“Chia sẻ cùng em thơ” hỗ trợ thiếu nhi tại tâm dịch Bắc Giang

(CTG) Hưởng ứng chương trình “San sẻ yêu thương, chung tay vượt qua đại dịch” do T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phát động, ngày 5-6, Hội đồng Đội T.Ư đã nhanh chóng phát động và triển khai chương trình “Chia sẻ cùng em thơ” nhằm hỗ trợ thiếu niên, nhi đồng đang phải cách ly y tế tập trung ở khu vực có dịch Covid-19 bùng phát.

 

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang (thứ ba, từ phải qua ) và anh Thân Trung Kiên, Bí thư Tỉnh Đoàn Bắc Giang (ngoài cùng bên trái) tặng quà các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn tại Bắc Giang.

Ngoài ra, chương trình “Chia sẻ cùng em thơ” còn tập trung đồng hành cùng thiếu niên, nhi đồng có hoàn cảnh khó khăn, là con em thanh niên công nhân tại các khu lưu trú, khu nhà trọ, người lao động bị mất việc do ảnh hưởng của dịch bệnh.

Tại tâm dịch Bắc Giang, Đoàn công tác của chương trình “Chia sẻ cùng em thơ” do đồng chí Nguyễn Phạm Duy Trang, Trưởng Ban Công tác thiếu nhi T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Đội T.Ư làm Trưởng Đoàn đã đến thăm, trao quà tặng thiếu niên, nhi đồng là con em chiến sĩ, lực lượng vũ trang, y, bác sĩ ở tuyến đầu chống dịch, thanh niên công nhân chịu ảnh hưởng tiêu cực của dịch Covid-19.

Trước đó, Đoàn công tác đã tiến hành trao nhu yếu phẩm, thiết bị y tế hỗ trợ tỉnh Bắc Giang phòng, chống dịch, gồm: 2.000 cuốn sách, 240 thùng sữa, 200 thùng nước, 50 nghìn khẩu trang, 2.500 tấm chắn giọt bắn, 20 thùng sữa tắm, 116 thùng mỳ tôm, 36 suất quà… với tổng giá trị hơn 302 triệu đồng.

Dịp này, T.Ư Đoàn, Hội đồng Đội T.Ư cũng hỗ trợ tỉnh Hải Dương nhiều nhu yếu phẩm để chung tay chống lại dịch bệnh, gồm một nghìn cuốn sách, 50 nghìn khẩu trang, 20 thùng sữa, 20 suất quà… có tổng giá trị khoảng 114 triệu đồng.

Theo ND