Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam: Tiếp tục hỗ trợ, đồng hành để người khuyết tật vươn lên trong cuộc sống

(CTG) Theo Chủ tịch UB Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến, người khuyết tật ngày càng vươn lên, tỏa sáng. Sự vươn lên của người khuyết tật là tấm gương cho những người khuyết tật khác noi theo và cả những người lành lặn về thể xác nhưng khiếm khuyết về tâm hồn.

Chiều 7/10, tại trụ sở Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt đã gặp mặt các gương Thanh niên khuyết tật tiêu biểu tham dự Đại hội đại biểu Hội TNKT Việt Nam lần thứ I và chương trình “Tỏa sáng Nghị lực Việt” năm 2024.

Tham dự còn có anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam; ông Hoàng Công Thủy, Ủy viên Đảng đoàn MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam; cùng đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị Trung ương Đoàn, Trung ương Hội LHTN Việt Nam, lãnh đạo Công ty TCP Việt Nam.

Báo cáo tại chương trình gặp mặt, anh Phạm Văn Thành, Chủ tịch Hội Thanh niên khuyết tật Việt Nam khóa I cho biết, đến nay, cả nước có khoảng 208.581 thanh niên khuyết tật; có 13/63 tỉnh, TP thành lập được Hội/Câu lạc bộ/chi hội thanh niên khuyết tật cấp tỉnh là thành viên tập thể của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tại các địa phương.

Đại biểu tham dự tại chương trình 

Từ khi thành lập (từ 10/2021) đến nay, Ban Vận động thành lập Hội Thanh niên khuyết tật Việt Nam đã tập trung triển khai các chương trình, hoạt động an sinh xã hội, hướng tới các đối tượng thanh thiếu nhi yếu thế, trong đó có đối tượng thanh thiếu nhi khuyết tật. Ban Vận động đã phối hợp, triển khai các chương trình đồng hành, chăm lo, hỗ trợ thanh niên khuyết tật, thông qua các chương trình của Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam như: “San sẻ yêu thương, chung tay vượt qua đại dịch”, “Triệu bữa cơm”, “Triệu túi an sinh”, “Triệu ly sữa và Hành trình của những cuốn sách”, “Chia sẻ cùng em thơ, chung tay vượt qua đại dịch”, “Góp triệu ngôi sao”, “Nối vòng tay thương”, “Cùng em học trực tuyến”.

Ngoài ra, còn có các chương trình “Yêu thương người đồng cảnh”, “Cho người khuyết tật khó khăn mượn vốn làm ăn cải thiện cuộc sống”; “Tham gia chạy Marathon”, “Cùng người khuyết tật nấu những suất ăn nghĩa tình”; “Không gian đọc cùng người khuyết tật”; “Tết tử tế với người khuyết tật”; “Hè biên cương”…

Ban Vận động cũng phối hợp triển khai Chương trình “Tỏa sáng Nghị lực Việt” như: Cuộc thi viết “Tỏa sáng Nghị lực Việt” và tuyên dương Thanh niên khuyết tật tiêu biểu “Tỏa sáng Nghị lực Việt”, các chương trình hỗ trợ khởi nghiệp cho các bạn thanh niên khuyết tật được tuyên dương “Toả sáng nghị lực Việt”. Từ năm 2020 đến nay chương trình đã tuyên dương 182 tấm gương Toả sáng nghị lực Việt, Chương trình đã lan tỏa giá trị, tôn vinh những tấm gương thanh niên khuyết tật điển hình trong xã hội.

Bên cạnh đó, Ban Vận động cũng chú trọng triển khai các hoạt động chăm lo đời sống tinh thần cho các thanh niên khuyết tật, tạo cơ hội giao lưu, khẳng định mình cho các thanh niên khuyết tật. Các hoạt động thể dục, thể thao đã góp phần giúp thanh niên khuyết tật xóa bỏ tự ti để hòa nhập cộng đồng, nâng cao thể chất, rèn luyện sức khỏe.

Bạn Chương Đình Phúc chia sẻ câu chuyện của mình 

Tại chương trình gặp mặt, đại diện thanh niên khuyết tật chia sẻ về những tấm gương khuyết tật có những ước mơ, khát khao và khát vọng vươn lên cuộc sống, tự tin hoà nhập nuôi sống bản thân, truyền cảm hứng tích cực tới cộng đồng người khuyết tật, giúp ích cho xã hội.

Đồng thời cũng đề xuất thanh niên khuyết tật nói riêng và cộng đồng khuyết tật Việt Nam nói chung tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện của lãnh đạo Đảng và Nhà nước, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục có thêm nhiều chương trình hỗ trợ học tập, chuyên môn nghề nghiệp cho người khuyết tật…

Tại buổi gặp mặt, các bạn thanh niên khuyết tật tiêu biểu chia sẻ những câu chuyện của bản thân, về nghị lực vượt khó vươn lên để khẳng định bản thân. Đồng thời có những kiến nghị, mong muốn với Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến là được quan tâm hơn nữa từ các cấp lãnh đạo tới đối tượng người yếu thế, người khuyết tật. Bên cạnh đó, tạo môi trường để người yếu thế có cơ hội phát triển…

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến tặng quà Hội Thanh niên Khuyết tật Việt Nam.

 Hội Thanh niên khuyết tật Việt Nam tặng quà Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Bày tỏ xúc động khi được gặp mặt, trao đổi, lắng nghe ý kiến của các thanh niên khuyết tật tiêu biểu toàn quốc về dự Đại hội Hội Thanh niên Khuyết tật Việt Nam lần thứ I, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến gửi lời chúc sức khỏe, tình cảm thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới toàn thể đại biểu thanh niên khuyết tật tiêu biểu.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khẳng định, thời gian qua, Đảng, Nhà nước đã ban hành nhiều chính sách nhằm hỗ trợ người yếu thế, trong đó có người khuyết tật về các lĩnh vực của đời sống. Ông Đỗ Văn Chiến đánh giá cao nghị lực của mỗi thanh niên khuyết tật tiêu biểu, qua đó đã góp phần truyền cảm hứng cho những người cùng cảnh ngộ để họ vượt lên khó khăn, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội; đồng thời mong muốn mỗi đại biểu sẽ không ngừng vươn lên, tự chăm lo cho cuộc sống của mình, tiếp tục có thêm nhiều đóng góp cho đất nước.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến đánh giá cao Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, đặc biệt là Ban Vận động thành lập Hội Thanh niên Khuyết tật Việt Nam đã tạo điều kiện, hỗ trợ để tổ chức thành công Đại hội đại biểu Hội Thanh niên Khuyết tật Việt Nam lần thứ nhất.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đề nghị Trung ương Đoàn, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát các chính sách, tham mưu, đề xuất các giải pháp nhằm hỗ trợ tốt nhất cho người khuyết tật trong điều kiện của đất nước hiện nay; tiếp tục hỗ trợ, giúp đỡ, đồng hành để người khuyết tật được bồi đắp thêm nghị lực vươn lên trong cuộc sống.

Anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn

Thay mặt Ban Bí thư Trung ương Đoàn, Thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam, anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn tiếp thu những ý kiến của Chủ tịch UB Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến. Đồng thời khẳng định, Trung ương Đoàn, Trung ương Hội LHTN Việt Nam sẽ có trách nhiệm trong việc hỗ trợ đồng hành cùng với Hội Thanh niên khuyết tật, cụ thể hóa những quyết sách, mục tiêu đã đặt ra, phát huy thanh niên khuyết tật trong việc phát triển đất nước.

Tại chương trình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Đỗ Văn Chiến đã tặng quà các đại biểu Thanh niên khuyết tật tiêu biểu.

 CTG