Đoàn đại biểu cấp cao T.Ư Đoàn TNCS Trung Quốc thăm và làm việc với Học viện Thanh Thiếu niên Việt Nam

Chiều 13/4, đoàn đại biểu cấp cao T.Ư Đoàn TNCS Trung Quốc do anh A Đông – Bí thư thứ nhất Ban Bí thư T.Ư Đoàn TNCS Trung Quốc dẫn đầu, thăm và làm việc với Học viện Thanh Thiếu niên Việt Nam. Dự chương trình có anh Bùi Quang Huy – Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

 

Cây hữu nghị thanh niên Việt Nam - Trung Quốc ảnh 1

Trong khuôn khổ Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt Nam – Trung Quốc lần thứ 24 năm 2025, chiều 13/4, đoàn đại biểu cấp cao T.Ư Đoàn TNCS Trung Quốc do anh A Đông – Bí thư thứ nhất Ban Bí thư T.Ư Đoàn TNCS Trung Quốc dẫn đầu, thăm và làm việc với Học viện Thanh Thiếu niên Việt Nam. Dự chương trình có anh Bùi Quang Huy – Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Ảnh: Xuân Tùng

 Cây hữu nghị thanh niên Việt Nam - Trung Quốc ảnh 2

Được thành lập ngày 15/10/1956, đến nay, Học viện đã trải qua 69 năm xây dựng và phát triển, từ một cơ sở giáo dục chỉ làm công tác bồi dưỡng ngắn hạn, Học viện đã phát triển trở thành cơ sở giáo dục đại học có ba chức năng là đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học. Học viện đang đào tạo 9 ngành đại học và 2 ngành cao học; quy mô tuyển sinh khoảng 1.500 sinh viên/năm. Trong thời gian tới, Học viện tiếp tục mở thêm các ngành đào tạo mới và nâng cao trình độ đào tạo cao học, tiến sĩ các ngành đang có; đồng thời tăng cường hợp tác quốc tế trong công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học. Ảnh: Xuân Tùng

Cây hữu nghị thanh niên Việt Nam - Trung Quốc ảnh 3

Tại chương trình làm việc, đoàn đại biểu cấp cao T.Ư Đoàn TNCS Trung Quốc đã được nghe giới thiệu và trao đổi thông tin về Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam - cơ sở giáo dục đại học công lập trực thuộc T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Ảnh: Xuân Tùng

Cây hữu nghị thanh niên Việt Nam - Trung Quốc ảnh 4

Được thành lập ngày 15/10/1956, đến nay, Học viện đã trải qua 69 năm xây dựng và phát triển, từ một cơ sở giáo dục chỉ làm công tác bồi dưỡng ngắn hạn, Học viện đã phát triển trở thành cơ sở giáo dục đại học có ba chức năng là đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học. Học viện đang đào tạo 9 ngành đại học và 2 ngành cao học; quy mô tuyển sinh khoảng 1.500 sinh viên/năm. Trong thời gian tới, Học viện tiếp tục mở thêm các ngành đào tạo mới và nâng cao trình độ đào tạo cao học, tiến sĩ các ngành đang có; đồng thời tăng cường hợp tác quốc tế trong công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học. Ảnh: Xuân Tùng

Cây hữu nghị thanh niên Việt Nam - Trung Quốc ảnh 5

Bên cạnh việc trao đổi thông tin, tìm hiểu về Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, anh A Đông - Bí thư thứ nhất Ban Bí thư T.Ư Đoàn TNCS Trung Quốc, Giám đốc Học viện Chính trị Thanh niên Trung Quốc đã giới thiệu về hoạt động của Học viện Chính trị Thanh niên Trung Quốc. Ảnh: Xuân Tùng

Cây hữu nghị thanh niên Việt Nam - Trung Quốc ảnh 6

Trao đổi tại buổi làm việc, hai bên đã bày tỏ mong muốn và thống nhất tăng cường giao lưu, hợp tác giữa Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam và Học viện Chính trị Thanh niên Trung Quốc trong công tác nghiên cứu lý luận, bồi dưỡng cán bộ, cũng như trao đổi kinh nghiệm đào tạo sinh viên đại học và sau đại học… (Trong ảnh, TS. Nguyễn Hải Đăng tặng quà lưu niệm tới Bí thư thứ nhất Ban Bí thư T.Ư Đoàn TNCS Trung Quốc). Ảnh: Xuân Tùng

Cây hữu nghị thanh niên Việt Nam - Trung Quốc ảnh 7

Lãnh đạo T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, lãnh đạo Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam và đoàn đại đại biểu T.Ư Đoàn TNCS Trung Quốc tại buổi làm việc. Ảnh: Xuân Tùng

Cây hữu nghị thanh niên Việt Nam - Trung Quốc ảnh 8

Dịp này, anh Bùi Quang Huy - Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và anh A Đông - Bí thư thứ nhất Ban Bí thư T.Ư Đoàn TNCS Trung Quốc trồng "Cây hữu nghị Thanh niên Việt - Trung" tại khuôn viên Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam.

Cây hữu nghị thanh niên Việt Nam - Trung Quốc ảnh 9

Cây hữu nghị thanh niên Việt Nam - Trung Quốc ảnh 10

Lãnh đạo T.Ư Đoàn hai nước và Học viện chụp ảnh bên cây hữu nghị thanh niên Việt - Trung. Ảnh: Xuân Tùng


Nguồn: TPO