Giải cứu bánh kẹo, cây cảnh sau Tết

CTG - Bánh kẹo thừa, những thực phẩm đóng gói, quần áo, sách vở.. còn nguyên vẹn hình thức & chất lượng hay những cây cảnh không còn trưng sau Tết… được các bạn trẻ quyên góp gửi tặng trẻ em vùng cao và trồng phủ xanh không gian công cộng.

Đem "Tết muộn" đến trẻ vùng cao

Tet Donation là sự kiện thường niên diễn ra sau kì nghỉ Tết Nguyên đán của Biệt đội giải cứu đồ ăn (Hanoi Food Rescue - HFR) được nhiều người ủng hộ. Hoạt động chính của Tet Donation là quyên góp bánh kẹo thừa, những thực phẩm đóng gói, quần áo, sách vở... còn nguyên vẹn hình thức và chất lượng sau Tết. Sau khi được kiểm tra kỹ lưỡng, những món đồ ấy sẽ được đóng gói, trao đến tận tay những người có hoàn cảnh khó khăn không chỉ ở Hà Nội mà còn ở cả vùng cao của đất nước.

“Với Tet Donation, HFR mong muốn đem đến một cái "Tết muộn" cho những mảnh đời khó khăn trên khắp mọi miền của Tổ quốc. Bên cạnh đó, hoạt động này cũng góp phần để những sản phẩm bánh kẹo thừa sau Tết đến với người cần, tránh lãng phí”, Đào Khánh Chi, thành viên của Hanoi Food Rescue cho biết.

Giải cứu bánh kẹo, cây cảnh sau Tết
Hoạt động chính của Tet Donation là quyên góp bánh kẹo thừa, những thực phẩm đóng gói, quần áo, sách vở...

Lấy cảm hứng từ hình ảnh con Rắn - con giáp chủ đạo năm Ất Tỵ, vừa là biểu tượng của sự đổi mới, vừa là hình ảnh của sự linh hoạt bền bỉ, năm nay các thành viên cũng HFR đang tích cực kêu gọi mọi người cùng quyên góp bánh kẹo thừa, những thực phẩm đóng gói, quần áo, sách vở.. còn nguyên vẹn hình thức và chất lượng sau Tết.

Các thành viên trong nhóm sẽ trở thành nhịp cầu nối yêu thương, mang một mùa “Tết muộn” thật đong đầy tới trái tim bé nhỏ, để những tia nắng mai rực rỡ và sức xuân có thể len lỏi vào góc đời kém may mắn cần được sẻ chia. Đợt quyên góp này cũng là “tấm vé trở về tuổi thơ” để một lần nữa cảm nhận dư vị xao xuyến của mùa Tết cổ truyền qua món quà tinh thần quý giá với những người tham gia.

Trước đó, Tết Giáp Thìn 2024 các bạn trẻ đã mang 5 tấn quà quyên góp được cùng tình yêu thương đến với trường Mầm non và Tiểu học Pù Bin, Mai Châu (tỉnh Hòa Bình).

Không chỉ mang “Tết muộn” lên bản, hằng ngày thành viên HFR, gồm các bạn trẻ đến từ các trường THPT trên thành phố Hà Nội như THPT Chuyên Hanoi - Amsterdam, THPT Chuyên Sư phạm, THPT Chuyên Ngoại Ngữ còn miệt mài gửi gắm suất ăn yêu thương tới những người nghèo, người lao động bận rộn mưu sinh trên khắp địa bàn Thủ đô.

Giải cứu bánh kẹo, cây cảnh sau Tết
Các bạn trẻ trao phần quà tại "Tết muộn" đến với các em nhỏ trường Mầm non và Tiểu học Pù Bin, Mai Châu

Hanoi Food Recuse (HFR) được thành lập năm 2012 do một nhóm học sinh của Trường chuyên Amsterdam Hà Nội. Người đưa ra ý tưởng thành lập tổ chức này là Ngô Hà Châu, học sinh của trường thời điểm bấy giờ. Hà Châu từng tham dự cuộc thi Dash for Impact (Kiến tạo ảnh hưởng) được tổ chức tại Đại học Ngoại thương. Nhận thấy thức ăn thừa ở các khách sạn, nhà hàng thường bị bỏ đi, trong khi đó còn rất nhiều người nghèo khổ hằng ngày vẫn phải chịu cảnh không có thực phẩm, Hà Châu đã cùng mấy người bạn của mình đưa ra ý tưởng thành lập tổ chức HFR.

Tính từ năm 2012 đến nay, nhóm đã chuyển khoảng 100.000 suất ăn lấy từ 30 nhà hàng, khách sạn và tiệm bánh ngọt như Khách sạn L’Opera, Khách sạn Novotel, Trống Đồng Palace, Paris Deli, Jamứt,... tới tay hơn 30.000 người hoàn cảnh khó khăn, trong đó bao gồm các địa điểm như Làng trẻ em SOS, Bệnh viện K, Trung tâm Phúc Tuệ…

Phủ xanh không gian công cộng

Cũng với mong muốn tránh lãng phí, đồng thời góp phần bảo vệ môi trường, Đoàn Thanh niên xã Chương Dương (Thường Tín, Hà Nội) kêu gọi các gia đình, cơ quan, đơn vị trên địa bàn xã quyên góp cây cảnh không còn trưng sau Tết. Đoàn Thanh niên xã sẽ trồng các cây này tại khu đường tự quản hay khu sân bóng, nơi công cộng góp phần mang lại không gian xanh cho cộng đồng.

Giải cứu bánh kẹo, cây cảnh sau Tết
Bí thư Đoàn xã Chương Dương Văn Đình Tưởng đăng thư kêu gọi quyên góp cây cảnh không trưng nữa sau Tết

Bí thư Đoàn xã Chương Dương Văn Đình Tưởng cho biết, theo truyền thống, hàng năm dịp Tết, rất nhiều gia đình, đơn vị trên địa bàn mua quất cảnh về chưng để tạo vẻ đẹp và không khí đầm ấm. Tuy nhiên, sau mỗi dịp Tết, rất nhiều cây thường bị bỏ đi, trong khi đó một số khu vực công cộng trên địa bàn đang thiếu cây xanh. Để không lãng phí cây quất cảnh, cũng như hạn chế ô nhiễm môi trường do việc vứt bỏ cây, Đoàn xã đã có ý tưởng và làm thư kêu gọi người dân quyên góp cây quất để trồng, chăm sóc, góp phần tạo cảnh quan, làm xanh thêm những khu đất trống.

Theo Bí thư Đoàn xã Chương Dương, việc này rất ý nghĩa, vừa chống lãng phí cây cảnh sau Tết, vừa góp phần giáo dục việc bảo vệ môi trường, xây dựng môi trường, cuộc sống xanh.

Bên cạnh hoạt động quyên góp cây cảnh không trưng nữa sau Tết, tuổi trẻ xã Chương Dương tích cực hưởng ứng hoạt động “Tết trồng cây”, góp phần phủ xanh không gian.

Đặc biệt, Đoàn Thanh niên xã thường xuyên ra quân dọn vệ sinh môi trường tại khu vực nghĩa trang liệt sĩ, phát quang bụi rậm, thu gom rác thải tại các tuyến đường thanh niên tự quản, tuyến đường hoa thanh niên, tô vẽ chỉnh trang lại đoạn tranh tường bích họa…

Từ những hoạt động này Đoàn xã đã tuyên truyền đến đoàn viên, thanh niên và người dân biết về tác hại của rác thải, đặc biệt là rác thải nhựa; vận động bạn trẻ hạn chế sử dụng các chế phẩm từ nhựa sử dụng một lần cũng như thải rác thải nhựa ra môi trường.

Theo Tuoitre