Dự Lễ ký kết có Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin Việt Nam, nguyên Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Thường trực BCH Trung ương Đoàn; Trung tướng Nguyễn Thế Lực, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin Việt Nam; Đại tá Nguyễn Văn Khanh, Phó Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin Việt Nam; chị Nguyễn Thu Vân, Ủy viên BTV, Trưởng Ban ĐKTHTN Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam; anh Nguyễn Hải Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Quốc tế Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam; cùng đại diện lãnh đạo ban, ngành ở Trung ương; lãnh đạo Trung ương Đoàn, Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin Việt Nam…
Anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Thường trực BCH Trung ương Đoàn và Đại tá Nguyễn Văn Khanh, Phó Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin Việt Nam ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2018 - 2023.
|
Phát biểu tại Lễ ký kết, anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn đề nghị, các ban, đơn vị Trung ương Đoàn, các tỉnh, thành Đoàn trong thời gian tới cần triển khai tốt các nội dung phối hợp. Đồng thời nhấn mạnh, việc đóng góp cho công tác chăm sóc, bảo vệ nạn nhân chất độc Da cam/Dioxin không chỉ là trách nhiệm mà còn là nhu cầu tự thân của tổ chức Đoàn và tuổi trẻ Việt Nam đối với những người đã hy sinh xương máu vì nền độc lập, tự do của dân tộc.
Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn đề nghị các đơn vị chức năng của Trung ương Đoàn xây dựng các phần việc cụ thể liên quan đến nội dung phối hợp để đưa vào chương trình công tác năm; phát huy kinh nghiệm sẵn có, thể hiện sự sáng tạo, thế mạnh trong cách làm của thanh niên như hoàn thiện việc số hóa các địa chỉ nạn nhân chất độc da cam/dioxin, tạo thuận lợi cho việc tuyên truyền, huy động sự quan tâm, ủng hộ của toàn xã hội và cộng đồng quốc tế đối với nạn nhân chất độc da cam/Dioxin Việt Nam.
![]() Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin Việt Nam Nguyễn Văn Rinh phát biểu tại Lễ ký kết.
|
Phát biểu tại Lễ ký kết, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc Da cam/Dioxin Việt Nam Nguyễn Văn Rinh cho biết: Theo con số thống kê, từ năm 1961-1971, quân đội Mỹ đã phun rải khoảng 80 triệu lít chất độc hóa học xuống gần ¼ diện tích miền Nam Việt Nam. Chất độc hóa học đã tác động mạnh mẽ, lâu dài tới môi trường, các hệ sinh thái và sức khỏe con người. Hiện có 4,8 triệu người Việt Nam bị phơi nhiễm, hơn 3 triệu người là nạn nhân chiến tranh hóa học. Trong đó, nhiều gia đình có 7 đến 8 nạn nhân, nhiều gia đình cả 3 thế hệ đều là nạn nhân của chất độc màu da cam. Chất độc màu da cam hiện nay đã truyền sang thế hệ thứ ba, hàng vạn nạn nhân chất độc màu da cam đã chết trong đau khổ, hàng trăm ngàn trẻ em sinh ra bị dị dạng, dị tật bẩm sinh, sống đời sống thực vật. Những người còn sống, hàng ngày đang phải vật lộn với căn bệnh quái ác bởi dioxin mà y học bất lực…
Đánh giá cao việc hai bên ký kết Chương trình phối hợp, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc Da cam/ Dioxin nhấn mạnh: Đây là việc làm cần thiết, góp phần tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa hai đơn vị; tạo sự thống nhất, phối hợp trong các hoạt động, phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của đoàn viên, thanh niên trong thực hiện có hiệu quả công tác chăm sóc, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho nạn nhân chất độc da cam/dioxin; giáo dục đạo lý uống nước nhớ nguồn, nâng cao trách nhiệm xã hội cho đoàn viên, thanh niên; qua đó tạo sự lan tỏa những việc làm ý nghĩa, góp phần khắc phục thái độ thờ ơ, vô cảm, thiếu trách nhiệm của một bộ phận người trẻ trong xã hội…
![]() Quang cảnh buổi Lễ ký kết.
|
Triển khai Chương trình phối hợp, hai bên sẽ tập trung vào triển khai các nội dung như: Phối hợp đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền về thảm họa da cam ở Việt Nam, các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về khắc phục hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam; vận động thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước trong đoàn viên, thanh niên về giải quyết hậu quả chất độc hóa học; về các chế độ chính sách đối với người bị nhiễm chất độc hóa học và phong trào “Hành động vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam” do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động; hai bên phối hợp tổ chức các sự kiện vào các dịp lễ, tết, ngày thành lập Đoàn 26/3 và ngày “Vì nạn nhân chất độc da cam” 10/8 hàng năm; phối hợp chăm sóc, giúp đỡ các nạn nhân chất độc da cam đang được điều dưỡng tại các Trung tâm điều dưỡng người có công và các Trung tâm bảo trợ xã hội; phối hợp và trao đổi kinh nghiệm trong nuôi dưỡng, điều trị, phục hồi chức năng, dạy chữ, dạy nghề cho nạn nhân chất độc da cam.
Ngoài ra, hai bên cũng sẽ phối hợp tư vấn, giúp đỡ, hỗ trợ tạo việc làm đối với nạn nhân chất độc da cam và gia đình họ để góp phần tạo thu nhập dần từng bước ổn định đời sống, hòa nhập cộng đồng; vận động các tổ chức, cá nhân tài trợ cho các hoạt động dạy nghề cho con, cháu nạn nhân chất độc da cam; phối hợp mở rộng các hoạt động đối ngoại để thanh niên quốc tế hiểu hơn về hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam; vận động nguồn lực và sự đồng thuận trong trợ giúp, khắc phục hậu quả chất độc hóa học tại Việt Nam.
Bên cạnh đó, hai bên sẽ phối hợp hình thành các phong trào thanh niên quốc tế giúp đỡ nạn nhân về vật chất, tinh thần và tham gia đấu tranh đòi công lý cho nạn nhân; chỉ đạo Đoàn thanh niên và Hội các cấp trong tổ chức các hoạt động thanh niên tình nguyện hỗ trợ các nạn nhân chất độc da cam; phối hợp đề xuất với cơ quan có thẩm quyền về bổ sung, sửa đổi chế độ, chính sách và tổ chức thực hiện chính sách của Nhà nước đối với người bị nhiễm chất độc hóa học.
Cùng với đó, hai bên sẽ thường xuyên cung cấp, trao đổi thông tin về tình hình nạn nhân chất độc da cam, các chương trình công tác thông qua các báo cáo định kỳ và báo cáo chuyên đề liên quan; trao đổi các ấn phẩm, các tài liệu, tư liệu, số liệu, văn hóa phẩm liên quan đến cuộc chiến tranh hóa học của Mỹ ở Việt Nam và hậu quả, tình hình khắc phục hậu quả chất độc hóa học và các tài liệu liên quan khác. Đồng thời, sẽ giao cho cơ quan chuyên trách 2 bên xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện hàng năm.
Hải Đăng