Đại hội Đoàn tỉnh Lai Châu: Cần giáo dục kỹ năng sống, nâng cao 'sức đề kháng' cho thanh niên

(CTG) Phát biểu chỉ đạo Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Lai Châu khóa XIV, ông Lê Văn Lương - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Lai Châu nhấn mạnh đến phong trào thanh niên tham gia bảo vệ chủ quyền biên giới, đấu tranh phòng chống tội phạm, ngăn chặn đẩy lùi tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết và xây dựng nếp sống văn hóa đồng bào dân tộc thiểu số.

 

Dự phiên trọng thể Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Lai Châu khóa XIV, nhiệm kỳ 2022-2027, ông Lê Văn Lương - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Lai Châu biểu dương một số kết quả đạt được trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên nhiệm kỳ qua; đồng thời gợi mở một số nhiệm vụ, giải pháp cho các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh trong giai đoạn tới.

Đại hội Đoàn tỉnh Lai Châu: Cần giáo dục kỹ năng sống, nâng cao 'sức đề kháng' cho thanh niên ảnh 1

Ông Lê Văn Lương - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Lai Châu phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh: Hân Nguyễn.

Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Lai Châu đề nghị công tác Đoàn phải làm tốt việc giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống, truyền thống yêu nước, cách mạng, đoàn kết nhân ái... khơi dậy khát vọng cống hiến, ý chí vươn lên lập thân, lập nghiệp vì cuộc sống cộng đồng.

"Tổ chức Đoàn cần đổi mới trong công tác vận động, tập hợp, đoàn kết định hướng cho thế hệ trẻ tỉnh nhà, nhằm phát huy tiềm năng, thế mạnh của đoàn viên thanh niên. Các phong trào cần hướng mạnh về cơ sở", ông Lương yêu cầu.

Cần thường xuyên tuyên truyền, giáo dục kỹ năng sống, nâng cao "sức đề kháng" cho đoàn viên thanh niên trước những thói hư tật xấu, cảnh giác trước những thông tin xấu độc, luận điệu sai trái, đồng thời tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đẩy lùi tình trạng suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa".

Ông Lương đề nghị tổ chức Đoàn tỉnh Lai Châu cần khẩn trương ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội với những nhiệm vụ cụ thể, thiết thực và các chỉ tiêu có tính phấn đấu cao. Trong đó, cần bám sát các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, nhất là việc đòi hỏi vai trò xung kích, tình nguyện của thế hệ trẻ.

Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy cũng yêu cầu xây dựng và nhân rộng mô hình "Tiếng nói thanh niên", phối hợp đẩy mạnh phong trào thanh niên tham gia bảo vệ chủ quyền biên giới, đấu tranh phòng chống tội phạm, ngăn chặn đẩy lùi tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết và xây dựng nếp sống văn hóa đồng bào dân tộc thiểu số.

Đại hội Đoàn tỉnh Lai Châu: Cần giáo dục kỹ năng sống, nâng cao 'sức đề kháng' cho thanh niên ảnh 2

Tuổi trẻ Lai Châu cần đẩy mạnh phong trào tham gia bảo vệ chủ quyền biên giới. Ảnh: Hân Nguyễn.

Tổ chức Đoàn cần tiếp tục khuyến khích, tạo điều kiện cho thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, phát triển các thành phần kinh tế, trong đó chú trọng về định hướng, hỗ trợ kỹ thuật, vốn, tìm kiếm thị trường chia sẻ kinh nghiệm, kỹ năng quản trị...để có thêm nhiều mô hình thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp thành công hiệu quả nhất là trong những lĩnh vực khó, lĩnh vực mới và lĩnh vực mà địa phương có lợi thế.

Tập trung đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số với mục tiêu hướng tới xây dựng phát triển chính phủ số, kinh tế số, xã hội số. Đoàn viên thanh niên phải là nhân tố quan trọng, nòng cốt, tích cực trong chuyển đổi số trên tất cả các lĩnh vực.

Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Lai Châu nhấn mạnh đến việc làm tốt công tác dìu dắt, bồi dưỡng phát triển tổ chức Đội, giáo dục truyền thống, bồi đắp tình yêu quê hương đất nước cho thế hệ măng non, chăm lo, bảo vệ trẻ em.

Cùng với đó là việc tập trung xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, xứng đáng là đội dự bị tin cậy, là cánh tay phải đắc lực của Đảng, là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên. Chú trọng công tác phát hiện, đào tạo bồi dưỡng để chủ động lựa chọn, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng các cấp, tạo nguồn kế cận cho Đảng.

Theo TP