Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đơn vị dẫn đầu khối các tổ chức chính trị - xã hội năm 2008

(CTG) - Sáng ngày 21/02/2009, tại Trung ương Đoàn, khối thi đua các tổ chức chính trị - xã hội gồm : Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội LHPN Việt Nam, Hội CCB Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2008 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2009.

 
Đ/c Lâm Phương Thanh cùng các đ/c Lãnh đạo đại diện cho các tổ chức Chính trị - xã hội ký giao ước thi đua 2009

Các đồng chí Huỳnh Đảm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng – Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam – Phó Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương; Vũ Trọng Kim - Ủy viên BCH Trung ương Đảng – Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Lâm Phương Thanh – Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn đã chủ trì Hội nghị. Đến dự còn có đồng chí Trần Bích Thủy – Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương Đảng cùng các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên phụ trách công tác thi đua khen trưởng trong khối đã về dự

Theo báo cáo của Thường trực Khối, năm 2008, khối thi đua các tổ chức chính trị - xã hội đã cụ thể hóa các Chỉ thị của Đảng, các văn bản pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua - khen thưởng, xây dựng nội dung và các tiêu chí thi đua chung cả khối; tổ chức ký giao ước thi đua và phát động trong các tổ chức thành viên đẩy mạnh phong trào thi đua gắn với các ngày lễ lớn của đất nước. Bên cạnh đó, các tổ chức thành viên trong khối đã tích cực triển khai thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”  bằng những hành động và việc làm cụ thể, lấy làm theo làm trọng tâm và gắn với việc đẩy mạnh các cuộc vận động, các phong trào  thi đua nhân kỷ niệm 60 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc trong hệ thống của các tổ chức thành viên trong khối. Cụ thể :

Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Ngày vì người nghèo”; phối hợp với các tổ chức thành viên phát động trong cán bộ, hội viên, các cấp, các ngành, các doanh nghiệp và toàn thể nhân dân; phát huy tinh thần yêu nước, truyền thống đại đoàn kết, chủ động sáng tạo khắc phục khó khăn, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, thực hiện có hiệu quả 8 nhóm giải pháp nhằm kiềm chế lạm phát do Chính phủ đề ra, đảm bảo sự phát triển bền vững của đất nước. Tính đến ngày 30/12/2008, Quỹ “Vì người nghèo” các cấp đã vận động và thu được 609,723 tỷ đồng; xây dựng và sửa chữa được 57.536 căn nhà Đại đoàn kết cho người nghèo; mua áo ấm, chăn ấm tặng các gia đình nghèo trong đợt rét đậm, rét hại các tỉnh phía miền núi phía Bắc và miền Trung trị giá 5,1 tỷ đồng.

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đẩy mạnh thi đua thực hiện phong trào “5 xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc” và “4 đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” trong các cấp bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên. Kết quả năm 2008, các cấp bộ Đoàn đã đảm nhận, thực hiện 21.846 đề tài, sáng kiến làm lợi gần 147 tỷ đồng; đảm nhận thực hiện 62.166 công trình, phần việc TN làm lợi trên 706 tỷ đồng; xây dựng được 4.645 mô hình “Công sở văn minh”, 1.190 mô hình “Văn hóa doanh nghiệp”; tổ chức cho 410.000 ĐVTN tham gia bảo vệ môi trường; khám chữa bệnh và phát thuốc miễn phí cho 413.606 người dân tại các vùng sâu, xa, vùng khó khăn; thăm và tặng quà 3.118 mẹ VNAH, 72.484 gia đình chính sách; trao 81.707 xuất học bổng cho học sinh, sinh viên, TN có thành tích xuất sắc trong học tập và nghiên cứu khoa học; dạy nghề cho 268.602 TN, giới thiệu việc làm cho 665.536 ĐVTN, giải quyết việc làm cho 328.826 TN và 27.529 bộ đội, công an xuất ngũ. Các cấp bộ Đoàn  nhận ủy thác từ ngân hàng chính sách xã hội hỗ trợ, hướng dẫn TN vay vốn, giải quyết việc làm, lập nghiệp với tổng dư nợ lên đến 3.200 tỷ đồng … Đã có 18 tập thể, cá nhân được Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động (nhất, nhì, ba) 03 Huân chương Độc lập (nhì, ba); 55 bằng khen của Chính phủ; 03 cờ thi đua của Chinh phủ; 4 bằng khen cấp bộ, ngành.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức cho cán bộ, công đoàn viên thi đua thực hiện hiệu quả Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” với 3 mục tiêu tổng quát xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam lớn mạnh. Đã có 7.128 công trình, sản phẩm được thực hiện với giá trị làm lợi 2.310 tỷ đồng. Trao giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh và tôn vinh100 công nhân lao động tiêu biểu trực tiếp sản xuất trong các doanh nghiệp.

Hội Nông dân Việt Nam đẩy mạnh thực hiện phong trào“Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói, giảm nghèo và làm giàu chính đáng”; “Xây dựng gia đình nông dân văn hóa, tham gia xây dựng làng (ấp, bản), xã văn hóa”; “Nông dân tham gia bảo đảm quốc phòng, an ninh”; hỗ trợ hội viên, nông dân phát triển kinh tế - xã hội. Đã có 6,1 triệu hộ gia đình hội viên nông dân đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp năm 2008, tăng 127% so với năm 2007; 10,7 triệu hộ nông dân đăng ký xây dựng làng, xã văn hóa. Xây dựng 36 mô hình trồng trọt, chăn nuôi, bảo quản, chế biến, sản xuất muối ăn và nuôi trồng thủy sản với 1.051 hộ tham gia; 1.100 hộ nông dân được tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật; giúp đỡ 93.427 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn với 1,987 ngàn ngày công. Hướng dẫn, hỗ trợ hội viên, nông dân vay hơn 8.024,755 tỷ đồng từ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để phát triển kinh tế hộ gia đình…

Hội LHPN Việt Nam các cấp đẩy mạnh phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Phụ nữ cả nước thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm vì sức khoẻ gia đình và cộng đồng”; Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Quỹ hỗ trợ phụ nữ nghèo đã hoàn thiện hồ sơ cho 9.064 phụ nữ nghèo của 25 tỉnh/thành (120 xã) vay vốn và đã giải ngân được 40 tỷ đồng; các cấp bộ Hội đã giúp đỡ 243.494 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ, trong đó có 36.199 họ thoát nghèo.

Hội CCB Việt Nam tuyên truyền vận động các cấp Hội, cán bộ, hội viên hăng hái thi đua học tập nâng cao kiến thức, giúp nhau xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống; đẩy mạnh phong trào thi đua“Cựu chiến binh gương mẫu” với các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; phối hợp tham gia giữ gìn TT ATXH, phòng chống tội phạm. Các cấp bộ Hội đã vay vốn Ngân hàng CSXH để xóa đói, giảm nghèo được gần 2.000 tỷ đồng; xóa 4.580 nhà dột nát; phát hiện và cung cấp hơn 900 tin có giá trị về phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội cho ngành công an; cảm hóa được hơn 1.000 người lầm lỗi tiến bộ. Phối hợp với Đoàn TN tổ chức trên 16.000 buổi giao lưu giữa CCB và TN với gần 3 triệu lượt TTN tham gia; tạo việc làm  mới cho 111.931 CCB và con em CCB, vượt kế hoạch trên 40%.

Cũng tại Hội nghị Tổng kết, Hội nghị đã tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm bình xét danh hiệu thi đua năm 2008 để đề nghị Chính phủ tặng cờ thi đua. Kết quả : Đoàn TNCS Hồ chí Minh đạt 6/6 phiếu tín nhiệm xếp thứ nhất là đơn vị dẫn đầu khối các tổ chức chính trị - xã hội năm 2008; tiếp theo đứng thứ hai thuộc về Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam và thứ ba là Hội LHPN Việt Nam. Đồng thời tổ chức ký giao ước thi đua năm 2009 với 3 nội dung và các tiêu chí thi đua cụ thể : Thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ chính trị được giao; Xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể trong sạch vững mạnh và Tổ chức triển khai và thực hiện tốt các chủ trương, nhiệm vụ về công tác thi đua, khen thưởng.

 Với những kết quả đạt được, tại Hội nghị Tổng kết, đồng chí Huỳnh Đảm đã khẳng định : “Công tác thi đua khen thưởng đã ngày càng đi vào nề nếp, đi vào chiều sâu, chặt chẽ hơn. Từ ký kết thi đua cho đến đề ra các chương trình cụ thể, xây dựng được quy chế cụ thể, rõ ràng  trong tiêu chí để đánh giá thi đua và đã hướng được công tác thi đua, khen thưởng về cơ sở. Thông qua đây, Khối đã thể hiện sự đoàn kết, gắn bó với nhau trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và thực hiện có hiệu quả chương trình phối hợp hành động giữa Mặt trân và các tổ chức thành viên, qua đó uy tín của Mặt trận Tổ quốc và các thành viên ngày càng được nâng lên, khối đại đoàn kết được tăng cường”.

Đ/c Vũ Trọng Kim

Hội nghị cũng thống nhất chọn chủ đề của năm 2009 trong toàn khối là : “Nâng cao và hoàn thành xuất sắc nhiệm  vụ năm 2009; thống nhất trong tư tưởng chỉ đạo trong khối được tập trung 5 ý, đó là : “Găn bó – Đồng hành –Đối mới - Hiệu quả - Thiết thực”. Trong đó : 

 + Gắn bó các tổ chức chính trị lại với nhau.

+ Đồng hành : thống nhất trong chương trình hành động chung.

+ Đối mới : Phấn đấu năm 2009 đổi mới toàn diện tổ chức, bộ máy; đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động.

+ Hiệu quả  về công tác tư tưởng và phong trào hành động cách mạng với nhiều mô hình tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến.

+ Thiết thực : đóng góp vào phát triển kinh tế - văn hóa xã hội, đảm bảo ANQP, đảm bảo an sinh xã hội.

Phát huy những kết quả đạt được của phong trào thi đua trong năm 2008 và với những phương hướng, nhiệm vụ cụ thể của năm 2009. Toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên của các tổ chức thành viên trong khối chính trị - xã hội sẽ tiếp tục tăng cường đoàn kết, gắn bó, quyết tâm phấn đấu vươn lên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần cùng nhân dân cả nước thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2009.

Theo Đoàn thanh niên