|
Gợi ý đó được đưa ra tại hội thảo Đổi mới sáng tạo, giải pháp đưa doanh nghiệp Việt vượt khủng hoảng và tiếp tục phát triển mới đây do tạp chí Tia Sáng và hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao tổ chức tại đại học Bách khoa TP.HCM ngày 26.4.2013. Hội thảo đã nêu ra nhiều điển cứu đáng lưu tâm về việc doanh nghiệp đổi mới về công nghệ, quản trị (cả về cải tiến chuỗi cung ứng, quản trị bán hàng...)
Chuyện của những “ông lớn”
Mặc dù từng bị Chính phủ từ chối đề xuất đầu tư vào ngành thép, nhưng doanh nhân Đỗ Duy Thái của công ty Thép Việt vẫn nuôi ý chí xây dựng nhà máy vì ông tin vào thế giới công nghệ đang thay đổi quá nhanh, và nhu cầu thị trường sẽ khác đi. Thép Việt đã chọn đầu tư vào công nghệ cuối cùng, dỡ bỏ những yếu tố không còn phù hợp cho dây chuyền sản xuất. Nhìn lại quá trình dẫn dắt nhà máy phát triển, ông Thái khẳng định: “Tự động hoá cho phép ta ít lệ thuộc vào sức người hơn và chính công nghệ mới giúp ta chen vai với thế giới”.
Ông Lý Huy Sáng, phó tổng giám đốc công ty gốm sứ Minh Long 1, chia sẻ, tết vừa rồi, có chuyên viên của công ty được thưởng đến 70 triệu đồng cho riêng công trình dẫn đầu một êkíp bảy người đi sang Phần Lan học tháo ráp một thiết bị mới (mà Minh Long đặt mua ở nước này) rồi về tự làm thành công chỉ trong vòng bốn tuần. Theo ông Sáng, trong tình huống này, nếu Minh Long 1 thuê một công ty chuyên nghiệp về tháo ráp, thời gian sẽ mất khoảng sáu tuần và chi phí lên đến 200.000 – 300.000 USD. “Minh Long chủ trương phát triển doanh nghiệp bằng chính nội lực của mình từng bước một, nên chọn đúng loại công nghệ cần và đầu tư, tuy chậm mà chắc”, ông Sáng nói. Ông Sáng cho rằng nếu một doanh nghiệp muốn tồn tại lâu dài thì không thể không đổi mới, không thể không trân trọng từng ý tưởng sáng tạo.
Ông Trần Thế Cương, giám đốc trung tâm Giải pháp công nghệ thông tin và viễn thông của Viettel thì cho rằng sở dĩ Viettel độc đáo là vì họ đề cao sự thử nghiệm, dám chấp nhận thất bại để có thể phát triển với tinh thần “làm cái gì khó mà người khác chưa làm”.
Sự kiện Viettel bán toàn bộ phần mềm quản lý kênh phân phối cho Vinamilk mà các báo đưa tin trong thời gian gần đây cũng thể hiện một cách làm sáng tạo, dám đương đầu với thử thách theo đúng châm ngôn này. Để thuyết phục Vinamilk ứng dụng phần mềm mới này, Viettel chủ động đề nghị với Vinamilk, chừng nào phần mềm hoạt động hiệu quả thì Vinamilk mới phải trả tiền. Bây giờ, phần mềm bán hàng này đã chạy khá ổn với hiệu quả rõ rệt…
Đến những doanh nghiệp nhỏ
“Vua bánh Việt” Kao Siêu Lực hoan hỉ thông báo, sau hội chợ Hàng Việt Nam chất lượng cao tại TP.HCM, sản phẩm bánh mì từ gạo huyết rồng nhận được sự hưởng ứng “trên cả mong đợi” của người tiêu dùng. Như vậy, từ dòng sản phẩm bánh mì vốn “gốc Tây” (làm bằng bột mì), ABC đã đưa được giá trị Việt (nguyên liệu là gạo) vào sản phẩm mới. Cái được thấy rõ là những đơn đặt hàng đến từ các thị trường khó tính như Nhật, Đài Loan, Hàn Quốc…
Ngay sau buổi hội thảo, kỹ sư Hồ Quang Cua, phó giám đốc sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng, đã tìm đến ông Kao Siêu Lực để giới thiệu các dòng gạo thơm ST, chất lượng ngang ngửa gạo thơm Thái, mà ông và những nông dân của mình đã tạo ra. Ông hy vọng, vùng nguyên liệu ổn định Sóc Trăng sẽ có đầu ra ổn định với khả năng của “vua bánh” Kao Siêu Lực.
Tại hội thảo, sau khi biết công ty cơ khí Bùi Văn Ngọ chế tạo được cả máy tách màu gạo, anh Bùi Hữu Lộc, chủ cơ sở bột Lộc Sánh (Đồng Tháp), tỏ ý muốn công ty này làm giúp một cái máy ly tâm tách nước cho bột gạo. Hiện nay sản phẩm bột nguyên liệu của Lộc Sánh có thị trường khắp Á Âu, cả cung cấp cho nhiều doanh nghiệp trong nước như Vifon, Bích Chi, Vĩnh Thuận… Máy ly tâm có công suất cao hơn sẽ đáp ứng được những đơn hàng lớn, gián tiếp xuất khẩu lúa gạo Đồng Tháp nhiều hơn...
Theo bà Vũ Kim Hạnh, chủ tịch hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao, những câu chuyện được giới thiệu trong hội thảo chính là tiền đề để doanh nghiệp Việt Nam nghĩ nghiêm túc và dài hơi hơn về việc đổi mới sáng tạo. Sắp tới, hội sẽ tham gia cùng bộ Khoa học và công nghệ trong một chương trình phong phú hỗ trợ thiết thực cho doanh nghiệp đổi mới sáng tạo.
Theo SGTT