Sau 8 chuyến bay chuyên chở khoảng 2.500 lao động Việt Nam tại Libya về nước, đúng 8h ngày 9/3, chiếc Boeing 777 của Vietnam Airlines đã hạ cánh xuống sân bay Nội Bài đưa 71 người Việt Nam trở về, kết thúc chiến dịch thiết lập cầu hàng không đưa công dân Việt Nam đang làm việc và sinh sống tại Libya về nước.
|
Ngoài ra, trong chiến dịch này, Ban chỉ đạo còn giúp nước bạn Campuchia khi đưa 20 sinh viên nước này rời khỏi Libya.
Tại buổi họp báo ngay sau khi kết thúc đợt thiết lập cầu hàng không, bà Nguyễn Thị Kim Ngân - Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương Binh và Xã hội, Phó Ban chỉ đưa công dân Việt Nam tại Libya về nước cho biết, tính đến hết ngày 6/3, toàn bộ lao động Việt Nam đã được sơ tán khỏi Libya về Việt Nam, chủ yếu được đưa qua các nước thứ ba, bao gồm khoảng 2.100 người sang Tunisia, khoảng 2.500 người sang Thổ Nhĩ Kỳ hơn 2.400 người sang Malta, khoảng 900 người sang Ai Cập, 229 người sang Hy Lạp và 292 người sang Algeria. Hơn 1.000 người đi bằng tàu biển trực tiếp từ Libya (cảng Benghazi) về Việt Nam.
Tính đến ngày 9/3, 8.728 lao động Việt Nam đã về an toàn. Hiện nay còn hơn 1.000 lao động đang trở về Việt Nam bằng đường thủy và sẽ cập cảng trong những ngày tới. 292 lao động Việt Nam đã sang Algeria và 67 lao động tại Ai Cập đang được bố trí về nước trong thời gian sớm nhất.
Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Ngân cũng cho biết thêm, so với các nước trong khu vực có lao động làm việc tại Libya, Việt Nam là quốc gia đầu tiên và sớm nhất hoàn thành công tác sơ tán toàn bộ công dân của nước mình khỏi Libya về nước an toàn. Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) đánh giá Việt Nam là một trong những nước đầu tiên tích cực, khẩn trương đưa công dân về nước và triển khai công việc một cách hiệu quả, an toàn.
|
Đánh giá về chiến dịch này, ông Đoàn Xuân Hưng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Trưởng đoàn công tác tiền phương, trực tiếp chỉ đạo tại các nước liên quan cho biết, chiến dịch đã thành công tốt đẹp. Việc đạt được kết quả đó là do Thủ tướng Chính phủ đã kịp thời chỉ đạo và kiên quyết việc đảm bảo an toàn và nhanh chóng đưa lao động về nước bằng mọi phương tiện. Các Bộ, ngành đã phối hợp chặt chẽ và chủ động khẩn trương thực hiện nghiêm việc chỉ đạo của Thủ tướng.
Ông Đoàn Xuân Hưng cũng khẳng định, với việc các cơ quan hữu quan đồng tình và ủng hộ chủ trương của Chính phủ trong việc đưa người lao động về nước đã tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động thành công tốt đẹp.
Còn đối với những người lao động về nước, Bộ Lao động-Thương Binh và Xã hội đang chỉ đạo triển khai các giải pháp hỗ trợ như giải quyết việc làm trong nước cho người lao động. Bộ cũng sẽ làm việc với các doanh nghiệp trong nước có nhu cầu tuyển dụng lao động từ Libya về.
Một thông tin do Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Ngân đưa ra sáng 9/3 liên quan tới việc hỗ trợ người về nước: Tập đoàn Khang Thông, đơn vị chủ dự án HappyLand tại Long An sẽ đồng ý nhận toàn bộ các lao động tại Libya về nước nếu họ có nhu cầu làm việc tại đây./.
Theo VOV