Chung sức chặn dịch ở biên giới

(CTG) Với 240 km đường biên giới giáp Campuchia, trước tình hình dịch bệnh COVID-19 ở nước bạn đang diễn biến phức tạp, Tây Ninh đang ra sức ngăn chặn lây lan dịch bệnh từ biên giới, trong đó có sự chung sức của đoàn viên, thanh niên.

 

Đại diện Tỉnh Đoàn Tây Ninh tặng trang thiết bị y tế cho các chiến sĩ biên phòng vùng biên Ảnh: P.V

Chị Hoàng Thị Thanh Thúy, Bí thư Tỉnh Đoàn Tây Ninh cho biết, ngay đầu mùa dịch COVID-19, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Tây Ninh đã quán triệt, chỉ đạo 19/19 đoàn cấp huyện, thị và thành phố triển khai đến cán bộ đoàn, ĐVTN thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo, khuyến cáo trong công tác phòng chống dịch; đồng thời vận động gia đình, người thân, bạn bè cùng tham gia thực hiện tốt khuyến cáo của Bộ Y tế trong công tác phòng chống dịch.

19 đội phản ứng nhanh, 15 tổ lưu động với 1.261 thành viên đi đầu, tham gia ứng phó với mọi tình huống của dịch bệnh. Tỉnh Đoàn đã biên soạn tài liệu bằng thiết kế đồ họa (Infographic) thông tin về các nội dung như: 5 thông điệp và 7 khuyến cáo; tình hình nguy hiểm của dịch bệnh; các đường lây nhiễm; cách thức phòng tránh và các địa chỉ; đường dây nóng cần liên hệ; tuyên truyền, vận động ĐVTN, người dân khai báo y tế qua ứng dụng Ncovi; xây dựng các clip tuyên truyền bằng tiếng Khmer, chuyên mục Bản tin Thanh niên Tuyên truyền phòng, chống dịch COVID -19; clip phát động việc ủng hộ công tác phòng chống COVID - 19…

Cùng với đó, Tỉnh Đoàn thực hiện công trình “Thắp sáng đường tuần tra biên giới” với tổng chiều dài 23km, nhằm trang bị các đèn năng lượng mặt trời trên các tuyến đường tuần tra biên giới huyện Bến Cầu, thị xã Trảng Bàng. Tỉnh Đoàn còn hỗ trợ trang thiết bị y tế cho công tác phòng chống dịch tại các đồn biên phòng, chốt dân quân. Ngoài ra, Tỉnh Đoàn hỗ trợ các khu vực cách ly trên địa bàn của 5 huyện biên giới với 390 bộ đồ bảo hộ, 11 ngàn găng tay, trên 100 ngàn khẩu trang y tế, khẩu trang vải và 640 lít nước rửa tay sát khuẩn, 18 ngàn ly giấy, 10 ngàn quả trứng cùng nhiều nhu yếu phẩm khác...

Hội LHTN Việt Nam tỉnh Tây Ninh cũng đã trao 20 ngàn khẩu trang y tế, 1 ngàn chai nước rửa tay sát khuẩn cho Hội Liên hiệp thanh niên Campuchia, tỉnh Svay Rieng - Campuchia, hỗ trợ nước bạn phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Đến nay, các huyện, thị, thành Đoàn đã tặng 40 đèn năng lượng mặt trời cho các chốt, đồn Biên phòng… với tổng giá trị gần 1,6 tỷ đồng. Triển khai chương trình “San sẻ yêu thương, chung tay vượt qua đại dịch” do T.Ư Đoàn phát động với 20.443 suất cơm và 4.049 phần quà, 8,5 tấn gạo, tổng trị giá ước tính trên 2,8 tỷ đồng; thực hiện 7 km công trình “Thắp sáng đường tuần tra biên giới” với trị giá 150 triệu đồng... Tổng trị giá các công trình, phần việc của các cấp bộ Đoàn trong công tác phòng chống dịch COVID-19 trên toàn tỉnh ước tính hơn 20 tỷ đồng.

Bí thư Tỉnh Đoàn Tây Ninh Hoàng Thị Thanh Thúy cho biết, thời gian tới các cấp bộ Đoàn trong tỉnh sẽ tiếp tục triển khai thực hiện 10km đường tuần tra biên giới; kích hoạt hoạt động các đội hình thanh niên phản ứng nhanh tại địa phương; kịp thời vận động khai báo y tế, cách ly an toàn khi phát hiện các trường hợp nghi nhiễm SARS-CoV-2 trở về từ vùng có dịch hoặc từ nước ngoài về. Tỉnh Đoàn tiếp tục vận động nguồn lực, khẩu trang y tế, nước sát khuẩn, nhu yếu phẩm hỗ trợ lực lượng làm công tác phòng chống dịch trên tuyến biên giới.

Bí thư Tỉnh Đoàn Tây Ninh Hoàng Thị Thanh Thúy cho biết, thời gian tới các cấp bộ Đoàn trong tỉnh sẽ tiếp tục triển khai thực hiện 10km đường tuần tra biên giới; kích hoạt hoạt động các đội hình thanh niên phản ứng nhanh tại địa phương; kịp thời vận động khai báo y tế, cách ly an toàn khi phát hiện các trường hợp nghi nhiễm SARS-CoV-2.

Theo TP