Công nghệ và mạng xã hội thúc đẩy phong trào tình nguyện

CTG - Trong kỷ nguyên số, công nghệ và mạng xã hội không chỉ thay đổi cách chúng ta giao tiếp mà còn trở thành động lực mạnh mẽ thúc đẩy các hoạt động thiện nguyện. Từ việc huy động quyên góp, tổ chức sự kiện đến kết nối cộng đồng, công nghệ đã mở ra bước ngoặt mới cho phong trào tình nguyện.

Tăng cường kết nối và minh bạch

Trước đây, để tham gia một hoạt động tình nguyện, mọi người thường phải tìm kiếm thông tin qua bạn bè, tổ chức địa phương hoặc báo chí. Ngày nay, chỉ với một cú click chuột, những ai có tấm lòng thiện nguyện có thể nhanh chóng tìm thấy các sự kiện phù hợp trên nền tảng như Facebook, Zalo, Instagram, TikTok, Twitter, hoặc các website về hoạt động tình nguyện.

Anh Dương Bá Hưng, quản lý một Câu lạc bộ tình nguyện tại thành phố Hà Nội, chia sẻ: “Trước đây, khi tổ chức các hoạt động thiện nguyện, chúng tôi gặp nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm tình nguyện viên nhưng từ khi sử dụng mạng xã hội và các nền tảng trực tuyến, chỉ trong vòng vài ngày, chúng tôi có thể tiếp cận hàng trăm bạn trẻ sẵn sàng giúp đỡ”.

Một trong những thay đổi lớn nhất mà công nghệ mang lại là khả năng gây quỹ dễ dàng hơn. Trước đây, các tổ chức từ thiện thường gặp khó khăn khi kêu gọi quyên góp nhưng giờ đây, thông qua các nền tảng, việc đóng góp trở nên nhanh chóng và minh bạch.

Chị Trần Thu Hương - người sáng lập nhóm thiện nguyện hỗ trợ trẻ em nghèo, cho biết: “Chúng tôi từng phải tổ chức các sự kiện trực tiếp để quyên góp nhưng giờ đây, chỉ cần một bài đăng trên Facebook kèm theo mã QR, chúng tôi đã có thể huy động được hàng chục triệu đồng chỉ trong vài ngày”.

Các bạn trẻ
Các bạn trẻ lan toả thông điệp tình nguyện trên Facebook thu hút hành chục nghìn người theo dõi và thích

Nền tảng mạng xã hội cũng giúp đảm bảo tính minh bạch trong hoạt động tình nguyện. Các tổ chức, cá nhân tham gia thường chia sẻ quá trình thực hiện, báo cáo chi tiết về việc sử dụng nguồn lực và kết quả đạt được. Điều này không chỉ nâng cao uy tín của phong trào, mà còn tạo niềm tin cho những người mới muốn tham gia, từ đó có thêm nhiều nguồn lực hơn.

Theo chị Hương, sự phát triển nhanh chóng của Internet, điện thoại thông minh và các nền tảng mạng xã hội đã tạo nên một hệ sinh thái kỹ thuật số phong phú, nơi mọi người có thể kết nối và chia sẻ thông tin chỉ với vài cú “lướt”.

Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, Zalo đã trở thành nơi giao lưu, kết nối và truyền cảm hứng cho hàng triệu người, đặc biệt là giới trẻ - lực lượng năng động, luôn khát khao góp phần xây dựng xã hội tốt đẹp hơn.

Nhóm thiện nguyện kết nối qua mạng xã hội
Nhóm thiện nguyện tăng cường kết nối qua nền tảng mạng xã hội

Phù hợp với thanh niên

Mạng xã hội không chỉ giúp huy động nguồn lực mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao nhận thức của cộng đồng về các vấn đề xã hội. Thực tế cho thấy, các trào lưu như “Challenge For Change” (Thách thức để đổi thay), hay #Sharethemeal của chương trình lương thực thế giới đã thu hút hàng triệu người tham gia.

Đối với tổ chức Đoàn - Hội các cấp, người trẻ đã tạo ra nhiều chiến dịch như: Thanh niên tình nguyện; Mùa hè xanh; Hoa phượng đỏ; Hành quân xanh; hàng loạt chương trình hành động của thanh niên Thủ đô, các đội, nhóm tình nguyện như: Hà Nội xanh, Hà Nội nghĩa tình, Xe ôm miễn phí, Cơm 0 đồng, Gian hàng 0 đồng… Tất cả các chiến dịch, hoạt động tình nguyện, nhân ái được người trẻ hưởng ứng, tham gia và tuyên truyền, lan toả trên các kênh thông tin Fanpage, Facebook, Zalo, nhanh chóng thu hút cộng đồng xã hội quan tâm, ủng hộ và đồng hành.

Đến các hoạt động
Sử dụng công nghệ, mạng xã hội, các tổ chức, nhóm tình nguyện có thể kết nối, vận động được nhiều nguồn lực hơn để triển khai những hoạt động nhân ái

Chị Lê Phương Anh (trú tại quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội), nhận xét: “Truyền thông trên mạng xã hội giúp câu chuyện của những người yếu thế được lắng nghe. Chỉ cần một video ngắn, một bài viết xúc động, không chỉ khơi gợi niềm tin mà còn thổi bùng ngọn lửa nhiệt huyết cho giới trẻ. Một yếu tố quan trọng giúp mạng xã hội thúc đẩy tình nguyện là khả năng tạo ra các thử thách hấp dẫn, thu hút sự tham gia của cộng đồng”.

Công nghệ và mạng xã hội đã và đang đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy phong trào tình nguyện. Từ việc kết nối tình nguyện viên, tổ chức sự kiện, quyên góp trực tuyến đến nâng cao nhận thức cộng đồng, tất cả đều cho thấy sức mạnh của công nghệ trong việc tạo ra những tác động tích cực cho xã hội.

Ngoài kết nối qua mạng xã hội, các ứng dụng và nền tảng công nghệ cũng đã phát triển, tối ưu hóa quá trình đăng ký, quản lý và thực hiện các hoạt động tình nguyện. Ví dụ, các ứng dụng định vị sự kiện, thông báo khẩn cấp hay các nền tảng quyên góp trực tuyến đã giúp người tình nguyện dễ dàng tìm kiếm cơ hội tham gia, nhận thông tin mới nhất và hỗ trợ tài chính cho các dự án cần thiết.

Sự phát triển bền vững của phong trào tình nguyện hiện nay là minh chứng sống động cho khả năng của công nghệ trong kết nối và thay đổi cuộc sống, mở ra một tương lai với tình yêu thương và trách nhiệm xã hội luôn được đặt lên hàng đầu.

Theo Tuoitre