Đồng Tháp: Chung tay giúp đỡ thanh thiếu niên chậm tiến

(CTG) Ngày 19/4/2012, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Lê Minh Hoan và lãnh đạo Tỉnh Đoàn, Công an tỉnh Đồng Tháp và một số ngành đã đến thăm CLB hỗ trợ thanh thiếu niên chậm tiến “Nhịp sống trẻ ” xã Tân Nghĩa (huyện Cao Lãnh).


Câu lạc bộ được thành lập từ năm 2011, với 57 thành viên sinh họat hàng tháng, nội dung gồm tuyên truyền pháp luật, truyền thống, về nguồn, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, tham gia các họat động tình nguyện... Qua họat động một năm có 56/57 thành viên được công nhận tiến bộ, có 26 thanh niên được giới thiệu việc làm và 3 thanh niên theo học trung cấp nghề. Đây là một trong 85 CLB hỗ trợ thanh thiếu niên chậm tiến trong tỉnh do tổ chức Đoàn thanh niên các xã quản lý và sẽ được nhân rộng tại 144 xã, phường, thị trấn trong thời gian tới… 



Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Lê Minh Hoan (phải) tặng quà và động viên TTN chậm tiến sinh hoạt tại CLB "Nhịp sống trẻ".


Tại đây, Đoàn công tác đã thăm hỏi, tặng quà, trao đổi về phương thức họat động và định hướng nâng chất nội dung, hình thức sinh họat của CLB nhằm góp phần đảm bảo ANTT tại địa phương. 

Cùng với việc phát triển mô hình CLB hỗ trợ thanh thiếu niên chậm tiến, các cấp bộ Đoàn, Hội còn tổ chức Chương trình “Thắp sáng ước mơ hoàn lương”  nhằm tiếp cận, tổ chức hoạt động dành cho các thanh niên chậm tiến, thanh niên trở về từ các trại giam, trường giáo dưỡng…tạo điều kiện để họ tái hòa nhập cộng đồng, có việc làm, ổn định cuộc sống, tham gia hoạt động xã hội. Dự kiến vào ngày 21/4/2012,  hoạt động đầu tiên được tổ chức tại Trại giam Cao Lãnh (thuộc Tổng cục VIII Bộ Công an) …

Trước đó, vào ngày 04/4/2012, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn ký kế họach phối hợp với Ban Giám đốc Công an tỉnh về việc hỗ trợ, cảm hóa giáo dục  thanh thiếu niên chậm tiến trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp năm 2012. Đến nay Đoàn thanh niên và Công an 12 huyện, thị, thành và 144 xã, phường thị trấn đã có kế họach phối hợp và tổ chức thực hiện việc đăng ký đảm nhận việc hỗ trợ, cảm hóa giáo dục  thanh thiếu niên chậm tiến tại địa phương phù hợp với điều kiện thực tế. Theo kế hoạch, các cấp bộ Đoàn, Hội sẽ phối hợp với ngành Công an tham gia giáo dục và đến cuối năm có ít nhất 70% thanh thíếu niên vi phạm pháp luật đang được theo dõi, quản lý theo Nghị định 163/CP sẽ ra khỏi diện đối tượng bị theo dõi, quản lý. 

Đây là việc làm thiết thực của tổ chức Đoàn, Hội của tỉnh Đồng Tháp nhằm góp phần phòng ngừa, giảm tình trạng thanh thiếu niên vi phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh.



Duy  Anh
Tỉnh Đoàn Đồng Tháp