Tham dự Hội nghị còn có các anh trong Ban Bí thư Trung ương Đoàn: Nguyễn Mạnh Dũng, Nguyễn Long Hải, Nguyễn Anh Tuấn, Bùi Quang Huy; đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương; đại diện các ban, đơn vị Trung ương Đoàn và các tỉnh, thành đoàn tham gia Hội nghị trực tuyến tại các điểm cầu trong cả nước.
|
Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo tổng kết Tháng Thanh niên 2017. Với chủ đề “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị”, Tháng Thanh niên đã huy động nguồn lực và triển khai các hoạt động chất lượng, hiệu quả với nhiều công trình, sản phẩm cụ thể vượt trội so với năm 2016.
Tại Hội nghị, các đại biểu đều đồng tình với báo cáo Tổng kết Tháng Thanh niên 2017 và báo cáo tình hình tổ chức Đại hội Đoàn cấp cơ sở, đồng thời nêu những tồn tại, hạn chế và đưa ra những kiến nghị cho Trung ương Đoàn.
Nhiều hoạt động nổi bật trong Tháng thanh niên
Phát huy kết quả của Tháng thanh niên những năm vừa qua, trong Tháng thanh niên 2017, các cấp bộ Đoàn đã huy động nguồn lực tham gia xây dựng mới và tu sửa đường giao thông nông thôn (năm 2017 là 58,5 tỷ đồng, năm 2016 là 34,9 tỷ đồng); xây mới và tu sửa nhà văn hóa (năm 2017 là 25,2 tỷ đồng, năm 2016 là 7,5 tỷ đồng); tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho thanh niên (năm 2017 tổ chức 888 lớp với 102.105 ĐVTN tham gia, năm 2016 tổ chức tập huấn cho 75.267 ĐVTN tham gia); tặng quà cho gia đình chính sách (năm 2017 tặng 70.035 suất quà với trị giá 26,8 tỷ đồng, năm 2016 tặng 28.622 suất quà với trị giá 11,5 tỷ đồng); hiến máu tình nguyện (năm 2017 hiến 107.091 đơn vị máu, năm 2016 hiến 78.423 đơn vị máu); thanh niên được kết nạp Đoàn (năm 2017 là 313.342 thanh niên, năm 2016 là 254.432 thanh niên).
Bên cạnh đó, các cấp bộ Đoàn duy trì, thành lập nhiều đội nhóm, câu lạc bộ và mô hình thanh niên hoạt động hiệu quả góp phần xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị. Chẳng hạn, Thành đoàn Hà Nội ra quân các Đội tự quản “Đảm bảo trật tự và văn minh đô thị” cấp Thành phố năm 2017 và ra mắt đội hình “Camera 360 trẻ”.Tỉnh Đoàn Thái Nguyên thành lập 43 đội hình tình nguyện “Công chức áo xanh” làm việc vào các ngày thứ 7 trong tuần hỗ trợ thủ tục hơn 1.000 lượt người và các doanh nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh. Tỉnh Đoàn Hải Dương duy trì hoạt động 403 cổng trường có gắn biển “Cổng trường an toàn giao thông”; duy trì hoạt động của 129 Đội TNTN giữ gìn trật tự ATGT tập trung tại các chốt trọng điểm và cổng các khu công nghiệp…
Hoạt động khởi nghiệp được các cấp bộ đoàn chú trọng triển khai trong Tháng Thanh niên với nhiều hoạt động thu hút sự quan tâm của đông đảo đoàn viên, thanh niên như: Ra mắt Trung tâm hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, tổ chức Diễn đàn Thanh niên khởi nghiệp, tổ chức chuyến xe thăm quan mô hình khởi nghiệp, hỗ trợ vốn vay khởi nghiệp…
Tuy nhiên, Tháng Thanh niên 2017 vẫn còn một số hạn chế như: Hoạt động xây dựng văn minh đô thị chưa có nhiều điểm mới, sáng tạo, chưa rộng khắp; Ngày Chủ nhật xanh ở nhiều nơi chưa tổ chức đồng loạt; phương thức chỉ đạo tổ chức Ngày thứ bảy tình nguyện và Ngày chủ nhật xanh chưa quyết liệt dẫn tới hiệu quả chưa cao. Việc lên tiếng bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của thanh thiếu niên chưa kịp thời...
|
Theo anh Nguyễn Văn Thắng - Bí thư Thành đoàn Hà Nội đánh giá, Tháng Thanh niên đã đạt được những kết quả khá khả quan, thẩm thấu đến với thanh niên; thực sự đi vào nề nếp và thực sự đến với thanh niên. Đồng thời đề xuất Trung ương Đoàn cần quan tâm đến vấn đề khen thưởng đúng người, đúng việc như các mô hình, công trình, phần việc tốt trong Tháng Thanh niên.
Bên cạnh đó là các kiến nghị triển khai các hoạt động tư vấn khởi nghiệp trực tuyến với chuyên gia đối với các tỉnh, thành đoàn; xem việc sinh hoạt chuyên đề là thường xuyên, định kỳ để trao đổi, rút kinh nghiệm; đặc biệt sớm ban hành kế hoạch chiến dịch hè để các tỉnh, đoàn chủ động thực hiện.
Cần chú trọng hơn nữa trong việc tổ chức Đại hội Đoàn các cấp
Cũng tại Hội nghị, anh Bùi Quang Huy - Bí thư Trung ương Đoàn đã báo cáo Tình hình tổ chức Đại hội Đoàn cấp cơ sở với những kết quả đạt được và thẳng thắn chỉ ra những mặt còn hạn chế. Trong đó, cả nước hiện có 67/67 Tỉnh, Thành đoàn, Đoàn trực thuộc báo cáo về công tác đại hội cấp cơ sở. Tính đến ngày 4-4-2017, có 5/5 (đạt 100%) đơn vị tổ chức Đại hội điểm theo Kế hoạch số 501-KH/TWĐTN-BTC ngày 7-7-2016 do cấp Trung ương chỉ đạo; cấp tỉnh chỉ đạo có 178/178 (đạt 100%) đơn vị tổ chức; cấp huyện chỉ đạo có 2.519/2.520 đơn vị tổ chức. Đại hội cấp cơ sở có 22.077/39.709 (đạt 56%) đơn vị tổ chức đại hội, trong đó điển hình có tỉnh Đắk Lắk (96%), TP HCM (89%); Cần Thơ (85%).
Công tác Đại hội được cấp ủy, chính quyền và lãnh đạo đơn vị phụ trách quan tâm chỉ đạo, định hướng và tham gia dự Đại hội; các đơn vị tổ chức Đại hội cấp cơ sở đảm bảo đúng Điều lệ và Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn…
Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được, Tình hình tổ chức Đại hội Đoàn cấp cơ sở còn tồn tại những hạn chế. Một số đơn vị thực hiện chưa đúng tinh thần của chỉ đạo điểm, như: tổ chức Đại hội điểm chậm tiến độ; còn có nhân sự Bí thư quá tuổi theo quy định, nhân sự dự kiến Bí thư không trúng cử; việc điều hành đại hội của một số đoàn cơ sở còn tình trạng lúng túng, bị động; nội dung văn kiện Đại hội ở một số đơn vị chưa đầu tư đúng mức, nội dung góp ý chưa sâu; tạo không khí đại hội còn cứng nhắc.
|
Phát biểu kết luận Hội nghị, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong đánh giá Tháng Thanh niên đã tạo ra nhiều hoạt động sôi nổi, tạo tình cảm, trách nhiệm với tổ chức Đoàn. Cũng theo anh Phong, điểm sáng trong Tháng Thanh niên là sự chủ động của các tổ chức Đoàn trong việc triển khai các nhiệm vụ Tháng Thanh niên gắn với chủ đề và nhiệm vụ công tác tại chính các cơ sở, bám sát nhiệm vụ và mục tiêu mà cấp ủy đề ra.
Chỉ ra những mặt tồn tại hạn chế như mức độ đồng đều về tính chủ động của các cơ sở chưa ổn định; báo cáo né tránh những số liệu chưa bằng năm 2016 như giới thiệu việc làm, trồng cây xanh…Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong đề nghị các cấp bộ đoàn cần triển khai các nhiệm vụ: Thứ nhất, trong chỉ đạo đại hội Đoàn các cấp cần đảm bảo tiến độ chung, đặc biệt là đại hội điểm phải đúng thời điểm, rút kinh nghiệm kịp để kịp thời chủ đạo; Thứ hai, đảm bảo vai trò lãnh đạo của đoàn cấp trên là trực tiếp, đảm bảo cơ chế thông tin. Đặc biệt, ba là trong đại hội thì nội dung văn kiện là quan trọng nhất. Hiện nay Trung ương đã có ban hành khung, điều còn lại là từ khung đi vào cơ sở thì giải pháp mới thực tiễn.
“Vấn đề không phải là văn kiện dài hay ngắn mà chúng ta viết cái gì trong đó, giải pháp nào và có bám sát với thanh niên hay không, cái đó mới là cái quan trọng”, anh Phong nhấn mạnh.
“Trong quá trình xây dựng văn kiện, các vấn đề nào liên quan đến các nhóm đề án, các chương trình trọng điểm phải có sự chuẩn bị, xây dựng về phương án thực hiện, nhiệm vụ, tính khả thi. Bên cạnh đó là công tác nhân sự lựa chọn đại biểu thực sự chất lượng; công tác tuyên truyền bắt đầu từ tháng 4 triển khai hiệu quả; để chuẩn bị văn kiện tốt thì quan trọng cần tổng hợp số liệu”. Anh Lê Quốc Phong khẳng định.
Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong cho rằng: cấp bộ Đoàn cần chú ý, cân đối đều các mảng công tác để triển khai hiệu quả; quan tâm đến lực lượng thanh niên, chủ động khen thưởng các gương thanh niên làm việc tốt. Bên cạnh đó tham gia bảo vệ quyền lợi thanh thiếu nhi; triển khai các hoạt động lớn chiến dịch tình nguyện hè, Ngày thương binh liệt sĩ…
Thời gian tới Trung ương Đoàn sẽ tổ chức tập huấn trực tuyến trong cả nước về tư vấn hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp. Đây là cơ hội cho các đầu cầu tỉnh, thành đoàn mời thanh niên đến nghe, trao đổi, đề đạt nguyện vọng; xây dựng Quỹ hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp….
Cũng tại Hội nghị, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã biểu dương 12 đơn vị làm tốt, chủ động, sáng tạo trong Tháng Thanh niên gồm: Lào Cai, Thái Nguyên, Bắc Giang, Hà Nội, Hà Tĩnh, Quảng Nam, Đắk Lắk, TP HCM, Đồng Tháp, An Giang, Ban Thanh niên quân đội, Ban Thanh niên công an.
Hải Đăng