đường ở tỉnh Hậu Giang. Từ năm 2019,  khi làm Bí thư đoàn KV4, công việc bận rộn hơn nên anh làm thiện nguyện theo khả năng của mình. Một phần kinh phí tổ chức anh trích ra từ việc chạy xe du lịch chở khách, hỗ trợ kỹ thuật âm thanh ánh sáng. Mặc dù tần suất hoạt động không nhiều, nhưng mọi việc anh đều làm chắc tay và để lại dấu ấn đẹp. Đó là lý do khiến hơn 10 người khác động lòng, tình nguyện đồng hành cùng anh.

Ngoài người dân địa phương mình, anh Minh còn chia san sẻ khó khăn với nhiều người ở Cần Thơ, Kiên Giang, Bạc Liêu. Mỗi trường hợp, anh đều đến tận nơi, phối hợp Đoàn Thanh niên và chính quyền xác minh rồi đăng lên mạng xã hội kêu gọi giúp đỡ.

"Lần đầu tiên, tôi giúp một người ở H.Vị Thủy (tỉnh Hậu Giang) bị tai nạn giao thông, phải cưa 1 chân. Vợ mất đã lâu, anh vừa chăm sóc mẹ già và nuôi 2 con nhỏ. May mắn, anh được giúp đỡ hơn 100 triệu đồng và căn nhà tình thương. Không thể nói công việc này không vất vả, nhưng sự mở lòng của mọi người xung quanh khiến tôi thêm quyết tâm", anh Minh tâm sự.

Lan tỏa mạnh mẽ, được đoàn viên, thanh niên hưởng ứng

Trong 5 năm qua, trung bình 1 năm, anh Minh vận động được hơn 400 triệu đồng giúp đỡ người khó khăn. Đặc biệt, anh vận động xây tặng 9 căn nhà tình thương (mỗi căn trị giá từ 45 - 50 triệu đồng) và tặng 20 chiếc xe đạp. Ngoài ra, anh còn lái xe chuyển bệnh miễn phí . Đối tượng anh Minh hướng đến rất rộng, nhưng đa số bệnh tật ngặt nghèo, người già neo đơn, tai nạn giao thông; riêng các em thiếu nhi và học sinh nhận được nhiều sự quan tâm hơn. Điều này bắt nguồn từ sự đồng cảm, bởi tuổi thơ anh Minh chịu nhiều thiếu thốn.

Chàng trai tiếp sức cho nhiều người vượt qua nghịch cảnh- Ảnh 2.

Anh Minh (thứ 2 từ phải qua) trao tiền hỗ trợ và tặng xe đạp cho một học sinh Trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm (xã Tân Tiến, TP.Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang)

THANH DUY

Trong số thiếu nhi được anh Minh giúp đỡ, có em Đặng Nguyễn Hoàng Tuấn, mới 9 tháng tuổi (ngụ tại xã Vị Thanh, H.Vị Thủy). Tấn bị hở hàm ếch, sứt môi bẩm sinh. Gia đình nghèo khó, cha Tuấn bị tai nạn giao thông, ảnh hưởng đến thần kinh. Mẹ Tuấn làm công nhân, thu nhập ít ỏi, việc chữa trị cho em là rất xa vời. Biết tin, anh Minh vận động được 15 triệu đồng gửi tặng, khiến gia đình rất vui mừng.

Khoảng 2 tháng nay, anh Minh triển khai mô hình tặng suất ăn vào giờ ra chơi cho các em học sinh Trường THCS Vị Đông (H.Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang). Với việc tặng mì gói, cháo, anh đã mang lại sự ấm áp cho học sinh nông thôn trên hành trình chinh phục con chữ.

Chị Võ Thị Thúy Băng, Phó bí thư phụ trách Thành đoàn Vị Thanh (tỉnh Hậu Giang), cho biết thời gian qua, anh Minh có rất nhiều hoạt động an sinh xã hội ý nghĩa. Qua sự vận động của anh, nhiều hoàn cảnh nghèo khó đã có số vốn để vượt qua nghịch cảnh, vươn lên trong cuộc sống. Đặc biệt, anh rất tâm đắc với công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục, tạo sân chơi cho trẻ em khuyết tật, mồ côi. Các hoạt động của anh có sức lan tỏa mạnh mẽ, nhận được sự hưởng ứng của đông đảo đoàn viên, thanh niên và sự ủng hộ của người dân.

Theo TNO