Công đoàn Cơ quan Trung ương Đoàn: Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2013

(CTG) Ngày 10/07/2013, tại Hà Nội, Công đoàn Cơ quan Trung ương Đoàn đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác công đoàn 6 tháng đầu năm và triển khai trọng tâm công tác công đoàn 6 tháng cuối năm 2013. Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Trung ương Đoàn Trần Thị Bích Ngọc chủ trì Hội nghị.


Dự Hội nghị có anh Phan Văn Mãi, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam; anh Đặng Quốc Toàn, Bí thư Trung ương Đoàn; Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Giang Tuệ Minh; Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Trung ương Đoàn Nguyễn Văn Sơn cùng toàn thể các đại biểu đại diện cho các Công đoàn cơ sở phòng, ban, đơn vị trực thuộc Cơ quan Trung ương Đoàn...



Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Trung ương Đoàn Trần Thị Bích Ngọc phát biểu tại Hội nghị.


Trong 6 tháng đầu năm 2013, Công đoàn Cơ quan Trung ương Đoàn cùng các cán bộ, công chức, viên chức, lao động cơ quan đã tích cực tham mưu cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Trung ương Đoàn triển khai các chương trình công tác lớn theo nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X; triển khai nghị quyết Trung ương 7 và các hoạt động chào mừng Đại hội XI Công đoàn Việt Nam. 

Do tình hình chính trị, kinh tế thế giới, trong nước tiếp tục có những diễn biến phức tạp và có chiều hướng chưa thể khắc phục trong thời gian trước mắt, nên thu nhập của người lao động, nhất là đối với cán bộ trẻ khối phong trào, công nhân sản xuất trực tiếp...cơ bản chỉ đáp ứng được sinh hoạt tối thiểu, khó có khả năng tích lũy phục vụ cho việc học tập, cải thiện chất lượng cuộc sống. Những khó khăn đó đã trực tiếp tác động đến tâm tư, tình cảm của cán bộ công nhân viên, lao động Cơ quan Trung ương Đoàn.

Phát huy truyền thống đoàn kết, nhất trí, chia sẻ khắc phục khó khăn của cán bộ, công nhân viên Cơ quan Trung ương Đoàn, bám sát sự lãnh đạo của Đảng ủy, Thủ trưởng Cơ quan Trung ương Đoàn, sự chỉ đạo của Ban thường vụ Công đoàn Viên chức Việt Nam, công tác Công đoàn Cơ quan Trung ương Đoàn 6 tháng đầu năm 2013 đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận như: đã ban hành Hướng dẫn thi đua và tiêu chuẩn xếp loại công đoàn năm 2013 cho tập thể và đoàn viên Công đoàn các Ban, đơn vị; tổ chức cho CBCNV đăng ký danh hiệu thi đua tập thể và cá nhân 2013. Xét cấp giấy công nhận cho 10 tập thể nữ, 275 chị đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” năm 2012 và vận động được đông đảo đoàn viên tham gia hiến 154 đơn vị máu và trao trực tiếp cho Viện huyết học truyền máu Trung ương; phối hợp với Trung tâm Thanh thiếu niên Trung ương tổ chức lớp chống đuối nước (miễn phí) cho con cán bộ công nhân viên cơ quan và đã có 114 cháu tham đăng ký tham gia; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, công chức, viên chức, lao động của cơ quan, đã tiến hành thăm hỏi cho CBCC, người lao động, trong đó, trợ cấp khó khăn đột xuất cho 78 trường hợp và tổ chức thăm hỏi tặng quà cho 34 công đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân dịp Tết Quý Tỵ. 

Trong công tác tổ chức, phát triển đoàn viên, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, tham gia xây dựng Đảng đã được đẩy mạnh, như: Công đoàn phía Nam Cơ quan Trung ương Đoàn đã chủ động mở lớp tập huấn cho trên 50 cán bộ Công đoàn; giới thiệu trên 40 công đoàn viên ưu tú học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng do Đảng ủy Trung ương Đoàn tổ chức. Ra Quyết định thành lập Ban Nữ công cơ quan nhiệm kỳ 2012 - 2017 gồm 11 đồng chí và đã phân công 01 đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ làm Trưởng ban.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Giang Tuệ Minh đã khẳng định hoạt động của Công đoàn Cơ quan Trung ương Đoàn đã đi vào chiều sâu và có tác dụng đối với cán bộ công chức trên tất cả các mặt để đến được với các công đoàn viên đạt hiệu quả nhất.  Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cũng biểu dương Công đoàn cơ quan Trung ương Đoàn trong việc chia các cụm Công đoàn thi đua đã có sự tác động, chia sẻ kinh nghiệm hoạt động giữa các đơn vị và từ những hoạt động Công đoàn đã góp phần thiết thực và hiệu quả nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan Trung ương Đoàn.



Đại biểu tham dự Hội nghị.

Tại Hội nghị, đa số các đại biểu đều đồng tình với bản sơ kết báo cáo công tác Công đoàn 6 tháng đầu năm 2013 của Công đoàn Cơ quan Trung ương Đoàn. Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Trung ương Đoàn Nguyễn Văn Sơn nhấn mạnh về công tác công đoàn 6 tháng đầu năm 2013 là những hoạt động vô cùng hiệu quả, rõ nét, có chiều sâu và có nhiều điểm mới tác động thiết thực tới cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan. Mặc dù suy thoái, khủng hoảng kinh tế, ảnh hướng không nhỏ đến hoạt động Công đoàn, nhưng Công đoàn Cơ quan Trung ương Đoàn đã rất linh hoạt, sáng kiến nhiều ý tưởng phù hợp công tác công đoàn tại đơn vị mình.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Trung ương Đoàn Trần Thị Bích Ngọc đã nhấn mạnh một số công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm như phối hợp tổ chức tốt Hội thi “Công chức, viên chức trẻ giỏi”; tiếp tục thực hiện chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với việc tuyên truyền sâu rộng, xây dựng giải pháp thực hiện chỉ thị Ban Thường vụ Trung ương Đoàn về việc tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ Đoàn trong cán bộ công chức, lao động Cơ quan Trung ương Đoàn; tuyên truyền Đại hội Công Đoàn Việt Nam lần thứ XI và phục vụ tốt công tác thi đua khen thưởng. 

Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Trung ương Đoàn Trần Thị Bích Ngọc đã cảm ơn Đảng ủy Cơ quan Trung ương Đoàn, lãnh đạo cơ quan đã chỉ đạo sát xao, hỗ trợ kịp thời để công tác công đoàn luôn thực hiện tốt nhiệm vụ và mong muốn trong thời gian tới sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm của các cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, Ban, đơn vị trực thuộc, để công tác công đoàn thực hiện tốt, đem lại những lợi ích chính đáng thiết thực cho người lao động.



Anh Phan Văn Mãi, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam và Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Giang Thị Tuệ Minh Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.


Dịp này, 3 tập thể và 4 cá nhân vinh dự được nhận Bằng khen của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam; 02 tập thể vinh dự nhận cờ đơn vị thi đua xuất sắc và 16 cá nhân được trao tặng Bằng khen của Công đoàn Viên chức Việt Nam vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác Công đoàn năm 2012.

Hoàng Long