Đắm say điệu xòe của phụ nữ dân tộc Thái

(CTG) Xuất phát từ sáu điệu xòe cơ bản, đến nay đồng bào dân tộc Thái ở Tây Bắc nói chung, tỉnh Điện Biên nói riêng đã phát triển thành 36 điệu xòe.

Đội văn nghệ bản Hồng Lếch Cang biểu diễn màn xòe truyền thống.
Đội văn nghệ bản Hồng Lếch Cang biểu diễn màn xòe truyền thống.
Đắm say điệu xòe của phụ nữ dân tộc Thái ảnh 1

Đắm say với điệu xòe của người phụ nữ dân tộc Thái.

Tuy nhiên, điệu “khắm khăn” mang tính phổ cập bởi già trẻ, gái trai, không phân biệt tuổi tác đều múa được và điệu xòe này phù hợp trong mọi sinh hoạt văn hóa của cộng đồng.

Trong nhóm ảnh này là những người phụ nữ dân tộc Thái ở đội văn nghệ bản Hồng Lếch Cang, xã Thanh Chăn, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên; thường ngày vẫn lam lũ việc đồng áng, đến ngày nghỉ, họ tập hợp nhau lại biểu diễn điệu xòe truyền thống và tập thêm những điệu xòe mới.

 
Đắm say điệu xòe của phụ nữ dân tộc Thái ảnh 2

Điệu múa xòe mô phỏng công việc thường ngày của người phụ nữ dân tộc Thái.

Những điệu xòe uyển chuyển có ý nghĩa gắn kết cộng đồng, mỗi khi có niềm vui cùng nhau nhảy múa và khi gặp khó khăn hoạn nạn, cộng đồng vẫn nắm chặt tay nhau cùng chung sức vượt qua.

Theo Nhân Dân