Đội hình “Khăn hồng tình nguyện” tỉnh Bến Tre ra quân hoạt động

(CTG) Ngày 15/8, tại trường Tiểu học Vĩnh Hòa, xã Vĩnh Hòa, huyện Chợ Lách và trường THCS Nguyễn Văn Tư, xã Tân Thành Bình, huyện Mỏ Cày Bắc, Đội hình “Khăn hồng tình nguyện” tỉnh Bến Tre phối hợp Đội CFC Bến Tre và Trung tâm Khuyến nông tỉnh tổ chức tập huấn kỹ thuật ủ phân hữu cơ và hướng dẫn các giải pháp xử lý rác sau phân loại thu hút gần 200 giáo viên, học sinh tham gia.

 

Đội hình “Khăn hồng tình nguyện” tỉnh Bến Tre tập huấn kỹ thuật ủ phân hữu cơ.

Hoạt động nằm trong chuỗi các hoạt động Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè tỉnh Bến Tre năm 2020, tại chương trình, Đội hình Khăn hồng tình nguyện tỉnh Bến Tre đã trao tặng 10 bộ đồng phục cho 10 học sinh khó khăn, trao tặng tủ sách - công trình “Vì đàn em thân yêu”, tuyên truyền và trao tặng 20 lít nước rửa tay phòng chống dịch bệnh Covid 19 với tổng kinh phí 10 triệu đồng.

Ngoài ra tại chương trình, giáo viên cùng các em học sinh được tập huấn về kỹ năng ủ phân hữu cơ trong trường học, hướng dẫn một số biện pháp tái chế rác thải nhựa, các giải pháp xử lý rác sau phân loại và thiết kế khu phân loại rác tại các điểm trường.

Được biết, đội hình Khăn hồng tình nguyện tỉnh Bến Tre ra quân cao điểm trong 02 ngày 15 - 16/8/2020 tại các huyện Chợ Lách, Mỏ Cày Bắc, Bình Đại và Châu Thành nhằm tổ chức các hoạt động lành mạnh, bổ ích cho giáo viên, học sinh trong dịp hè, giúp phát huy đối tượng đoàn viên là giáo viên, học sinh, giáo viên Tổng phụ trách Đội trong chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2020, tạo điều kiện để Giáo viên Tổng phụ trách Đội thâm nhập thực tế tại một số Liên, Chi đội, Câu lạc bộ, đội, nhóm thiếu nhi trên địa bàn dân cư tại các huyện trong tỉnh. Qua đó hỗ trợ tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho cán bộ Hội đồng Đội cơ sở, Ban Chỉ huy Liên, Chi đội, góp phần củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động Đội trên địa bàn dân cư./.

Nhật Huy
Tỉnh Đoàn Bến Tre