Cùng đi có anh Phan Văn Mãi, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam.
|
|
Tại Khu tích Tân Trào, đoàn đã đến dâng hương tại lán Nà Nưa, cây đa Tân Trào, đình Hồng Thái … đặc biệt được nghe hướng dẫn giới thiệu về những năm tháng của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sống, làm việc và tình đoàn kết hữu nghị Việt – Lào đã đưa kháng chiến chống thực dân Pháp đi đến thành công.
Xúc động khi được đến thăm, đại biểu Chounkeoamphone đến từ thành phố Vientiane (Lào) cho biết, cách đây 2 tháng tôi đã được xem những tấm hình và videoclip của người em gái chụp gửi về gia đình. Hôm nay có mặt tại đây, được đi thăm Khu di tích tôi càng thấy khâm phục tinh thần làm việc cũng như đời sống hàng ngày của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lãnh đạo nhân dân kháng chiến thành công. Qua đây, tôi sẽ tuyên truyền đến nhân dân Lào nhiều hơn nữa hình ảnh, cũng như tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh và vun đắp cho tình hữu nghị hai nước Việt – Lào.
|
Anh Khăm-phả Phim-ma-xỏn, Phó Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào, Trưởng đoàn đại biểu cho biết, tôi biết đến Tân Trào qua phim, ảnh và qua chương trình gặp gỡ lần này tôi đã hiểu hơn về tình đoàn kết hữu nghị Việt – Lào trong những năm kháng chiến ở chính tại nơi đây, khi về nước tôi sẽ tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền giáo dục thế hệ trẻ Lào.
|
|
Cùng ngày, đoàn đã đến xã Mỹ Bằng, huyện Yên Sơn tham dự Lễ khánh thành phòng máy vi tính trị giá gần 100 triệu đồng của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và 5 tỉnh thuộc cụm miền núi Đông Bắc Bộ trao tặng với 10 bộ máy tính. Đây là cơ hội tốt để đoàn viên thanh niên xã Mỹ Bằng có điều kiện khái thác sử dụng internet có hiệu quả áp dụng công nghệ thông tin cũng như khoa học kỹ thuật vào học tập, lao động, sản xuất góp phần xây dựng quê hương giàu mạnh.
Dịp này, đoàn đại biểu Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào đã đến thăm Khu di tích lịch sử làng Ngòi và thôn Đá Bàn thuộc xã Mỹ Bằng, huyện Yên Sơn nơi Hoàng thân Xuphanuvông và đồng chí Cayxỏn Phoomvihản đã ở và làm việc từ tháng 6 năm 1950 đến cuối năm 1951. Đây cũng là nơi đã diễn ra các sự kiện lịch sử quan trọng của cách mạng Lào và ghi dấu mối quan hệ hữu nghị đặc biệt biệt Việt Nam – Lào. Trong đó điểm di tích Đá Bàn được cho là cái nôi của cách mạng Lào, đại bản doanh của cách mạng Lào.
|
|
|
|
Đoàn cũng đến thăm và tặng quà 3 gia đình tại thôn Đá Bàn, xã Mỹ Bằng đã có công nuôi dưỡng các đồng chí lãnh đạo của Lào trong những năm tháng lãnh đạo kháng chiến; được nghe những câu chuyện của các nhân chứng sống kể về những ngày sống và làm việc của đồng chí Xuphanuvông.
Anh Khăm-phả Phim-ma-xỏn, Phó Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào cho rằng, đây sẽ nơi đến và là nơi giáo dục thế trẻ trẻ Lào tốt nhất và tuổi trẻ hai nước tiếp tục vun đắp cho tình hữu nghị Việt – Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.