Đắk Lắk: Tập trung tổ chức các hoạt động tình nguyện tại chỗ

(CTG) Ngày 11/6, tại xã Ea Uy (huyện Krông Pắc), BTV Tỉnh Đoàn Đắk Lắk tổ chức Lễ ra quân Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2021; Chiến dịch diễn ra từ ngày 01/6 - 31/8/2021, được triển khai trên địa bàn 15 Huyện, Thị xã, Thành phố trên địa bàn tỉnh.

 

Khởi công xây nhà nhân ái.

Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm nay tập trung tổ chức các hoạt động tình nguyện tại chỗ; thực hiện các công trình, phần việc thanh niên với các chỉ tiêu cơ bản như: Sửa chữa 30km, làm mới 10km đường giao thông nông thôn; xây dựng mới 20km công trình thắp sáng đường quê, đường biên giới; thực hiện công trình thanh niên tại 15 tuyến phố khu vực đô thị văn minh với các tiêu chí “Sáng – Xanh – Sạch – Đẹp – An toàn”; khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho 3.000 người dân; xây mới 05 nhà nhân ái, nhà tình nghĩa, nhà khăn quàng đỏ; xây dựng 05 sân bóng chuyền, 05 khu vui chơi cho thiếu nhi; trồng mới và chăm sóc hơn 10.000 cây xanh; thành lập 02 mô hình kinh tế tập thể trong thanh niên…

Tại Lễ ra quân, BTV Tỉnh Đoàn tổ chức chuỗi các hoạt động như: khởi công xây 01 nhà nhân ái tại xã Ea Uy; khởi công 01 công trình khu vui chơi thiếu nhi tại xã Krông Buk; khởi công xây dựng 01 sân bóng chuyền tại xã Ea Uy; trao tặng 01km công trình Thắp sáng đường quê; tặng 30 phần quà cho các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn, với tổng trị giá hơn 150 triệu đồng; tuyên truyền phòng chống Covid-19, tuyên truyền pháp luật.

Tặng quà cho các hộ gia đình khó khăn.

Ngoài ra, các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh cũng đồng loạt tham gia hưởng ứng bằng những công trình, phần việc cụ thể như: thăm tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng; tặng 200 suất quà cho các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn; dọn dẹp vệ sinh môi trường với hơn 60km đường; trồng mới 280 cây xanh; thành lập 11 đội hình ra quân tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 bằng loa di động; xây dựng 02 khu vui chơi thiếu nhi; khởi công xây dựng 04 sân bóng chuyền; trồng 10 km đường hoa; xây dựng 01 cổng chào; xây 01 nhà nhân ái; tặng 81 suất quà, học bổng cho học sinh khó khăn học giỏi; tặng 05 suất quà cho công nhân khó khăn; thực hiện 04 dự án bích họa đường phố; trao 02 suất vốn khởi nghiệp, với sự tham gia của hơn 3.421 ĐVTN. Tổng kinh phí thực hiện hơn 374 triệu đồng.

Các hoạt động trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè nhằm phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên, hội viên, thanh niên trong việc tham gia phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; đảm bảo an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh, nhất là ở những địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa, biên giới.

Đây còn là hoạt động thiết thực, cụ thể của Đoàn, Hội các cấp chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Thu Trang
Tỉnh Đoàn Đắk Lắk