Đánh thuế “Robin Hood” giúp nước nghèo

(CTG) Tổ chức phi chính phủ Oxfam của Anh đề nghị đánh thuế “Robin Hood” (lấy theo tên người anh hùng chuyên lấy của người giàu chia cho người nghèo theo truyện dân gian Anh) đối với các giao dịch tài chính thế giới để giúp các nước nghèo đang bị thâm hụt ngân sách sau khủng hoảng tài chính.

Qua nghiên cứu ngân sách của 56 quốc gia có thu nhập thấp, Oxfam kết luận rằng nền kinh tế của các nước này bị ảnh hưởng lớn vì họ đã vay mượn vào thời gian đầu khủng hoảng và hiện đang bị thâm hụt. Nguồn thu quốc gia của các nước này đã giảm gần 2/3 trong năm 2009. Các nước này đang phải chạy vay tiền (với giá cắt cổ) để lấp vào lỗ hổng thâm hụt mà hậu quả là cắt giảm chi phí dành cho giáo dục, y tế, an sinh xã hội, lương hưu.

Giới phân tích ước tính nếu đánh thuế các giao dịch tài chính thế giới thì có thể thu được 400 tỉ USD mỗi năm, mà theo báo cáo khảo sát của Oxfam cho thấy số tiền này đủ để thế giới đạt được các mục tiêu thiên niên kỷ và đối phó với biến đổi khí hậu.

“Thật sự không công bằng cho những con người nghèo nhất thế giới lại phải trả giá cho những tham lam của những người làm ngân hàng qua việc chính phủ của họ cắt giảm chi phí cho giáo dục, y tế, an sinh xã hội - Max Lawson, người phát ngôn của chiến dịch thuế Robin Hood và là cố vấn chính sách của Oxfam, nhận định - Thuế Robin Hood sẽ buộc các ngân hàng phải thanh toán hóa đơn cho những đau khổ mà họ đã gây ra (cho người khác)”.

Theo Tuổi trẻ