DN FDI – yếu tố nào để quyết định đầu tư

(CTG) Năm 2010, lần đầu tiên PCI mở rộng khảo sát cảm nhận của doanh nghiệp (DN) đối với môi trường



Tiến sĩ Edmund Malesky ngồi ngoài cùng (từ bên phải sang). Ảnh: Thanh Loan


Tiến sĩ Edmund Malesky, trưởng nhóm nghiên cứu PCI 2010 nhận định, điều tra PCI 2010 cho thấy, để tạo động lực phát triển cho nền kinh tế, VN cần tìm cách thu hút đầu tư chất lượng cao để nâng cao năng suất. Điều này có nghĩa là các địa phương cần phải cải thiện chất lượng điều hành kinh tế và hệ thống quy định và hệ thống quy định để giảm chi phí và rủi ro cho kinh doanh.

Thực tế, tại nhiều tỉnh/thành ở Việt Nam cho thấy các lãnh đạo địa phương coi thu hút FDI như một phần trong chiến lược phát triển của mình bởi ai cũng nghĩ ra có sự đầu tư của các nhà đầu tư ngoại, bộ mặt kinh tế địa phương sẽ “mở mày mở mặt”, có thêm dòng vốn để hỗ trợ tiềm lực kinh tế của tỉnh nhà phát triển. Điều này dẫn đến một thực trạng, các tỉnh thành tìm cách thu hút FDI bằng mọi giá bằng cách đưa ra nhiều chính sách ưu đãi về thuế, luật, quy định cải cách và chính sách đất đai v.v…

Nhưng ông Edmund Malesky thêm một lần nữa khẳng định, DN FDI không xem các chính sách ưu đãi là yếu tố quyết định để đầu tư.

Ông Edmund dẫn chứng, các DN FDI Hoa Kỳ hoạt động kinh doanh tại VN hầu hết sử dụng 100% vốn nước ngoài. Các DN này cũng rất muốn hợp tác với các DN Việt Nam nhưng khó tìm đối tác. DN FDI nhìn chung không mấy quan tâm tới chính sách ưu đãi về thuế. Cái họ cần là những điều kiện để phát triển bền vững.

Kết quả điều tra cho thấy, các ưu đãi đầu tư của các tỉnh không hiệu quả. 88% nhà đầu tư FDI lựa chọn các tỉnh có chính sách ưu đãi trung bình, thậm chí thấp để đầu tư. Nhưng họ tìm thấy ở đây những điều kiện thuận lợi cho đầu tư.

DN FDI đặc biệt cần nguồn nhân lực chất lượng cao, thông tin minh bạch. Họ không muốn hợp tác với những DN nội địa không có thực lực về khả năng kinh doanh. Những DN chỉ dựa vào quan hệ để phát triển, tìm cách trốn lậu thuế, sổ sách kế toán không rõ ràng…đều không phải là đối tác DN FDI hướng tới. Không ít DN có ý định vào đầu tư tại VN đã phải ra đi vì không tìm được những điều kiện cần thiết.

Ts. Edmund tư vấn cho các nhà lãnh đạo các địa phương: Tăng cường ưu đãi đầu tư không chỉ bằng những biện pháp ưu đãi mà cần tập trung vào công tác thông tin, xúc tiến và thay đổi cơ cấu. VN cần đầu tư cho phát triển nguồn nhân lực và cơ sở hạ tầng để có thể đón đầu một thế hệ nhà đầu tư FDI mới.

Theo Tầm Nhìn