Chiến sĩ trẻ và thành tích phá án

(CTG) Tuy mới cấp bậc thiếu úy nhưng thành tích của chiến sĩ trẻ Nguyễn Thành Nam (SN 1986), hiện công tác tại Công an thị xã La Gi trong những năm qua đáng được ghi nhận. Nam tốt nghiệp trung cấp cảnh sát với chuyên ngành hình sự vào năm 2007, được phân công về Đội Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy Công an thị xã La Gi. Qua gần 4 năm công tác, Nam luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.


Luôn học hỏi cấp trên và đồng nghiệp

Thiếu úy Nguyễn Thành Nam cho biết: Địa bàn thị xã La Gi được đánh giá là một địa bàn trọng điểm vể ma túy của tỉnh với hàng ngàn đối tượng nghiện. Các đối tượng hoạt động rất tinh vi, xảo quyệt nhằm tránh sự truy bắt của lực lượng công an. Hơn nữa, địa bàn La Gi có rất nhiều đối tượng nghiện ma túy nhiễm HIV nên luôn phải đối mặt với đối tượng này, khi bị bắt chúng sẵn sàng chống trả quyết liệt, đe dọa truyền bệnh hòng thoát thân. Nhưng không vì thế mà tôi chùn bước. Hàng ngày, tôi luôn bám sát địa bàn để nắm chắc đối tượng và vận động quần chúng tham gia đấu tranh. Do mới ra trường, nên tôi không ngừng học hỏi, trau dồi kinh nghiệm của các chú, các anh đi trước, hơn nữa là không ngừng học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh nhằm từng bước hoàn thiện mình. Thiếu úy Nguyễn Thành Nam tâm sự: Khi được học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, em nhận thấy với tuổi trẻ cần phải đóng góp sức mình để hạn chế cái chết của ma túy đang từng ngày từng giờ đe dọa đến từng gia đình, bại hoại đến một bộ phận thanh niên trong xã hội. Nói về thành tích phá án của mình, thiếu úy Nguyễn Thành Nam khiêm tốn cho biết: Tính từ năm 2007 đến tháng 10/2010, em cùng Đội Cảnh sát điều tra về tội phạm ma túy Công an thị xã La Gi triệt phá thành công 91 vụ “Mua bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép chất ma túy”. Bắt giữ 120 đối tượng, thu giữ trên 1.000 tép hê rô in, 5 cục hê rô in, 300 ống kim tiêm và nhiều tài sản có giá trị khác…

 Đối mặt với hiểm nguy khi đánh án


Chuyên án BT09 bắt đối tượng nhiễm HIV mua bán trái trái phép chất ma túy được thiếu úy Nguyễn Thành Nam ấn tượng nhất. Vào khoảng đầu tháng 10/2009, qua nhiều ngày trinh sát nổi lên đối tượng Bùi Thắng (sinh năm 1983, trú tại KP 3, phường Phước Hội, La Gi) chuyên tụ tập một số con nghiện đến làm chân rết để bán lẻ ma túy cho Thắng. Địa bàn hoạt động của nhóm đối tượng trên bao gồm các phường: Phước Hội, Phước Lộc, Tân An, Bình Tân và Tân Thiện. Trung bình mỗi ngày các chân rết của Thắng tiêu thụ khoảng 100 tép ma túy, thủ đoạn hoạt động lại hết sức tinh vi, xảo quyệt, đối tượng Bùi Thắng đã bị nhiễm HIV nên hết sức manh động và sẵn sàng chống trả lại lực lượng truy bắt. Nhận thấy tính chất nghiêm trọng của vụ việc trên, tôi đã trực tiếp báo cáo lãnh đạo, chỉ huy và chuyên án đã được xác lập dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Công an thị xã. Sau gần một tháng theo dõi mọi phương thức thủ đoạn hoạt động và thu thập tài liệu chứng cứ của nhóm đối tượng trên, ngày 24/10/2009 nhận thấy cơ hội thuận lợi khi tên Thắng đang trực tiếp bán ma túy tại nhà cho Phan Thanh Hiếu và Trương Khắc Anh Vũ cùng trú tại phường Tân An, Trưởng Ban chuyên án đã chỉ đạo lực lượng trinh sát ập vào bắt quả tang. Khi nhận được lệnh, Nam cùng 4 đồng đội đã ập vào bắt gọn Hiếu và Vũ, còn Thắng bỏ chạy, anh em tiếp tục truy đuổi và bắt được tên Thắng. Khi bắt được, Thắng đã có hành vi chống đối, chửi bới, nhục mạ lực lượng truy bắt, nhưng cuối cùng Thắng cũng phải tra tay vào còng. Tang vật thu giữ 1 cục ma túy tương đương 80 tép hê rô in, 1 xe máy cùng nhiều dụng cụ phục vụ cho việc phân chia ma túy.

Khi hỏi về dự định của mình qua  học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thiếu úy Nguyễn Thành Nam bày tỏ: Em nhận thấy cần phải cố gắng trau dồi kiến thức nghiệp vụ nhiều hơn nữa nhằm triệt phá các tụ điểm ma túy hiệu quả hơn, tham gia công tác tuyên truyền bài trừ tệ nạn ma túy trong các trường học, cơ quan, ban ngành, đoàn thể, trong mọi tầng lớp nhân dân nhằm sử dụng sức mạnh tổng hợp để đẩy lùi tệ nạn ma túy ra khỏi xã hội. Vận động quần chúng tích cực đấu tranh tố giác tội phạm cũng như quản lý, giáo dục con em mình hiểu rõ về tác hại của ma túy và tránh xa ma túy. Tích cực bám sát địa bàn nhằm phát hiện các tụ điểm hoạt động phạm tội về ma túy để báo cáo lãnh đạo, chỉ huy có hướng chỉ đạo triệt phá kịp thời và thành công. Đặc biệt bản thân sẽ cố gắng không ngại khó, ngại khổ khi đối mặt với hiểm nguy lúc đánh án. Bên cạnh đó tích cực vận động, hướng dẫn và tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng sau cai nghiện có công ăn việc làm ổn định nhằm tránh tái nghiện và góp phần đẩy lùi tệ nạn ma túy.

Với những thành tích đạt được trong các năm 2008 - 2010, Nguyễn Thành Nam đã 3 lần được Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen, Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen và được dự Lễ báo công dâng Bác trong năm 2009, năm 2008 - 2009 đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở… 





Theo Báo Bình Thuận