Tham dự phiên trọng thể của Đại hội có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Vịnh; anh Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn; anh Nguyễn Phi Long, Bí thư BCH Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam; cùng đại diện lãnh đạo các ban, ngành trong tỉnh...
![]() Các đại biểu tham dự Đại hội.
|
Trong nhiệm kỳ 2012 – 2017, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trên địa bàn tỉnh đã có bước chuyển biến tích cực. Nghị quyết của Đại hội đã được triển khai thống nhất, cụ thể, bám sát vào sự chỉ đạo của Đoàn cấp trên và đặc điểm của địa phương, đơn vị. Các nhiệm vụ công tác trọng tâm được chú trọng thực hiện, đặc biệt là các đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống; các hoạt động tình nguyện gắn với tham gia xây dựng nông thôn mới, tham gia xây dựng văn minh đô thị. Công tác xây dựng tổ chức Đoàn, xây dựng Hội LHTN Việt Nam các cấp tiếp tục được củng cố. Công tác Đội, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng được chú trọng quan tâm. 9 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ XII đều đạt và vượt. Theo đó, 100% đoàn viên, thanh niên lực lượng vũ trang, công chức, viên chức và 70% thanh niên nông thôn được học tập, quán triệt, tuyên truyền các nghị quyết của Đảng, của Đoàn, chính sách, pháp luật của Nhà nước; 100% cơ sở đoàn có mô hình học Bác. Trong nhiệm kỳ đã kết nạp 38.451 đoàn viên, 6.248 đoàn viên được kết nạp Đảng.
Trong 5 năm vừa qua, tuổi trẻ Lào Cai chủ động đảm nhiệm các việc khó, việc mới với nhiều công trình có giá trị kinh tế xã hội như: Đổ bê tông đường giao thông tuyến đường thôn Ú Sì Sung, xã Tả Phời, TP Lào Cai; Cột cờ Lũng Pô – nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt; dự án Làng thanh niên lập nghiệp biên giới Lùng Vai; dự án xây cầu nông thôn... Các phong trào, cuộc vận động do Trung ương Đoàn phát động như: “Vì nghĩa tình biên giới, hải đảo”, “Vì biên cương Tổ quốc”, “Góp đá xây Trường Sa”, “Ngày hội thanh niên, sinh viên với văn hoá giao thông”, “Xuân ấm tình thương”… được ĐVTN các dân tộc Lào Cai nhiệt tình hưởng ứng, để lại dấu ấn sâu đậm và hiệu ứng tích cực trong xã hội.
![]() Thừa ủy quyền, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Vịnh trao Cờ thi đua xuất sắc toàn diện năm 2016 của Chính phủ cho Tỉnh Đoàn Lào Cai.
|
Các cấp bộ Đoàn đã đăng ký đảm nhận hơn 1.730 công trình thanh niên, với tổng giá trị làm lợi 62 tỷ đồng. Đổ bê tông, duy tu, bảo dưỡng trên 1.200 km đường giao thông; tham gia xây dựng và tu sửa hơn 200 nhà văn hóa; hỗ trợ tu sửa, làm mới 350 nhà tình nghĩa, nhà nhân ái… với tổng trị giá trên 13,4 tỷ đồng; khám, chữa bệnh và phát thuốc miễn phí cho trên 12.000 lượt người; tạo điều kiện cho trên 17.300 hộ đoàn viên, thanh niên vay vốn phát triển kinh tế, giải quyết việc làm, với tổng dư nợ trên 565 tỷ đồng; xây dựng được 540 mô hình phát triển kinh tế do thanh niên làm chủ có thu nhập từ 50 triệu đồng trở lên; 1.542 hộ nghèo thanh niên được giúp đỡ thoát nghèo...
Với tinh thần “Tiên phong, gương mẫu, đoàn kết, sáng tạo”, trong nhiệm kỳ 2017-2022, tuổi trẻ Lào Cai phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu cụ thể: Tất cả Đoàn xã, phường, thị trấn xây dựng ít nhất một mô hình tư vấn giúp đỡ, hỗ trợ thanh niên yếu thế; hỗ trợ ít nhất 10 dự án khởi nghiệp, tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm cho 65 nghìn lượt ĐVTN; xây dựng ít nhất 15 công trình cho thanh thiếu nhi; ít nhất 2 hoạt động giúp đỡ xã biên giới, góp phần phát triển kinh tế xã hội, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới.
Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong đánh giá cao kết quả nhiệm kỳ vừa qua của Tỉnh Đoàn Lào Cai.
|
Phát biểu chỉ đạo Đại hội, anh Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn đánh giá cao những thành tích nổi bật của công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ qua. Đồng thời cho biết: trong 5 năm tới là thời kỳ đất nước ta đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, hội nhâp quốc tế sâu rộng. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 sẽ mang đến những tác động làm chuyển biến sâ sắc lực lượng sản xuất và cách thức tổ chức đời sống cá nhân, đời sống xã hội. Khởi nghiệp, đặc biệt là khởi nghiệp sang tạo đang và sẽ tiếp tục là một xu thế lớn trong thanh niên. Nông nghiệp, nghiệp công nghệ cao, du lịch đều được xem những lĩnh vực trọng điểm được Chính phủ quan tâm đầu tư. Đó cũng chính là những lĩnh vực tạo nhiều thời cơ, cảm hứng và cả thách thức với tổ chức Đoàn và thanh niên Lào Cai trong hành trình chung sức trẻ xây dựng quê hương Lào Cai giàu mạnh, văn minh trở thành tỉnh phát triển của khu vực Tây Bắc.
Trong nhiệm kỳ 2017 – 2022, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn mong muốn, Tỉnh Đoàn Lào Cai tập trung các giải pháp xây dựng Đoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và hành động, xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng. Chương trình “Rèn luyện đoàn viên” cần được tiếp tục nghiên cứu điều chỉnh về nội dung và phương thức thực hiện; thực hiện nghiêm túc việc đánh giá, phân loại đoàn viên. Cần phát huy vai trò nêu gương, nòng cốt của đoàn viên trong thu hút, tâp hợp, đoàn kết thanh niên. Tập trung hơn nữa thành lập, nâng cao hiệu quả hoạt động Đoàn, Hội tại các doanh nghiệp ngoài nhà nước; nâng cao chất lượng hoạt động của chi đoàn trên địa bàn dân cư… “Cần tăng cường gắn bó với thanh niên, sâu sát với cơ sở mạnh dạn trong suy nghĩ, đổi mới phương pháp làm việc. Bên cạnh đó, phát huy tính tiên phong, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên, thường xuyên cổ vũ, động viên, khuyến khích lớp thanh niên tiên tiến, đi đầu và thành công trong học tập, khởi nghiệp, lập nghiệp; chăm lo cho nhóm thanh niên yếu thế, thất nghiệp, thiếu cơ hội phát triển vượt qua khó khăn”. Anh Lê Quốc Phong nhấn mạnh.
Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Lào Cai khóa XIII, nhiệm kỳ 2017 – 2022 ra mắt Đại hội.
|
Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn Lào Cai khoá XIII nhiệm kỳ 2017-2022 gồm 39 đại biểu; anh Giàng Quốc Hưng tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Bí thư Tỉnh Đoàn Lào Cai khoá XIII; bầu ra đoàn đại biểu tham dự đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI.
Trung ương Đoàn tặng Bằng khen các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ.
|
Nhân dịp này, Trung ương Đoàn tặng Bằng khen cho 16 tập thể, 30 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2012 – 2017.
*) Trước đó, trong ngày 8/8/2017, Đại hội đã dâng hương, báo công tại Nhà bia tưởng niệm Bác Hồ và Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ; tổ chức phiên khai mạc Đại hội bầu Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn Lào Cai khoá XIII, nhiệm kỳ 2017-2022 gồm 39 đại biểu. Đồng thời thảo luận các chuyên đề: Công tác xây dựng tổ chức Đoàn, Đoàn tham gia xây dựng Đảng và mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên; Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục của Đoàn; Xung kích phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị; Phát huy vai trò phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh, nâng cao chất lượng công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng.
Hải Đăng