Điện Biên: Tuổi trẻ Biên phòng hoàn thành nhiều phần việc ý nghĩa trong Chiến dịch hè

(CTG) Trong tháng cao điểm của Chiến dịch TNTN Hè năm nay, Đoàn thanh niên BĐBP tỉnh Điện Biên đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực, tạo không khí thi đua sôi nổi chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ BĐBP tỉnh lần thứ XVIII, kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ và thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19.

 

Tuy còn gặp nhiều khó khăn về điều kiện thời tiết, cơ sở vật chất và nhất là tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 nhưng với sự nỗ lực cố gắng và quyết tâm của mỗi cán bộ, ĐVTN trong BĐBP tỉnh, đã giúp tháng cao điểm của chiến dịch được thực hiện có chiều sâu, hiệu quả, đảm bảo an toàn và đạt được nhiều kết quả tốt.

Đại úy Mùa A Nếnh, Bí thư Chi đoàn Đồn Biên phòng Mường Pồn cùng các ĐVTN quán triệt, học tập các nghị quyết, chủ trương của Đảng, của Đoàn tại chốt kiểm soát, ngăn chặn dịch COVID-19 mốc 88 - 89.

Cụ thể, 100% các chi đoàn đã xây dựng kế hoạch và tổ chức quán triệt các nội dung, chỉ tiêu trong Chiến dịch thanh niên tình nguyện Hè năm 2020 tới toàn thể cán bộ, ĐVTN. Đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, phấn đấu xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới” và phong trào “Thanh niên BĐBP rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, quyết thắng” gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thanh niên BĐBP tỉnh. Tổ chức và hoàn thành việc học tập 02/04 bài lý luận chính trị (sửa đổi, bổ sung) trong ĐVTN được 40 buổi/430 ĐVTN tham gia. Tổ chức các lớp ngoại khóa về ngoại ngữ, tiếng đồng bào dân tộc với 100% cán bộ, đoàn viên tham gia, đặc biệt, trong triển khai Cuộc thi Olympic Tiếng Anh dành cho cán bộ trẻ lần thứ II, năm 2020, Đoàn thanh niên BĐBP tỉnh đã có thí sinh lọt top 30 toàn quốc. Bồi dưỡng, giới thiệu được 01 đoàn viên ưu tú cho tổ chức đảng xem xét, kết nạp vào đợt 02/9/2020 và 01 đoàn viên ưu tú đi học lớp cảm tình đảng. Tổ chức cho cán bộ, ĐVTN đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện đại hội đảng các cấp; làm tốt công tác chuẩn bị, phục vụ và trực sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội đại biểu Đảng bộ BĐBP tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tham gia tuần tra bảo vệ biên giới được 58 lần/345 lượt người; đấu tranh thành công 01 chuyên án, 06 vụ án, bắt giữ 07 vụ/07 đối tượng tội phạm về ma túy thu giữ 736 gam heroin, 3.327 viên ma túy tổng hợp, 05 gam thuốc phiện, 03 điện thoại di động, 01 xe máy cùng nhiều tang vật khác. Tổ chức 42 buổi tuyên truyền, vận động với 1.530 lượt người nghe về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, các Hiệp định, Hiệp nghị và quy chế biên giới đất liền; Luật bảo vệ và phát triển rừng, Luật phòng chống ma túy và tội phạm…; vận động nhân dân tham gia bảo vệ đường biên cột mốc, tuyên truyền đấu tranh, phòng ngừa, ngăn chặn tà đạo, các loại tội phạm…

Chi đoàn Đồn Biên phòng Tây Trang phối hợp cùng đoàn thanh niên địa phương trao tặng gạo cho hộ gia đình nghèo trên địa bàn.

Các chi đoàn đã chủ động phối hợp với đoàn thanh niên địa phương tham gia đảm nhận tu sửa đường giao thông nông thôn; nạo vét hệ thống kênh mương thủy lợi nội đồng. Tích cực tham gia giúp đỡ, hướng dẫn nhân dân phát triển kinh tế, xã hội, xóa đói giảm nghèo; tận dụng nguồn lực của địa phương và nguồn lực xã hội hóa hợp pháp trong tham gia xây dựng nông thôn mới. Huy động 15 lượt ĐVTN đóng góp được 42 ngày công tham gia giúp dân lao động sản xuất, sửa chữa 01km đường dân sinh, khơi thông 03km rãnh thoát nước trên địa bàn khu vực biên giới của tỉnh. Triển khai đội hình “Hành quân xanh” với trên 50 ĐVTN tham gia xung kích trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng 96 căn nhà cho các hộ gia đình nghèo được hỗ trợ tại xã Nà Bủng và xã Vàng Đán, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên.

Tiếp tục hỗ trợ cho 77 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn chương trình “Nâng bước em tới trường”với tổng trị giá 38,5 triệu đồng nhân dịp bế giảng năm học 2019 – 2020; tham gia thực hiện mô hình “Con nuôi đồn Biên phòng” nhận nuôi dưỡng, chăm sóc 26 em học sinh nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại đơn vị. Triển khai thực hiện tốt mô hình “Hũ gạo chiến sĩ” trao tặng 450kg gạo cho các hộ gia đình nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn biên giới của tỉnh. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả mô hình “Tay kéo biên phòng”, triển khai 18 tổ cắt tóc lưu động cho học sinh và nhân dân trên địa bàn vào thứ 5 hằng tuần.

Chi đoàn Đồn Biên phòng A Pa Chải phối hợp cùng đoàn thanh niên xã Sín Thầu tổ chức phát quang khu vực xung quanh mốc ngã ba biên giới Việt Nam - Trung Quốc - Lào.

Bên cạnh đó, Đoàn thanh niên BĐBP tỉnh còn tổ chức hành trình tri ân Tháng 7 đến với các địa chỉ đỏ - địa danh lịch sử cách mạng với các hoạt động thăm quan điểm di tích Cụm căn cứ đề kháng Him Lam, phối hợp tổ chức Lễ viếng, dâng hương và thay hoa các phần mộ tại nghĩa trang liệt sĩ Độc Lập; tham gia Lễ thắp nến tri ân tại nghĩa trang liệt sĩ A1 và thăm viếng, chỉnh trang cảnh quan các nghĩa trang, khu tưởng niệm Anh hùng Liệt sĩ trên địa bàn khu vực biên giới của tỉnh nhân dịp kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2020). Phối hợp vận động, trao tặng 10 suất quà với tổng trị giá 03 triệu đồng cho nhân dân trên địa bàn xã Mường Lói, huyện Điện Biên. Phối hợp cùng Đoàn thiện nguyện Quận Long Biên, Tp. Hà Nội trao tặng 80 suất quà cho 80 hộ gia đình chính sách và hội nghèo tại xã Pa Thơm, huyện Điện Biên, với tổng trị giá 80 triệu đồng.

100% chi đoàn các đơn vị cơ sở đã đồng loạt tổ chức hưởng ứng “Ngày thứ bảy tình nguyện” vào ngày 11/7/2020 và “Ngày chủ nhật xanh” vào ngày 19/7/2020 với các hoạt động trồng cây, tổng dọn vệ sinh doanh trại và địa bàn đơn vị đóng quân; trồng mới 180 cây hoa ban, chăm sóc và củng cố công trình thanh niên “Hàng cây hoa ban” với gần 4.000 cây hoa ban, hoa anh đào trên một số tuyến đường qua địa bàn khu vực biên giới. Tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào “Chống rác thải nhựa”; nhân rộng mô hình “Ngôi nhà xanh” thu gom rác tái chế trong BĐBP tỉnh. Tham gia Cuộc thi video, clip “Vì một Việt Nam xanh” do Cổng thông tin điện tử Trung ương Đoàn TNCS Việt Nam phối hợp tổ chức và phát động.

Tích cực tuyên truyền, phổ biến kiến thức chăm sóc sức khỏe cộng đồng, nhất là các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 được 34 buổi/1.532 lượt người nghe; tiếp tục tham gia duy trì 60 tổ chốt, chặn, tuần tra, cơ động phòng, chống dịch covid-19 trên các tuyến biên giới không cho người qua lại trái phép góp phần hạn chế sự lây lan của dịch bệnh. Phối hợp cùng quân y đơn vị phun khử trùng các đơn vị và tổ chốt 02 lần/tuần; đo thân nhiệt 02 lần/ngày/quân nhân. Tham gia khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho 32 người dân với tổng trị giá gần 2,5 triệu đồng.

Bí thư Chi đoàn Đồn Biên phòng Nà Bủng Nguyễn Văn Sơn tuyên truyền cho nhân dân cách phòng, chống dịch covid-19 trên địa bàn.

Thượng úy Đỗ Xuân Điềm, Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn, Trợ lý Công tác quần chúng, BĐBP tỉnh cho biết: “Trước tình hình diễn biến phức tạp và yêu cầu nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19, trong tháng cuối cùng của Chiến dịch, Đoàn thanh niên BĐBP tỉnh sẽ tiếp tục phát huy vai trò xung kích của ĐVTN trong tham gia thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn CBCS trong đơn vị và nhân dân trên địa bàn KVBG thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; khai báo thông tin y tế trên ứng dụng NCOVI và cài đặt, sử dụng ứng dụng Bluezone; tham gia phòng, chống thiên tai, dịch bệnh; làm nhà tại huyện Nậm Pồ và thực hiện các nhiệm vụ khác của đơn vị hoặc địa phương yêu cầu. Ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai việc học tập và kiểm tra trực tuyến 04 bài LLCT trên website: hoclyluan.doanthanhnien.vn. Chấp hành nghiêm quy định và thực hiện các biện pháp phòng, chống lây nhiễm như đeo khẩu trang, rửa tay bằng xà phòng, nước sát khuẩn... trong các hoạt động”./.

Đinh Phượng
Tỉnh Đoàn Điện Biên