Đắk Lắk: Nhiều hoạt động ý nghĩa trong ngày khởi động Tháng Thanh niên

(CTG) Ngày 21/2, Tỉnh Đoàn Đắk Lắk tổ chức lễ ra quân Tháng Thanh niên và tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ tại thành phố Buôn Ma thuột.

Các đại biểu trồng cây xanh

Các đại biểu trồng cây xanh

Tháng Thanh niên năm 2021 có chủ đề “Tự hào truyền thống Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”, tuổi trẻ Đắk Lắk sẽ triển khai nhiều hoạt động như: Trao các nguồn vốn khởi nghiệp cho thanh niên với tổng trị giá khoảng 300 triệu đồng; gặp mặt giao lưu cựu cán bộ đoàn qua các thời kỳ; tổ chức tư vấn kỹ năng khởi nghiệp và giới thiệu việc làm cho thanh niên; tham gia các hoạt động an sinh xã hội, phục vụ nhân dân thông qua hoạt động tư vấn sức khỏe, khám chữa bệnh, cấp thuốc, tặng quà cho người nghèo và đối tượng chính sách; hỗ trợ thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; thực hiện các công trình, phần việc thanh niên phù hợp tại địa phương, tham gia phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới; duy trì các đội hình thanh niên tình nguyện phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Đắk Lắk: Nhiều hoạt động ý nghĩa trong ngày khởi động Tháng Thanh niên - ảnh 1
 
Đại diện lãnh đạo tỉnh Đoàn trao vốn khởi nghiệp

Tại lễ khởi động, Tỉnh Đoàn đã trao 2 suất vốn khởi nghiệp (mỗi suất trị giá 20 triệu đồng) cho thanh niên khởi nghiệp với mô hình trồng dưa lưới trong nhà kính và nuôi tép cảnh; trao 10 xe đạp cho thiếu nhi nghèo vượt khó; Tổ chức trồng cây tại Trung tâm hoạt động thanh niên...

Đắk Lắk: Nhiều hoạt động ý nghĩa trong ngày khởi động Tháng Thanh niên - ảnh 2
 
Thiếu nhi nghèo vượt khó nhận xe đạp.
 
Nguồn: TPO