Chung tay xây dựng thành phố an toàn cho phụ nữ và trẻ em gái

(CTG) Tối 27/06/2017, tại Hà Nội, Vụ Bình đẳng giới (Bộ LĐTB&XH), Trung tâm Tình nguyện Quốc gia phối hợp với tổ chức ActionAid Việt Nam ra mắt ứng dụng trên điện thoại thông minh“S-City ActionAid”, với tính năng đánh giá và cảnh báo mức độ an toàn tại các điểm công cộng trong thành phố.


Dự chương trình có chị Nguyễn Thị Thu Vân, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Đoàn kết Tập hợp Thanh niên Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam; ông Phạm Ngọc Tiến, Vụ trưởng Vụ Bình đẳng giới, Bộ LDTB&XH; đại điện ActionAid Quốc tế; đại diện lãnh đạo các bộ, ban ngành liên quan và hơn 600 bạn thanh niên, sinh viên trên địa bàn Thủ đô tham gia hưởng ứng.


Theo nghiên cứu của ActionAid Việt Nam, 87% phụ nữ và trẻ em gái từng bị quấy rối tình dục; 63,4% phụ nữ và trẻ em gái cảm thấy lo lắng về các mối nguy hiểm tiềm ẩn tại những nơi công cộng, đặc biệt là xe bus, bến xe hay nhà vệ sinh công cộng. Đáng chú ý, khi bị bạo lực, quấy rối, nạn nhân thường có xu hướng im lặng, trong khi phần lớn nam giới và người chứng kiến không có hành động can thiệp gì.

Nhằm góp phần phòng ngừa, ứng phó với tình trạng quấy rối và bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái dựa vào ứng dụng công nghệ, ứng dụng S-City ActionAid đã được phát triển và đưa vào sử dụng. Đây là ứng dụng đầy tiên chạy trên điện thoại thông minh dành cho tất cả người dân và du khách, với mong muốn chấm dứt hành động bạo lực đối với phụ nữ cũng như trẻ em gái tại nơi công cộng.



Các đại biểu và đông đảo các bạn đoàn viên, thanh niên, sinh viên Thủ đô tham dự chương trình.

Không chỉ giúp người dùng tự bảo vệ bằng cách gọi cứu trợ khẩn cấp khi gặp quấy rối, quan trọng hơn cả, S-City ActionAid còn tạo ra một không gian mạng xã hội để đánh giá chất lượng các dịch vụ công và cảnh báo tình trạng an toàn tại các địa điểm công cộng trong thành phố.  S-City ActionAid có nhiều chức năng hữu ích như tìm đường, báo động an toàn, gọi điện thông báo hỗ trợ khẩn cấp, đánh giá chất lượng dịch vụ hay báo cáo tình trạng quấy rối. Ứng dụng có thể được tải miễn phí từ App Store, CH Play hoặc Window Store. Người dùng có thể tìm kiếm thêm thông tin tại địa chỉ: http://safecity.vn.



Chị Nguyễn Thị Thu Vân, Ủy viên BTV, Trưởng Ban ĐKTHTN Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam phát biểu tại buổi Lễ.

Phát biểu tại chương trình, chị Nguyễn Thị Thu Vân, Ủy viên BTV, Trưởng Ban ĐKTHTN Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam đã kêu gọi các bạn đoàn viên, thanh niên và mỗi bạn trẻ sẽ là một đại sứ tình nguyện của ứng dụng S-City ActionAid. "Các bạn bằng hành động cụ thể, thiết thực của mình đó là sử dụng và chia sẻ với bạn bè, người thân phần mền S – City. Đây chính là đóng góp vào việc xây dựng thành phố an toàn cho phụ nữ và trẻ em gái. Từ đó góp một tiếng nói vào việc bảo vệ quyền lợi của phụ nữ và trẻ em gái, lên tiến đẩy lùi nạn xâm hại tình dục cũng như nạn bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em. Các bạn hãy hành động vì thành phố an toàn cho phụ nữ và trẻ em gái”. Chị Nguyễn Thị Thu Vân nói.



Đại diện Lãnh đạo và các vị khách mời ân nút khởi động ứng dụng S-City ActionAid.

“Chúng ta có cùng quyết tâm xây dựng thành phố đang sống an toàn và thân thiện, nơi mọi người - đặc biệt là phụ nữ và trẻ em gái - được tự do đi lại, làm việc và sinh sống, tiếp cận hay sử dụng các dịch vụ công minh bạch, hiệu quả, chất lượng”, ông Adriano Campolina, Tổng Giám đốc ActionAid Quốc tế chia sẻ tại sự kiện.

“Hy vọng rằng, với sự phát triển của công nghệ thông tin hiện nay, S-City ActionAid sẽ được chào đón và phản hồi tích cực. Phụ nữ và trẻ em gái sẽ được sống trong một môi trường an toàn bằng sự chủ động tự bảo vệ bản thân cũng như tham gia đánh giá chất lượng dịch vụ tại các điểm công cộng. Đây chính là một tỏng những tiêu chí của Thành phố và Cộng đồng an toàn với phụ nữ và trẻ em gái mà Vụ Bình đẳng giới mong muốn xây dựng, thí điểm và áp dụng vào năm 2020”, ông Phạm Ngọc Tiến, Vụ trưởng Bình đẳng giới (Bộ LĐTB&XH) cho biết.

Chương trình nhằm mục tiêu: Chấm dứt bạo lực tình dục đối với phụ nữ ở các thành phố và thị trấn; Chấm dứt sự tự do ngoài vòng pháp luật của những kẻ thực hiện hành vi xâm hại tình dục; Cung cấp các dịch vụ công an toàn, có nhạy cảm giới; Xây dựng những thành phố an toàn cho phụ nữ.

Chương trình “Thành phố an toàn” tại Việt Nam được bắt đầu từ năm 2014 đến nay đã có 5 thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Uông Bí và Trà Vinh đã cam kết xây dựng không gian an toàn hơn cho phụ nữ và trẻ em gái. Dự kiến đến hết năm 2017 sẽ có ít nhất 10.000 người tham gia các hoạt động của Chương trình tại năm thành phố và sẽ có ít nhất một thành phố tại Việt Nam được người dân công nhận là thành phố an toàn.
 
Hải Đăng