![]() Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân trao đổi ý kiến với các Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa X. |
Trong bài nói chuyện, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã đưa ra rất số liệu được thống kế cụ thể về sự đào tạo, thành quả phát triển nhân lực Việt Nam và một số những điển hình góp phần phát triển nền kinh tế, thu hút vốn đầu tư nước ngoài. Theo Phó Thủ tướng, phát triển nhân lực gồm 3 nội dung, thứ nhất giúp chúng ta làm chủ bản thân, làm công nhân tốt; thứ 2 và cũng là yếu tố quan trọng, then chốt đo là lao động năng suất hiệu quả trên các khu vực và thứ ba là góp phần tạo năng suất cao trên cả nước.
Nói về nhân lực khoa học và công nghệ, vai trò kinh tế tri thức của đất nước, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân cho rằng cần xây dựng đội ngũ nghiên cứu, giảng viên đại học trình độ cao, xây dựng một số các đại học trình độ quốc tế, đào tạo, nghiên cứu theo nhu cầu thực tế, tập trung nghiên cứu ứng dụng, nghiên cứu cơ bản chọn lọc ở một số lĩnh vực và hợp tác nghiên cứu mạnh với các đại học, viện nghiên cứu nước ngoài. Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng cũng đưa ra một số các yếu kém của phát triển nhân lực như: ai chịu trách nhiệm về phát triển nhân lực, ai lập quy hoạch, theo dõi phát triển nhân lực ngành, địa phương.
Trao đổi ý kiến tại Hội nghị, anh Lê Quốc Phong, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Bí thư Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh cho biết trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh có số lượng khoảng 2,6 triệu thanh niên, chiếm khoảng 37% dân số của thành phố. Thành phố đã đầu tư phát triển nguồn nhân lực trẻ trên nhiều tuyến khác nhau, theo anh Phong độ năng động rất là cao, nhưng bên cạnh đó cũng có một lượng lớn sinh viên sau khi ra trường không có việc làm do không xác định đúng giá trị bản thân, không xác định được đúng yêu cần đơn vị sử dụng lao động, cũng có đôi lúc một bộ phận nào đó ảo tưởng về chuyện này.
Vấn đề thứ hai trong buổi nói chuyện cùng Phó Thủ tướng là về dân chủ, anh Nguyễn Phi Long, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam cho rằng đối với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong những năm vừa qua đã tích cực thực hiện quy chế dân chủ trong các hoạt động rất được chú trọng nhắm góp phần nâng cao chất lượng hoạt động các cấp bộ Đoàn của mình thông qua các hình thức như: xây dựng các chủ trương, chương trình công tác, các phong trào, hoạt động thông qua việc tổ chức thảo luận ở Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, tổ chức khảo sát đánh giá, nghiên cứu thực tiễn tổng kết mô hình cơ sở, thông qua các hội thảo, tạo đàm...,để thống nhất chủ trương và tổ chức thực hiện. Bên cạnh đó, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn cũng xây dựng kế hoạch đánh giá cán bộ, quy hoạch cán bộ, tổ chức xin ý kiến và bỏ phiếu quy hoạch cán bộ thường xuyên, lâu dài với nhiều nguồn cán bộ trong và ngoài hệ thống tổ chức Đoàn; đối thoại với thanh niên, trong việc tổ chức đánh giá Đoàn cấp tỉnh theo bộ tiêu chí.
Phát biểu kết thúc buổi nói chuyện, anh Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn khẳng định, Trung ương Đoàn luôn luôn chú ý đến những giá trị của lý luận, của khoa học và coi đây chính là động lực phát triển của tố chức mình. Chính vì vậy, Trung ương Đoàn luôn thực hiện chế độ đào tạo các ủy viên Ban Chấp hành một cách đều đặn thường xuyên. Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, anh Nguyễn Đắc Vinh chân thành cảm ơn Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân dành thời gian trao đổi các chuyên đề vô cùng quan trọng liên quan đến thanh niên và mong muốn tiếp tục quan tâm chăm hơn nữa đến thế hệ trẻ và đội ngũ cán bộ Đoàn. Đây sẽ là những động lực hết sức to lớn để thế hệ trẻ tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, cống hiến cho đất nước.
Hoàng Long