Đại biểu Nghị sĩ trẻ toàn cầu đội nón lá, trải nghiệm đàn bầu trong hành trình khám phá Vịnh Hạ Long

(CTG)Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cho biết, hoạt động thăm Vịnh Hạ Long là cơ hội để các nghị sĩ trẻ tìm hiểu về di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long, nét văn hóa đặc sắc của con người Quảng Ninh cũng như đất nước Việt Nam. Đây cũng là dịp để các đại biểu Quốc hội trẻ Việt Nam giao lưu, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm với nghị sĩ trẻ các nước, qua đó, thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau, tăng cường hợp tác phục vụ các hoạt động nghị viện trong thời gian tới.

Ngày 17/9, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương dẫn đầu đoàn đại biểu Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 thăm Vịnh Hạ Long, Quảng Ninh.

Về phía đại biểu quốc tế, có Chủ tịch Liên minh Nghị viện thế giới (IPU) Duarte Pacheco; Chủ tịch Quốc hội Malawi Catherine Gotani Hara; Chủ tịch Diễn đàn nghị sĩ trẻ IPU Dan Carden; Phó Chủ tịch Quốc hội Cuba Ana Maria Machado; Phó Chủ tịch Quốc hội Algeria Monder Bouden.

Về phía Việt Nam có Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà; Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh, Chủ tịch Nhóm đại biểu Quốc hội trẻ Việt Nam, Quốc hội khóa XV Nguyễn Anh Tuấn; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Vũ Minh Tuấn; Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Tường Lâm; Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Đặng Xuân Phương; Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh Vi Ngọc Bích; Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Thị Thu Hà; cùng hơn 200 đại biểu trong nước và quốc tế.

Đại biểu Nghị sĩ trẻ toàn cầu đội nón lá, trải nghiệm đàn bầu trong hành trình khám phá Vịnh Hạ Long ảnh 1Đại biểu Nghị sĩ trẻ toàn cầu đội nón lá, trải nghiệm đàn bầu trong hành trình khám phá Vịnh Hạ Long ảnh 2Đại biểu Nghị sĩ trẻ toàn cầu đội nón lá, trải nghiệm đàn bầu trong hành trình khám phá Vịnh Hạ Long ảnh 3Đại biểu Nghị sĩ trẻ toàn cầu đội nón lá, trải nghiệm đàn bầu trong hành trình khám phá Vịnh Hạ Long ảnh 4

Đoàn đại biểu tham gia hoạt động tham quan tại Quảng Ninh.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cho biết, Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 đã diễn ra thành công tốt đẹp với nhiều nội dung quan trọng. Tuyên bố của Hội nghị cho thấy “vai trò của văn hóa như một động lực của phát triển bền vững” và sự cần thiết phải “thúc đẩy tôn trọng sự đa dạng của văn hóa trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4”.

Theo ông Phương, hoạt động thăm Vịnh Hạ Long là cơ hội để các nghị sĩ trẻ tìm hiểu về di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long, nét văn hóa đặc sắc của con người Quảng Ninh cũng như đất nước Việt Nam.

Đây cũng là dịp để các đại biểu Quốc hội trẻ Việt Nam giao lưu, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm với nghị sĩ trẻ các nước, qua đó, thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau, tăng cường hợp tác phục vụ các hoạt động nghị viện trong thời gian tới.

Đại biểu Nghị sĩ trẻ toàn cầu đội nón lá, trải nghiệm đàn bầu trong hành trình khám phá Vịnh Hạ Long ảnh 5

Các đại biểu tại gian hàng lưu niệm với nhiều sản phẩm mang đậm bản sắc Việt Nam.

Đại biểu Nghị sĩ trẻ toàn cầu đội nón lá, trải nghiệm đàn bầu trong hành trình khám phá Vịnh Hạ Long ảnh 6

Các đại biểu trải nghiệm chơi đàn bầu - nhạc cụ dân tộc Việt Nam ngay trong hành trình tham quan.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Đặng Xuân Phương bày tỏ vui mừng chào đón đoàn đại biểu đến thăm Quảng Ninh, thăm Vịnh Hạ Long; đồng thời thông tin: 17 giờ 40 phút ngày 16/9/2023 theo giờ địa phương, tại Thủ đô Riyadh (Ả rập Xê út), Ủy ban Di sản thế giới của UNESCO công nhận Vịnh Hạ Long và Quần đảo Cát Bà là Di sản thiên nhiên của thế giới. Vịnh Hạ Long đã hai lần được vinh danh vào năm 1994 và 2004. Năm nay, Di sản thiên nhiên này đã được mở rộng, nối dài với quần đảo Cát Bà.

Đại biểu Nghị sĩ trẻ toàn cầu đội nón lá, trải nghiệm đàn bầu trong hành trình khám phá Vịnh Hạ Long ảnh 7
Đại biểu Nghị sĩ trẻ toàn cầu đội nón lá, trải nghiệm đàn bầu trong hành trình khám phá Vịnh Hạ Long ảnh 8
Đại biểu Nghị sĩ trẻ toàn cầu đội nón lá, trải nghiệm đàn bầu trong hành trình khám phá Vịnh Hạ Long ảnh 9

Chủ tịch Liên minh Nghị viện thế giới (IPU) Duarte Pacheco trân trọng cảm ơn Quốc hội Việt Nam đã tổ chức chương trình rất hợp lý và chu đáo; lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh tiếp đón đoàn nồng hậu; đồng thời chúc mừng tỉnh Quảng Ninh khi Vịnh Hạ Long đã được UNESCO công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới.

Chủ tịch IPU nhấn mạnh, đây là hoạt động rất ý nghĩa đối với các đại biểu tham dự Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 để tham quan, tìm hiểu về văn hóa, du lịch, đất nước con người Việt Nam. Qua đó mong muốn được quay trở lại Việt Nam trong thời gian tới.

Theo TPO