Đoàn Thanh niên Bộ Công an đồng hành cùng chiến sĩ tuyến đầu chống dịch

(CTG) Ngày 7/6, tại Hà Nội, Đoàn Thanh niên Bộ Công an tổ chức Lễ phát động đợt cao điểm quyên góp ủng hộ cán bộ chiến sĩ và Nhân dân nơi tuyến đầu phòng chống dịch COVID-19. Tại lễ phát động, Chương trình đã nhận được 730 triệu đồng bao gồm tiền mặt và trang thiết bị vật tư y tế, nhu yếu phẩm.

Dự chương trình có anh Nguyễn Hải Minh - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Quốc tế T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam; anh Nguyễn Minh Triết - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Thanh niên Trường học, Phó Chủ tịch thường trực T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam.

Về phía Bộ Công an có Đại tá Ngô Hoài Thu - Phó Cục trưởng Cục Công tác đảng và công tác chính trị; Trung tá Đồng Đức Vũ, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Công an.

Đoàn Thanh niên Bộ Công an đồng hành cùng chiến sĩ tuyến đầu chống dịch ảnh 1

Trung tá Đồng Đức Vũ - Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Công an phát biểu tại chương trình

Tại buổi lễ, anh Đồng Đức Vũ - Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Công an kêu gọi cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên Công an nhân dân nêu cao tinh thần xung kích, tình nguyện, phát huy trách nhiệm trong tham gia phòng, chống dịch bệnh tại cơ quan, đơn vị, nơi cư trú.

Đồng thời, anh Vũ cũng kêu gọi mỗi tổ chức Đoàn, mỗi cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và nhà hảo tâm cùng chung tay, góp sức ủng hộ lực lượng đang trực tiếp làm nhiệm vụ và Nhân dân tại địa bàn có dịch qua phong trào “Đồng hành cùng cán bộ, chiến sĩ nơi tuyến đầu phòng, chống dịch bệnh COVID-19” do Đoàn Thanh niên Bộ Công an phát động.

Ngoài việc hỗ trợ bằng tiền mặt, các cấp bộ Đoàn, cán bộ, đoàn viên thanh niên có thể vận động ủng hộ lực lượng tuyến đầu bằng hiện vật như: khẩu trang y tế, găng tay y tế, trang phục bảo hộ, dung dịch sát khuẩn, hoá chất tiêu độc, khử trùng, nước điện giải và các nhu yếu phẩm khác.

Đoàn Thanh niên Bộ Công an đồng hành cùng chiến sĩ tuyến đầu chống dịch ảnh 2

Anh Nguyễn Minh Triết trao hỗ trợ của T.Ư Hội SVVN tới chương trình

Tại lễ phát động, anh Nguyễn Minh Triết đại diện cho T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam hỗ trợ các chiến sỹ công an nơi tuyến đầu chống dịch COVID-19 1.000 khẩu trang, 120 bộ đồ bảo hộ, 2.000 găng tay và 50 triệu đồng tiền mặt. Tổng giá trị 100 triệu đồng.

Ngay tại lễ phát động, chương trình đã thu được 730 triệu đồng, bao gồm tiền mặt và trang thiết bị, vật tư y tế, nhu yếu phẩm…

Chương trình quyên góp ủng hộ vẫn tiếp tục đến hết ngày 15/6. Sau đó, Đoàn Thanh niên Bộ Công an sẽ chuyển trực tiếp tới các đơn vị đang thực hiện nhiệm vụ tại tuyến đầu phòng chống dịch COVID-19.

Đoàn Thanh niên Bộ Công an đồng hành cùng chiến sĩ tuyến đầu chống dịch ảnh 3

Anh Bạch Quốc Tuyên (bên phải), Uỷ viên BCH T.Ư Đoàn, Phó Bí thư Đoàn Bộ Công an tiếp nhận nguồn lực hỗ trợ từ các đơn vị

 
Đoàn Thanh niên Bộ Công an đồng hành cùng chiến sĩ tuyến đầu chống dịch ảnh 4

Các đại biểu đã quyên góp ủng hộ tại lễ phát động cao điểm. (Trong ảnh là Đại tá Ngô Hoài Thu và anh Nguyễn Hải Minh thực hiện việc quyên góp)

Trước đó, ngay từ đợt bùng phát đầu tiên, Đoàn Thanh niên Bộ Công an đã phát động và duy trì hiệu quả các hoạt động “Đồng hành cùng cán bộ, chiến sĩ nơi tuyến đầu phòng, chống dịch bệnh COVID-19” và nhận được sự hưởng ứng tích cực của các cấp bộ Đoàn, cán bộ, đoàn viên thanh niên, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm ngoài lực lượng Công an nhân dân.

Tuổi trẻ Ngành Công an trên cả nước đã vận động, hỗ trợ vật tư y tế, hoá chất, nhu yếu phẩm và kinh phí hỗ trợ lực lượng tuyến đầu với tổng giá trị nguồn lực ước hơn 7 tỷ đồng.

Nguồn: TPO