Chiến dịch tình nguyện hè khẳng định sức lan tỏa phong trào tình nguyện

(CTG) "Chiến dịch tình nguyện hè năm nay diễn ra trong bối cảnh vừa phòng chống dịch bệnh, vừa ổn định xã hội, phát triển kinh tế. Do đó, các nội dung triển khai đặt ra phải thực hiện hết sức linh hoạt, sáng tạo, phù hợp tình hình thực tế", anh Phan Đình Nhân - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Kiên Giang chia sẻ.

 

Tỉnh Đoàn Kiên Giang phát động chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè. - Ảnh: TĐKG

Ngày 30/6, Tỉnh Đoàn Kiên Giang tổ chức phát động chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2021.

Anh Phan Đình Nhân, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2021 tỉnh Kiên Giang cho biết, chiến dịch thanh niên tình nguyện hè những năm qua đã khẳng định sức lan tỏa phong trào tình nguyện của tổ chức Đoàn, Hội trong đời sống xã hội, góp phần tạo ra các giá trị tốt đẹp tới cộng đồng, đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Theo anh Nhân, chiến dịch năm nay diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, đó là cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 vừa diễn ra thành công; đất nước đang ra sức thực hiện mục tiêu kép trước diễn biến của dịch bệnh COVID-19, vừa phòng chống dịch bệnh, vừa ổn định xã hội, phát triển kinh tế; do đó các nội dung triển khai đặt ra phải thực hiện hết sức linh hoạt, sáng tạo, phù hợp tình hình thực tế đồng thời đạt được hiệu quả, chỉ tiêu cơ bản đặt ra.

Trồng cây vì môi trường Xanh - Sạch - Đẹp.

Về địa bàn trọng tâm năm 2021, Ban chỉ đạo tập trung tại các địa phương khó khăn vùng bãi ngang ven biển, vùng chịu ảnh hưởng của hạn hán, xâm nhập mặn; biên giới, hải đảo, các xã gần đạt chuẩn Nông thôn mới. Trong đó tập trung thực hiện một số nội dung trọng tâm như: Tổ chức các hoạt động tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giữ gìn trật tự an toàn giao thông, tham gia giải quyết các vấn đề an sinh xã hội, hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, hướng về biên giới biển đảo, bảo vệ môi trường.

Bạn Lê Khánh Ngọc đại diện tuổi trẻ tỉnh nhà phát biểu.

Đại diện tuổi trẻ tỉnh nhà, bạn Lê Khánh Ngọc, khoa Sư phạm và Xã hội nhân văn, trường Đại học Kiên Giang chia sẻ: "Được tham gia chiến dịch tình nguyện hè tại các vùng quê nghèo, các địa phương còn nhiều khó khăn trong tỉnh, lòng em cảm thấy tự hào và niềm háo hức trước những phần việc mà mình sắp được trải nghiệm luôn thôi thúc trong tim". Nữ sinh đại học Kiên Giang cho biết sẽ quyết tâm cùng đồng đội vượt qua mọi trở ngại, đem tinh thần và sức trẻ cống hiến tốt cho địa phương, xung kích cùng với bà con nhân dân thực hiện các công trình, phần việc được giao để góp sức trẻ vào sự phát triển kinh tế - xã hội tại các địa phương nơi mình tình nguyện.

ĐVTN tham gia trồng cây xanh.

Chiến dịch diễn ra từ nay đến 31/8, dự kiến sửa chữa hoặc làm mới 40 km đường giao thông nông thôn. Mỗi huyện, thành đoàn phối hợp cùng CLB Thầy thuốc trẻ cấp huyện hoặc các đơn vị có chức năng tổ chức ít nhất 01 cuộc khám tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho người dân. Đồng thời, xây mới hoặc sửa chữa 15 nhà nhân ái hoặc nhà tình nghĩa, nhà khăn quàng đỏ. Xây dựng mới hoặc sửa chữa 15 điểm sinh hoạt, vui chơi cho thanh thiếu nhi, công trình “Vì đàn em thân yêu”. Ngoài ra, giới thiệu việc làm cho 5.000 thanh niên; tập huấn kiến thức khởi nghiệp cho 1.000 lượt thanh niên; hỗ trợ 10 dự án khởi nghiệp sáng tạo của thanh niên.

Sau lễ diễn ra nhiều hoạt động như: tổ chức khởi công xây dựng công trình tuyến đường thanh niên tại trường Đại học Kiên Giang; thăm, tặng quà các chốt phòng chống dịch tại huyện Tân Hiệp và Châu Thành; ra mắt mô hình Tổ Hợp tác nuôi lươn không bùn tại huyện An Minh, Khánh thành tuyến đường “Thắp sáng đường biên”.

Theo TP