Củng cố tình cảm hữu nghị giữa Thanh thiếu nhi hai nước Việt Nam – Lào

(CTG) Ngày 07/7/2025, tại Trụ sở Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào, Đoàn đại biểu Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã đến chào xã giao Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào Mon-xay Lao-mua-xồng.

Anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam trao quà Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào Mon-xay Lao-mua-xồng.

Trong không khí chân thành và ấm áp, anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam bày tỏ lời cảm ơn trước sự đón tiếp trọng thị, chu đáo và tình cảm mà đồng chí Mon-xay Lao-mua-xồng và lãnh đạo, cán bộ Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào dành cho đoàn công tác.

Anh Nguyễn Tường Lâm khẳng định hoạt động giao lưu thế hệ trẻ hai nước có ý nghĩa rất quan trọng, củng cố tình cảm hữu nghị đặc biệt giữa nhân dân và thanh thiếu nhi hai nước.

Đoàn công tác chụp hình lưu niệm.

Bên cạnh đó, Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Nguyễn Tường Lâm cũng chia sẻ: Việt Nam đang thực hiện cuộc cách mạng về cải cách, tinh gọn bộ máy, đặt ra nhiều yêu cầu mới đối với tổ chức Đoàn các cấp về hình thức và phương pháp hoạt động; khẳng định đây là một chủ trương lớn của lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam, tạo cơ hội cho tổ chức Đoàn thay đổi, phát huy tốt hơn nữa vai trò của thanh niên, trước hết là vai trò tiên phong, tình nguyện của thanh niên trong hỗ trợ người dân chuyển đổi số, thực hiện dịch vụ công trên mội trường số trong giai đoạn đầu thực hiện chính quyền địa phương hai cấp tại Việt Nam. Anh Nguyễn Tường Lâm tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào, Đại hội Đoàn các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào lần thứ IX, nhiệm kỳ 2025 - 2030 sẽ thành công tốt đẹp.

Gửi lời chào mừng nồng ấm tới đoàn công tác, Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào Mon-xay Lao-mua-xồng cảm ơn những chia sẻ tình cảm, những thông tin cập nhật về tình hình đất nước Việt Nam và tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Đồng thời ấn tượng với quyết tâm làm để thay đổi của lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam trong cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy và hệ thống chính trị, góp phần làm cho công việc hiệu quả hơn, thực chất hơn và gần gũi với nhân dân. Đồng chí Mon-xay Lao-mua-xồng khẳng định thế hệ trẻ Việt Nam - Lào cần tiếp tục học hỏi các vị tiền bối, tiếp tục xây dựng và vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam - Lào.

Trong Chương trình Gặp gỡ Hữu nghị Thanh thiếu nhi Việt Nam - Lào tại Lào lần này, với tình cảm với thanh thiếu nhi Lào, Ban Công tác Thanh thiếu nhi, Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Hội đồng Đội Trung ương đã vận động từ nguồn xã hội hóa tặng Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào vật phẩm gồm: 01 chiếc Máy in màu, 05 laptop, 05 bộ trống Đội, 2000 khăn quàng đỏ; cùng 60 bức tranh thiếu nhi Việt Nam gửi dự thi Cuộc thi vẽ tranh “Thiếu nhi Việt Nam - Lào, sắc màu hữu nghị” do Hội đồng Đội Trung ương tổ chức.

Bên cạnh đó, Đoàn đại biểu Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham dự Chương trình Gặp gỡ Hữu nghị Thanh thiếu nhi Việt Nam - Lào tại Lào đã dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-vi-hẳn, tới thăm Bảo tàng Chủ tịch Xu-pha-nu-vông, nghe thuyết minh về cuộc đời hoạt động cách mạng và tình cảm gắn bó với Việt Nam của Chủ tịch Xu-pha-nu-vông, người bạn lớn rất thân thiết, thuỷ chung, người đồng chí chiến đấu của nhân dân Việt Nam.

Tại đây, anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Trưởng đoàn công tác đã viết lưu bút tại Bảo tàng và cũng chính là nhà lưu niệm của Chủ tịch Xu-pha-nu-vông, trong đó có đoạn viết: “Noi gương Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Xu-pha-nu-vông, tuổi trẻ hai nước sẽ cùng nhau giữ gìn và viết tiếp chương mới cho mối quan hệ láng giềng hữu nghị, tình anh em bền chặt giữa hai nước chúng ta, luôn khắc ghi lời của Chủ tịch Xu-pha-nu-vông: “Tình đoàn kết Lào-Việt Nam cao hơn núi, dài hơn sông, rộng hơn biển cả, đẹp hơn trăng rằm, ngát thơm hơn bất cứ đóa hoa nào thơm nhất.”

Cũng trong sáng ngày 07/7, Đoàn đại biểu lãnh đạo thanh niên đã tham dự Hội đàm với Phó Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào Thongly Sisoulith; gặp đại diện lãnh đạo Hội Doanh nhân trẻ Lào.

Tại các cuộc hội đàm, anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam một lần nữa khẳng định tầm quan trọng của việc tiếp tục giữ gìn, phát huy mối quan hệ hữu nghị truyền thống hết sức đặc biệt, có một không hai trên thế giới giữa hai nước Việt Nam - Lào, đặc biệt gắn với trách nhiệm, vai trò của thế hệ trẻ.

Anh Nguyễn Tường Lâm cũng trao đổi về một số giải pháp nhằm tăng cường và làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và Hội Liên hiệp Thanh niên Lào, giữa Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam và Hội Doanh nhân trẻ Lào; thông qua các cơ chế hợp tác, ký kết chương trình phối hợp, trao đổi đoàn và tổ chức các chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hội tại Việt Nam.

Cũng trong dịp này, Đoàn đại biểu phụ trách và thiếu nhi tham gia hoạt động giao lưu tại Cung Thiếu nhi và Nhà truyền thống thanh niên Lào với các hoạt động như: giáo lưu trống Đội, thiếu nhi học tiếng Lào, chơi trò chơi, trao quà lưu niệm…

Chiều cùng ngày, Đoàn đại biểu Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã đến thăm trụ sở Công ty Star Telecom (Unitel Lào), tiếp đoàn đại biểu có Phó Tổng Giám đốc Star Telecom (Unitel Lào) Nguyễn Hồng Minh và các lãnh đạo, nhân viên công ty. Đoàn đại biểu đã tham quan phòng truyền thống, trao đổi, tìm hiểu về hoạt động của công ty.

Phát biểu tại cuộc gặp, anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam mong muốn Công ty Star Telecom (Unitel Lào) với thế mạnh và vai trò ngày càng quan trọng trong lĩnh vực viễn thông và công nghệ, tiếp tục quan tâm làm cầu nối hữu nghị giữa Việt Nam và Lào, làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ giữa doanh nghiệp và người dân hai nước, quan tâm ủng hộ thanh thiếu nhi Việt Nam và Lào trong các hoạt động giao lưu hữu nghị, hợp tác của tuổi trẻ hai nước.

Đoàn Công tác tại Lào