Đội tuyển Ban Thanh niên Quân đội giành giải Nhất Hội thi Olympic “Ánh sáng soi đường” 2023

(CTG) Ngày 20/8, tại Hà Nội, vòng Chung kết bảng đội tuyển Hội thi Olympic toàn quốc các môn Khoa học Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” lần thứ V, năm 2023 đã diễn ra với sự tranh tài của 4 đội tuyển. Qua 3 phần thi gay cấn, hấp dẫn, Đội tuyển Ban Thanh niên Quân đội xuất sắc giành giải Nhất.

Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” do Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội tổ chức. Hội thi nhằm tăng cường giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, qua đó nâng cao nhận thức chính trị, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh niên trong trường học.

Ban tổ chức tặng hoa cho các đội tuyển tham gia dự thi.

Tham dự chương trình có anh Bùi Quang Huy, Uỷ viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ Nhất Trung ương Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Vũ Thanh Mai; Giáo sư, Tiến sỹ Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Giám đốc, Tổng biên tập Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật Vũ Trọng Lâm; anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam; cùng hàng trăm sinh viên, đoàn viên, thanh niên.

Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy và Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Vũ Thanh Mai trao giải Nhất cho đội tuyển Ban Thanh niên Quân đội.

Sau 5 lần tổ chức, đến nay, Hội thi Olympic “Ánh sáng soi đường” đã thu hút gần 1,5 triệu sinh viên thuộc hơn 500 học viện, trường đại học, cao đẳng trong và ngoài nước tham gia. Hội thi năm nay được xây dựng với nhiều điểm đổi mới ấn tượng. Tiêu biểu như việc mở rộng sân chơi dành cho đối tượng là sinh viên các khối ngành chuyên hoặc không chuyên thuộc các câu lạc bộ lý luận trẻ trong các trường đại học, học viện, cao đẳng. Ban tổ chức đã nâng cao chất lượng, tính chuyên sâu thông qua hình thức xây dựng và bảo vệ dự án với các chủ đề mang tính thời sự của đất nước. Các đội chơi được khuyến khích thể hiện bằng hình thức sân khấu hóa trong các phần thi. Nhờ đó, Hội thi năm 2023 hấp dẫn, thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia dự thi.

Ban Tổ chức trao Giải nhì.

Anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khẳng định: Tổ chức Đoàn luôn nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập các môn lý luận chính trị, qua đó nâng cao ý thức chủ động vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào học tập, rèn luyện cho thanh niên, sinh viên. Đoàn Thanh niên luôn ưu tiên hàng đầu nhiệm vụ giáo dục cho đoàn viên, sinh viên về lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá; nâng cao lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc; nuôi dưỡng hoài bão, khát vọng xây dựng đất nước, nhận thức rõ sứ mệnh lịch sử và trách nhiệm của mình trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam.

Thông qua Hội thi, anh Nguyễn Minh Triết đề nghị Đoàn Thanh niên các cấp tăng cường triển khai các hoạt động, chương trình giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh theo hướng không chỉ đơn thuần là việc truyền đạt kiến thức mà còn phải định hình tư duy sáng tạo, kỹ năng phân tích, xử lý trong tất cả các lĩnh vực cuộc sống; Đẩy mạnh tổ chức các diễn đàn trao đổi, duy trì và nhân rộng mô hình Câu lạc bộ Lý luận trẻ để giúp đoàn viên, thanh niên hiểu sâu về các giá trị và biết cách áp dụng chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh vào các hoàn cảnh cụ thể trong đời sống, công tác.

Tại Vòng Chung kết Hội thi bảng đội tuyển, các đội chơi đã trải qua 3 phần thi với tên gọi: "Chúng tôi là ai", "Chân trời kiến thức", "Ánh sáng soi đường". Ở phần thi “Chúng tôi là ai”, 5 thành viên của Ban Thanh niên Công an nhân dân đã đứng đầu với bàn giới thiệu ấn tượng, được đầu tư công phu, chưa đựng đầy đủ thông tin về đơn vị và từng cá nhân.

Trong 2 phần thi cuối, Đội tuyển Ban thanh niên Quân đội đã dẫn đầu bằng sự tự tin, bình tĩnh cùng việc thể hiện tốt các kiến thức. Chung cuộc, sau hơn 2 tiếng đồng hồ thi đấu căng thẳng, sôi nổi, 5 chàng trai: Nguyễn Anh Tú, Vũ Tiến Quân, Nguyễn Minh Hưng, Vương Hoàng Đế, Vũ Viết Thái Dương của đội tuyển Ban Thanh niên Quân đội có tổng 327,8 điểm, giành giải Nhất.

Phần thi của các chàng trai Ban Thanh niên Quân đội.

Phần thưởng cho đội Nhất là 20 triệu đồng, Bằng khen của Trung ương Đoàn và 5 thành viên sẽ được tham gia Hành trình Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương tại huyện đảo Trường Sa năm 2024. Đội tuyển Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh giành giải Nhì. Đội tuyển Ban Thanh niên Công an nhân dân nhận Giải Ba và nhận giải Khuyến khích là đội tuyển Thành Đoàn Hà Nội.

CTG