Chắp cánh cho những đam mê nghiên cứu khoa học
Thượng tá, Tiến sĩ Lê Minh Thái, Trưởng phòng Đào tạo, Học viện Kỹ thuật Quân sự tâm sự : Đam mê nghiên cứu làm cho con người ta trẻ trung mãi. Bên cạnh tôi luôn có những người thầy vừa giúp đỡ về lĩnh vực học thuật vừa là giáo dục nhân cách, những đồng đội trong môn thuật phóng và điều khiển phản ứng.
“Giải thưởng Tuổi trẻ Sáng tạo là nguồn cổ vũ, động viên rất lớn với chúng tôi. Mỗi khi nghiên cứu của mình được ứng dụng hay triển khai như nghiên cứu thiết bị bay không điều khiển. Tôi đều cảm thấy rất tự hào”. Thượng tá, Tiến sĩ Lê Minh Thái khẳng định.
Kỷ niệm nghiên cứu khoa học hơn 10 năm trước ùa về trong anh. “Đó là năm thứ tư, tôi học ở Học viện Khoa học Quân sự. Khi đó tôi được PGS. TS, Nhà giáo ưu tú Phạm Huy Chương hướng dẫn. Hai thầy trò tranh thủ thời gian bắn thử nghiệm đạn cối 42 dưới dạng đạn bọc khí trơ không gây nguy hiểm ở khu vực triền đê. Rất may cho chúng tôi là đàn bò chăn thả tự do đang tiến gần khu vực thử nghiệm nhưng khu vực nổ vẫn cách chúng một khoảng xa. Hai thầy trò đùa nhau: “May mà chưa bị dân làng bắt đền!”. Anh Lê Minh Thái nhớ lại.
Với niềm đam mê nghiên cứu khoa học, công trình “Nghiên cứu và ứng dụng các mô hình thuốc phóng đạn, phục vụ công tác tính toán và thiết kế sản xuất đạn ở nước ta” của anh Thái và đồng đội đã đạt giải Nhất tuổi trẻ sáng tạo năm 2001. Anh Thái vinh dự trở thành gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân, gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quốc năm 2001.
Mười năm qua, vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, tuổi trẻ Quân đội đã thể hiện niềm đam mê nghiên cứu khoa học thông qua các công trình, sáng kiến…từng bước làm chủ khoa học kỹ thuật.
Có mặt tại buổi giao lưu, Đại úy Huỳnh Mạnh Thắng, phi công trẻ thuộc Sư đoàn 370, Quân chủng Phòng không-Không quân kể lại “phi vụ” hạ cánh máy bay vào tháng 7 năm 2002: “Máy bay đang bay thì bị hỏng không thể hạ cánh được, tình huống này người chiến sĩ phải phán đoán xử lý thật nhanh; đồng thời phải nắm vững những kiến thức về khoa học kỹ thuật xem xét tình hình mức độ nguy hiểm thì sẽ có cánh để hạ cánh an toàn”.
Mưu trí, bình tĩnh, dũng cảm, anh Thắng đã cho máy bay hạ cánh an toàn được Trung ương Đoàn tặng Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm”, Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen, được tuyên dương gương mặt tiêu biểu toàn quân, toàn quốc.
Anh tâm sự: Máy bay nước ta hiện nay là những loại hiện đại nên đòi hỏi người điền khiển phải học hỏi thật nhiều, có tay nghề và không ngừng trao dồi kiến thức hơn nữa; điều quan trọng nhất là người chiến sĩ phải có bản lĩnh chính trị đó sẽ là động lực để chúng ta hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Nói về con đường học tập, nghiên cứu khoa học, anh cho biết từ bé đã thích đọc sách nên đọc được nhiều tác phẩm văn học nói về sự chiến đấu hy sinh chống bọn phát xít của các chiến sĩ Hồng quân và truyền thống chống giặc ngoại xâm của nước ta. Ước mơ từ ngày còn ngồi trên ghế nhà trường của anh là được lái máy bay. “Ước mơ đó không chỉ là của riêng mình mà còn là của nhiều cậu bé khác như tôi. Chính những ước mơ ấy là động lực thôi thúc tôi chinh phục thử thách. Môi trường công tác giúp tôi hoàn thiện chính mình và bản lĩnh chính trị của người chiến sĩ”. Anh Thắng khẳng định.
Tổng kết 10 năm, Giải thưởng Sáng tạo Tuổi trẻ trong Quân đội đã thu hút 1292 công trình, sáng kiến thuộc nhiều lĩnh vực hoạt động trong Quân đội của 2043 tác giả, lượt tác giả tham gia. Trong đó, có 726 công trình đạt giải (chiếm 56%).
Số lượng công trình, sáng kiến, lĩnh vực nghiên cứu và đơn vị tham dự Giải thưởng ngày càng tăng. Nếu như năm 2000, chỉ có 51 công trình, sáng kiến tham dự, thì đến năm 2010 con số 198 công trình, sáng kiến đã nói lên tất cả; năm 2003 chỉ có 3 lĩnh vực có công trình, sáng kiến đăng ký, đến năm 2010 đã tăng lên 10 lĩnh vực; năm 2000 có 17 đơn vị đầu mối trực thuộc Bộ tham gia, con số này trong năm 2010 là 23 đơn vị, tăng gần 14%.
Nơi ươm mầm tài năng của tuổi trẻ Quân đội
Để nâng cao chất lượng và tạo sự lan tỏa sâu rộng của Giải thưởng Tuổi trẻ Sáng tạo trong Quân đội, các đại biểu tham gia giao lưu đã đóng góp nhiều nhiều ý kiến xây dựng có giá trị.
PGS. TS Thiếu tướng Cao Tiến Hinh, Cục trưởng Cục Khoa học Công nghệ và Môi trường, Phó Chủ tịch Hội đồng Giải thưởng Tuổi trẻ Sáng tạo trong Quân đội cho rằng để nâng cao chất lượng công trình tham gia giải thưởng, chúng ta cần phải phát huy tốt ứng dụng những công trình đã đạt giải thưởng 10 năm qua, khắc phục những nhược điểm gặp phải trong quá trình áp dụng; đồng thời chú trọng, khuyến khích các công trình có giá trị ứng dụng thực tiễn, đáp ứng nhiệm vụ khoa học công nghệ, cổ vũ, khích lệ những nhân tố mới, mang tính đột phá.
“Những thế hệ đi trước như chúng tôi sẽ luôn làm hết sức mình để tạo điều kiện thuận lợi cho thanh niên nói chung và thanh niên quân đội nói riêng phát huy tài năng, sáng tạo, nhiệt huyết của tuổi trẻ, đóng góp tích cực cho hoạt động khoa học công nghệ quân sự góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Thiếu tướng Cao Tiến Hinh khẳng định.
Đại tá Hoàng Thọ Diêu, Phó Cục trưởng Cục Dân vận, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam góp ý: Chúng ta cần nâng cao giá trị học thuật của giải thưởng và gắn với nhiệm vụ chính trị tập trung của Quân đội. Để được như vậy, tôi cho rằng cần đa dạng hóa các hình thức hoạt động của giải thưởng. Ví dụ như Thượng tướng Bùi Văn Huấn có chia sẻ với tôi về ý tưởng cho các tác giả trẻ giành giải thưởng đi giao lưu, học hỏi ở nước ngoài. Hay việc tổ chức các giải thưởng bổ trợ kiến thức, khuyến khích học viên tham gia nghiên cứu như: Olympic Hóa học, Vật lý, Toán, Triết học Mác – Lênin, Lịch sử Đảng, Chuyên đề Chính trị - Xã hội trong thanh niên…
Hơn ai hết chúng tôi hiểu rằng thanh niên cần có cơ hội để thể hiện chính mình. Học viện Kĩ thuật quân sự, Giải thưởng Tuổi trẻ Sáng tạo trong Quân đội mong sẽ trở thành cơ hội tuyệt vời để các bạn thể hiện khả năng và tinh thần xây dựng vì sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời cũng tạo môi trường khích lệ, động viên, để thanh niên Quân đội phát triển sáng tạo thực hiện nhiều công trình nghiên cứu.
Có mặt tại buổi giao lưu, Đại tá Đỗ Minh Quang người sáng tác ca khúc Tuổi trẻ sáng tạo tâm sự: Các nhạc sĩ sáng tác nhiều ca khúc cho tuổi trẻ rất nhiều. Tôi rất vinh dự khi được viết ca khúc này cho thế hệ trẻ. Khi sáng tác ca khúc này, lúc đầu tôi rất vất vả khi diễn tả được “hãy cho nhau niềm tin sáng tạo”, mà tương lai mọi người sau này đều giao cho thế hệ trẻ.
Bằng tất cả tình yêu và lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ trong người, cùng với tình cảm của mình với tất cả các chiến sĩ nơi biên cương hải đảo xa xôi đã giúp cho tôi có cảm hứng, cảm xúc hơn trong sáng tác, đóng góp một phần cho những thành công của giải thưởng.
Giải thưởng Tuổi trẻ Sáng tạo trong Quân đội là điểm hội tụ của những nhà khoa học trẻ mặc áo lính. Không chỉ đi đầu trong nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, thanh niên Quân đội còn khẳng định vai trò tiên phong trong công tác nghiên cứu và làm chủ khoa học kỹ thuật.
Dưới đây là một số ảnh đêm văn nghệ trao giải thưởng tuổi trẻ sáng tạo trong quân đội:
|
|
|
|
|
Hoàng Phi - Phi Khuyên