Đồng chí Tạ Minh Tâm bầu giữ chức Bí thư huyện đoàn Bù Đốp khóa XI nhiệm kỳ 2022 - 2027

(CTG) Ngày 23-24/6, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Bù Đốp long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Tham dự đại hội có đồng chí Dương Thanh Huân - TUV, Bí thư huyện ủy; đồng chí Trần Hoàng Trực - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh; đồng chí Lê Thị Hồng Phấn - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội đồng đội tỉnh; đồng chí Mai Xuân Tuân - Phó Bí thư thường trực huyện ủy cùng 130 đại biểu là đoàn viên thanh niên ưu tú đại diện cho trên 1.770 đoàn viên trong toàn huyện.

 

Đồng chí Lê Thị Hồng Phấn - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội đồng đội tỉnh và đồng chí Mai Xuân Tuân - Phó Bí thư thường trực huyện ủy tặng hoa cho Ban Chấp hành khóa mới huyện đoàn Bù Đốp.

 

Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Bù Đốp đã tiến hành bầu và ra mắt Ban chấp hành gồm 21 đồng chí (khuyết 1 đồng chí) và bầu đoàn đại biểu dự đại hội đoàn cấp trên gồm 7 đồng chí chính thức và 2 đồng chí dự khuyết. Ban chấp hành huyện đoàn khóa mới tiến hành họp phiên thứ nhất để bầu ra Ban Thường vụ huyện đoàn khóa XI, nhiệm kỳ 2022-2027 và đồng chí Tạ Minh Tâm - Phó Bí thư huyện đoàn khóa X được bầu giữ chức vụ Bí thư huyện đoàn khóa XI, đồng chí Võ Thị Vượng - Cán bộ huyện đoàn được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư huyện đoàn và bầu 01 Phó bí thư kiêm nhiệm.

Trong nhiệm kỳ 2017-2022 huyện đoàn Bù Đốp quan tâm tập trung chỉ đạo triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm thu hút đoàn viên thanh niên tham gia phong trào đoàn, cụ thể như: tổ chức hơn 250 công trình, phần việc thanh niên; hỗ trợ, tiếp sức đến trường cho 1.800 lượt thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; tư vấn, hướng nghiệp cho trên 3.500 lượt học sinh và đoàn viên, thanh niên nông thông. Chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, huyện đoàn Bù Đốp đã triển khai, phối hợp làm trên 20km đường bê tông nông thôn, xây dựng mới 21 tuyến đường “Sáng, Xanh, Sạch, Đẹp, Văn minh”. Các hoạt động vì cộng đồng như “Xuân tình nguyện” “Hè tình nguyện”, “Tết vì người nghèo”, tiếp sức người bệnh; chăm sóc sức khỏe cộng đồng… cũng được triển khai thực hiện có hiệu quả.

Với chủ đề Đại hội “Tiên phong - Đoàn kết - Sáng tạo - Phát triển”, nhiệm kỳ 2022 - 2027 huyện đoàn Bù Đốp tiếp tục phát huy tinh thần xung kích đẩy mạnh các hoạt động, phong trào tập hợp thanh niên thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2027 đề ra.

 

Đồng chí Trần Hoàng Trực - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh phát biểu tại đại hội

 

“Nhiệm kỳ tới, đề nghị huyện Đoàn quan tâm triển khai đa dạng, sáng tạo, có hiệu quả các phong trào. Phát huy tính tiên phong, xung kích, tình nguyện của thanh niên trong tham gia các hoạt động chuyển đổi số, cải cách hành chính…Công tác Đoàn phải gắn với thanh niên, hiểu thanh niên, biết những điều thanh niên cần, dẫn thanh niên vào việc làm có ích cho đời và cho bản thân”, đồng chí Trần Hoàng Trực - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh phát biểu tại Đại hội. 

Nhân dịp này, tại Đại hội đã trao tặng kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ” cho 3 cá nhân và Bằng khen, Giấy khen của Tỉnh Đoàn, Ủy ban nhân dân huyện Bù Đốp cho 6 tập thể và 13 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Đại hội cũng trao bảng tượng trưng các công trình thanh niên trị giá 415 triệu đồng cho các đơn vị đoàn cơ sở.

Tỉnh Đoàn Bù Đốp