Tham gia chương trình có các thành viên tiêu biểu của một số câu lạc bộ hoạt động xã hội trên địa bàn: CLB Người Bình Phước, diễn đàn CNTT Bình Phước (BPIT), CLB Khởi Nghiệp Trẻ (YSC) cùng hơn 1.000 học sinh của trường THPT Nguyễn Du.
|
Buổi giao lưu nhằm định hướng cho đoàn viên thanh niên, học sinh trong quá trình xác định mục tiêu, lý tưởng sống, đồng thời nâng cao nhận thức của học sinh về sự học cũng như tầm quan trọng của các kỹ năng mềm.
Đây là chương trình đối thoại đầu tiên diễn ra trên địa bàn tỉnh, do anh Trần Quốc Duy, Giám đốc Anh ngữ Quốc tế Úc Châu, Bình Phước, thiết kế theo định hướng “tiết chào cờ thân thiện” nhằm đem đến cho học sinh sự hào hứng trong việc khởi động một tuần học mới.
![]() |
|
Với “Đối thoại trẻ”, nội dung buổi sinh hoạt đầu tuần không chỉ là việc báo cáo những thành tích thi đua, khen thưởng, kỷ luật cá nhân hay tập thể lớp mà lại là một sân chơi đầy sôi động và gần gũi với lứa tuổi học trò. Tại đây, những chia sẻ, cùng những kinh nghiệm trong học tập, cuộc sống của các bạn trẻ tiêu biểu ở lĩnh vực hoạt động vì cộng đồng đã tạo ra không khí gần gũi, thân thiện, giúp các bạn học sinh mạnh dạn phát biểu những lo lắng, khó khăn trong việc học tập hiện tại cũng như định hướng tương lai.
Ngoài ra, trò chơi “Ai nhanh hơn” đầy vui nhộn, với các điệu nhảy, bài múa sôi động đã thu hút và nhận được sự cổ vũ nhiệt tình từ các em học sinh. Qua đó, các em có cơ hội tiếp cận và nâng cao kỹ năng sống.
|
“Việc lắng nghe những thông điệp mang tính giáo dục sâu sắc từ vị khách mời của diễn đàn sẽ giúp các em định hình được ước mơ và hoài bão cũng như tích cực hơn trong các công tác thiện nguyện”, cô Bùi Thị Minh Thúy, Phó hiệu trường trường THPT Nguyễn Du nhận định.
Theo ban tổ chức, buổi giao lưu hướng đến việc xây dựng một lớp trẻ biết chia sẻ và gánh vác trách nhiệm với cộng đồng, chứ không chỉ biết chơi games online và nhảy hiphop.
Ngoài ra, “Đối thoại trẻ:” cũng nhằm góp phần khắc phục hiện tượng vô cảm, thờ ơ của giới trẻ hiện nay với nỗi đau của người khác, với cảnh khốn cùng của đồng loại.
Nằm trong định hướng “xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” của Bộ Giáo dục và đào tạo, “Đối thoại trẻ” là mô hình đầy ý nghĩa và cần được nhân rộng ở các trường học khác.
Thanh Thủy |