Chúc mừng Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhân dịp Đại lễ Phật Đản (Phật lịch 2565)

(CTG) Ngày 26/5/2021, Đoàn công tác của Trung ương Đoàn, Trung ương Hội LHTN Việt Nam do anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam dẫn đầu đã đến thăm và chúc mừng Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhân dịp Đại lễ Phật Đản 2021 (Phật lịch 2565) tại Chùa Quán Sứ (Hà Nội).

 

Anh Nguyễn Tường Lâm tặng hoa chúc mừng Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhân dịp Đại lễ Phật Đản (Phật lịch 2565).

Thay mặt Ban Bí thư Trung ương Đoàn, Thường trực Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Trung ương Hội LHTN Việt Nam, anh Nguyễn Tường Lâm trân trọng gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới chư tôn đức giáo phẩm Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng toàn thể tăng ni, phật tử trong và ngoài nước đón một mùa Phật đản an lạc. Đồng thời cho biết, trong thời gian qua, cùng với thanh niên cả nước, thanh niên Phật tử luôn hăng hái tham gia các hoạt động an sinh xã hội của Hội LHTN Việt Nam, xây dựng cuộc sống “tốt đời, đẹp đạo”, giữ gìn và phát huy truyền thống yêu nước, xung kích đi đầu tham gia các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh...

Cảm ơn những đóng góp tích cực của Giáo hội Phật giáo Việt Nam vào sự phát triển chung của tổ chức Đoàn, Hội, anh Nguyễn Tường Lâm mong muốn và tin tưởng trong thời gian tới, chư tôn đức giáo phẩm cùng toàn thể thanh niên Phật tử sẽ tiếp tục chung tay góp sức cùng tổ chức Đoàn, Hội và thanh niên cả nước vào sự phát triển của phong trào thanh niên nói chung và Hội LHTN Việt Nam nói riêng, khẳng định vai trò của thanh niên trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời đề nghị Hội LHTN Việt Nam và Giáo hội Phật giáo Việt Nam sẽ tăng cường hơn nữa công tác phối hợp từ Trung ương tới địa phương để đẩy mạnh các hoạt động nhằm giáo dục thanh niên, tạo môi trường cho thanh niên học tập, rèn luyện; tạo cơ hội cho các bạn trẻ tham gia các hoạt động an sinh xã hội, chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn. Đặc biệt trong đợt dịch Covid – 19 này, hai bên cần tuyên truyền cho thanh niên, tăng ni, phật tử về phòng chống dịch, cũng như các hoạt động hỗ trợ các y, bác sĩ và lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch…

Thay mặt Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam cảm ơn những tình cảm mà Trung ương Hội LHTN Việt Nam đã dành cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Đồng thời cho biết, Đại lễ Phật đản năm nay đúng vào dịp cả nước đang chung sức, đồng lòng chống dịch Covid – 19, vì vậy Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã kêu gọi các cơ sở tự viện, các cấp Giáo hội, các tăng ni, phật tử tổ chức ngày lễ đảm bảo an toàn, tránh tụ tập đông người. Bên cạnh đó, Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong thời gian qua đã kêu gọi sự chung tay của tăng ni, phật tử và xã hội cùng chung tay ủng hộ người dân bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid – 19. Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ với Trung ương Hội LHTN Việt Nam trong công tác tuyên truyền, giáo dục lòng yêu nước, triển khai các chương trình an sinh xã hội trong thanh niên phật tử…

CTG