|
Khi triển khai thực hiện đề án của Chính phủ về đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước 2007-2010 (đề án 30) tại đơn vị, Việt là người chịu trách nhiệm chính. Vừa rà soát quy trình và các thủ tục trong công việc đo đạc bản vẽ, Việt vừa đề xuất loại bỏ một số giấy tờ không cần thiết nhằm giảm phiền hà cho người dân.
Anh Võ Thành Việt trực tiếp làm chủ nhiệm công trình “Phối hợp tổ chức hướng dẫn thủ tục và thí điểm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người dân trên địa bàn P.10, Q.6” năm 2010. Công trình được sự hưởng ứng của bà con, hiệu quả rất thiết thực. Hiện nay công trình được tiếp tục triển khai tại xã Tân Xuân, huyện Hóc Môn với khoảng 2.600 hộ dân. |
Thông qua hoạt động Đoàn, Việt vận động công chức trẻ ở các đơn vị trực thuộc tham gia rà soát các thủ tục hành chính, sau đó đề xuất tinh giản những công đoạn, giấy tờ không cần thiết. Nhiều công trình thanh niên đã ra đời với phương châm đặt quyền lợi của người dân lên trên. Dưới sự chỉ đạo của Đoàn sở, chi đoàn Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất đã rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ đăng ký giao dịch bảo đảm (thế chấp và xóa thế chấp) từ bảy ngày theo quy định xuống năm ngày, sau đó còn hai ngày và cuối cùng là một ngày!
Ở trung tâm, khi phải tiếp dân Việt cũng thường được giao những ca “khó nhai”. Nhiều khi bức xúc quá người dân la lối nhưng Việt vẫn điềm tĩnh, từ tốn giải thích. Anh chia sẻ: “Thay vì hướng dẫn tận tình để người dân hoàn thành hồ sơ một lần, người tiếp dân lại hướng dẫn qua loa khiến người dân phải nhiều lần bổ sung giấy tờ làm mất thời gian của họ. Bởi vậy tiếp dân rất cần kỹ năng lắng nghe và có tấm lòng”.
Theo Tuổi Trẻ