Các đồng chí: Nguyễn Thị Doan, Phó Chủ tịch nước; Hà Thị Khiết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương; Nguyễn Thị Kim Ngân, Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội; đại diện lãnh đạo các cơ quan ban, ngành, đoàn thể, đại sứ quán các nước và các tổ chức người khuyết tật (NKT) và bảo trợ NKT trong và ngoài nước đã tham dự chương trình.
Chương trình giao lưu văn hóa nghệ thuật từ thiện “Một trái tim – Một thế giới” là hoạt động thường niên nhằm hướng cộng đồng đến với NKT, trẻ mồ côi gặp khó khăn cần được giúp đỡ ở nông thôn, vùng sâu vùng xa và các xã thí điểm nông thôn mới. Thông qua chương trình, khán giả có dịp chứng kiến những người vượt qua nỗi đau, chiến thắng số phận, vươn lên hòa nhập các lĩnh vực đời sống xã hội. Chương trình bày tỏ tri ân những tấm lòng nhân ái của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đồng hành cùng Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi Việt Nam hỗ trợ những người thiệt thòi, đồng thời gửi gắm đến khán giả lời kêu gọi tiếp tục tham gia bảo trợ những số phận kém may mắn.

Chương trình “Một trái tim - Một thế giới” đã trở thành kênh thông tin giúp cộng đồng đến gần hơn với công tác bảo trợ NKT và trẻ mồ côi. Từ sau Chương trình “Một trái tim – Một thế giới” lần thứ VII, Quỹ hội Bảo trợ Người tàn tật và Trẻ mồ côi trong cả nước đã nhận được 117,8 tỷ đồng từ các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp có lòng hảo tâm trong nước và quốc tế. Từ sự ủng hộ này, các cấp hội đã hỗ trợ trên 235 nghìn lượt NKT, trẻ mồ côi thông qua 5 hoạt động: mổ mắt, thay thủy tinh thể cho người mù; phẫu thuật phục hồi chức năng vận động; cấp xe lăn, xe lắc; cấp xe đạp, tặng học bổng cho con thương binh, con liệt sĩ và trẻ mồ côi; đào tạo nghề cho đối tượng, đặc biệt là phụ nữ, trẻ em khuyết tật, trẻ mồ côi đang gặp nhiều khó khăn và những đối tượng thuộc các huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao nhất cả nước với tổng kinh phí 115 tỷ đồng. Đặc biệt, từ mô hình thí điểm hỗ trợ sinh kế cho NKT tại xã Tiên Phương, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội, Trung ương Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi Việt Nam đã tổ chức triển khai dự án “Hỗ trợ sinh kế cho NKT, trẻ mồ côi tại 14 xã, phường tỉnh Kon Tum” và 7 xã thuộc các tỉnh Trà Vinh, Bình Phước, Hậu Giang, Phú Yên, Thừa Thiên – Huế, Hải Dương và thành phố Hà Nội. Hàng trăm hộ gia đình có NKT và trẻ mồ côi đã được hưởng lợi từ dự án. Từ kết quả của dự án này, Trung ương Hội đã hình thành hoạt động thứ 6: hỗ trợ sinh kế cho đối tượng và tham gia hỗ trợ đối tượng tại các xã đang thực hiện thí điểm xây dựng mô hình nông thôn mới.
Thông qua hình thức phóng sự và giao lưu trực tiếp, chương trình giới thiệu những tấm gương sáng về các nhà bảo trợ giàu lòng nhân ái, sẵn sàng sẻ chia; những người tàn tật, trẻ mồ côi giàu nghị lực, sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn, chiến thắng số phận… Đó là thầy giáo Đồng Văn Ngọc ở Trường cao đẳng cơ khí dạy nghề Hà Nội nhận tài trợ, giúp đỡ em Vũ Văn Tuấn, sinh viên năm thứ nhất đại học Khoa học xã hội nhân văn Huế. Em Nguyễn Thùy Chi, ở thành phố Lào Cai, bị bệnh cứng cơ từ khi mới lọt lòng, mẹ mất sớm, cha luôn ốm yếu đã vượt lên bệnh tật để đạt được ước mơ trúng tuyển vào khoa Quản lý xã hội K30, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Em Đoàn Phạm Khiêm, sinh viên năm thứ hai khoa Hội họa Đại học Mỹ thuật, thành phố Hồ Chí Minh, dù bị khiếm thính tối nào em cũng đi học tiếng Anh cùng với các các bạn bình thường khác. Hai mẹ con Khiêm đã lập ra Hội người điếc câm thành phố Hồ Chí Minh. Em Hà Thị Huyền Trang (phường Bắc Lý, thị xã Đồng Hới, Quảng Bình), mồ côi cha từ khi còn trong bụng mẹ, 9 tuổi đã bắt đầu vừa học vừa làm để có tiền chăm sóc người mẹ khuyết tật. Huyền Trang sắp tốt nghiệp khoa Việt Nam học, hệ Cao đẳng, Trường Đại học Quảng Bình. Ngoài giờ lên lớp, Trang vẫn tiếp tục đi làm thêm để có tiền chăm sóc mẹ. Em Huyền Trang đã được hội bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi giúp đỡ 35 triệu đồng (1 triệu đồng/ tháng cho đến lúc ra trường) đồng thời nhận xin việc cho Trang tại Khu du lịch Phong Nha – Kẻ Bàng… Cũng ngay tại chương trình, bà Vũ Thị Thuận, Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty Traphaco đã nhận bảo trợ em Nguyễn Thùy Chi trong suốt thời gian học đại học.
Thông qua phóng sự xuyên suốt chiều dài đất nước, chương trình cũng giới thiệu với khán giả nhiều cảnh ngộ đang gặp nhiều khó khăn, cần sự giúp đỡ của cộng đồng. Phần biểu diễn nghệ thuật của chương trình có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ khuyết tật: Thủy Tiên, Thế Vinh…
Cùng trong chương trình, bước đầu, Ban Tổ chức đã nhận và trao lại cho Quỹ Hội Bảo trợ Người tàn tật và Trẻ mồ côi Việt Nam gần 9,6 tỷ đồng để ủng hộ NKT và trẻ mồ côi./.
|
Theo ĐCSVN |















