Tại diễn đàn các em được đối thoại, trực tiếp đặt câu hỏi cho đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành. Câu hỏi của các em đưa ra tập trung vào nội dung: quyền và nghĩa vụ khi trẻ bị xâm hại; làm thế nào để ngăn chặn nạn bạo hành trẻ em; quyền được hưởng trợ cấp sau khi cha mẹ ly hôn; biện pháp ngăn chặn hiện tượng nhiều trẻ em đã sa ngã vào dịch vụ internet có những nội dung không lành mạnh, mang tính bạo lực; biện pháp xử lý tình trạng trên thị trường xuất hiện nhiều cuốn sách danh cho thiếu nhi không rõ nguồn gốc với nội dung không phù hợp với lứa tuổi; tình trạng dạy, học thêm tràn lan.
|
Bên cạnh đó, diễn đàn cũng thu hút nhiều câu hỏi thú vị với nội dung nóng đang được xã hội quan tâm của các em đến từ các huyện miền núi. Hiện nay trẻ em miền núi đi học phải qua sông bằng đò, đặc biệt rất nguy hiểm vào mùa nước lũ, vậy cách nào để đảm bảo an toàn khi qua sông, trong khi chưa xây được cầu? Hay phương pháp ngăn chặn tình trạng trẻ em bị bóc lột sức lao động; các chủ trương, chính sách để trẻ em các dân tộc thiểu số được phát triển bình đẳng như trẻ em ở những nơi khác.
Đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành đã giải đáp đầy đủ những thắc mắc của các em. Đồng thời, thông tin thêm về Luật bảo vệ trẻ em, quyền và nghĩa vụ của trẻ em, góp phần giúp các em có những kiến thức cơ bản để tự bảo vệ mình trước những nguy cơ xâm hại.
|
Phát biểu tại diễn đàn, Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh & Xã hội tỉnh Quảng Nam Nguyễn Thùy đánh giá cao nhưng câu hỏi mà các em đưa ra. Những câu hỏi thể hiện sự hiểu biết sâu rộng về xã hội của các em. Đồng thời hy vọng qua diễn đàn này, các em sẽ được trang bị thêm những kiến thức quý giá, làm hành trang để các em trở thành một công dân có ích cho xã hội.
Vĩnh Yên |