Đồng Tháp phát động chương trình trồng 1 tỷ cây xanh - Vì một Việt Nam xanh

(CTG) Ngày 29/4, tại Ban quản lý rừng tràm Gáo Giồng, xã Gáo Giồng, huyện Cao Lãnh, UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức Lễ phát động " Hưởng ứng Chương trình trồng một tỷ cây xanh - Vì một Việt Nam xanh" trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp năm 2021.

Đồng Tháp phát động chương trình trồng 1 tỷ cây xanh - Vì một Việt Nam xanh ảnh 1

Đồng Tháp phát động hưởng ứng Chương trình trồng 01 tỷ cây xanh.

Đây là hoạt động hưởng ứng Chương trình trồng 1 tỷ cây xanh của Thủ tướng Chính phủ, Chương trình “Vì một Việt Nam xanh” giai đoạn 2018 – 2022 do Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phát động và với mong muốn phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, tinh thần trách nhiệm, sự vào cuộc của cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên và toàn xã hội trong tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, góp phần tham gia xây dựng Nông thôn mới, Đô thị văn minh.

Đồng Tháp phát động chương trình trồng 1 tỷ cây xanh - Vì một Việt Nam xanh ảnh 2

Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan phát biểu

Theo Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan, trồng cây xanh không chỉ vì một Việt Nam xanh mà còn vì một Đồng Tháp xanh, một huyện, thành phố xanh. Làm được điều đó, mỗi người chúng ta phải ý thức rằng, trồng cây xanh là bổn phận của mỗi người để cảnh quan môi trường ngày càng tươi đẹp, trong lành và người đầu tiên thụ hưởng những điều tốt đẹp đó chính là mỗi chúng ta, thế hệ con cháu mai sau.

Đồng Tháp phát động chương trình trồng 1 tỷ cây xanh - Vì một Việt Nam xanh ảnh 3

Anh Huỳnh Minh Thức, Bí thư Tỉnh đoàn Đồng Tháp phát biểu

Anh Huỳnh Minh Thức, Bí thư Tỉnh đoàn Đồng Tháp kêu gọi các cấp bộ Đoàn – Hội toàn tỉnh phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, nhiệt huyết của người trẻ, tích cực tham gia thực hiện nhiều công trình, phần việc thanh niên liên quan đến trồng cây xanh, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu đã được Ban Thường vụ Tỉnh đoàn định hướng để cùng với Tỉnh thực hiện tốt các giải pháp, chỉ tiêu trồng cây xanh đã đề ra. Đồng thời, Bí thư Tỉnh đoàn đề nghị các cấp bộ Đoàn – Hội xem các nội dung định hướng hoạt động không chỉ dừng lại triển khai thực hiện trong ngày hôm nay, mà cần tiếp tục quan tâm, kiên trì, linh hoạt lựa chọn các hình triển khai thực hiện hoạt động xuyên suốt trong năm phù hợp với điều kiện của địa phương, đơn vị.

Đồng Tháp phát động chương trình trồng 1 tỷ cây xanh - Vì một Việt Nam xanh ảnh 4
 

Ngay sau lễ phát động, lãnh đạo Bộ NN&PTNT, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Đồng Tháp và đại diện các lãnh đạo các huyện, thành phố đã tiến hành trồng cây lưu niệm tại công trình bản đồ Việt Nam trong khuôn viên rừng tràm Gáo Giồng.

Đồng Tháp phát động chương trình trồng 1 tỷ cây xanh - Vì một Việt Nam xanh ảnh 5

ĐVTN trồng cây xanh

Đồng thời, với thông điệp “Mỗi đoàn viên một hành động đẹp vì môi trường xanh” 100% Đoàn cấp huyện trong tỉnh đã đồng loạt triển khai các hoạt động, công trình, phần việc hưởng ứng, tiêu biểu như: triển khai thực hiện 02tuyến đường hoa, xây dựng mới 16 mô hình vườn ươm cây xanh, 05mô hình vườn cây ăn trái, trồng mới 12.500 cây xanh; ra quân vệ sinh môi trường, tuyên truyền, xây dựng mô hình phòng, chống rác thải nhựa, thu gom, xử lý các điểm rác thải tự phát, xây dựng các mô hình hỗ trợ nhân dân, cộng đồng bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, “Biến Bãi rác thành vườn hoa”, “Cụm (tuyến) dân cư xanh – An toàn”, “Tuyến đường hoa thanh niên”, “Trồng tre tuyến đường tuần tra biên giới”...

Đồng Tháp phát động chương trình trồng 1 tỷ cây xanh - Vì một Việt Nam xanh ảnh 6

Trong năm 2021, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn – Hội LHTN Việt Nam Tỉnh Đồng Tháp sẽ tiếp tục phát động, chỉ đạo các cấp bộ Đoàn tổ chức tập trung thực hiện một số nội dung như: tổ chức đồng loạt toàn tỉnh 04 lần ngày chủ nhật xanh, triển khai trồng cây vào các dịp mừng sinh nhật Bác, hưởng ứng ngày môi trường thế giới, các hoạt động chiến dịch thanh niên tình nguyện hè, và tiếp tục đẩy mạnh triển khai mô hình “Vườn ươm thanh niên”, “Biến Bãi rác thành vườn hoa”, “Cụm (tuyến) dân cư xanh – An toàn”...đảm bảo các hoạt động trồng cây xanh được duy trì, diễn ra thường xuyên, liên tục trên địa bàn tỉnh để thực hiện hoàn thành chỉ tiêu đã đề ra ngay từ đầu năm là “Trồng mới 01 triệu cây xanh”.

Nguồn: TPO